Giàu to nhờ mua lại ngôi nhà nát của hoạ sĩ nghèo

(Dân trí)- Một cặp vợ chồng người Mỹ sau khi bỏ ra 2.500 đô la mua lại ngôi nhà nát của một hoạ sĩ nghèo đã giàu to khi số tranh "bỏ đi" năm xưa giờ có giá 30 triệu đô la.

Hai vợ chồng Thomas Schultz và Lawrence Joseph đã mua lại ngôi nhà cũ của họa sĩ Arthur Pinajian cùng toàn bộ số tranh để trong nhà của ông với giá 2.500 đô la hồi năm 2007.

Arthur Pinajian khi đó không phải là một hoạ sĩ nổi tiếng nhưng cặp vợ chồng đã quyết định bỏ ra thêm 300.000 đô la để tu sửa căn nhà và đóng khung cho các bức tranh của ông.

Giàu to nhờ mua lại ngôi nhà nát của hoạ sĩ nghèo


Quyết định mua căn nhà năm xưa giờ đây đã đem lại cho cặp vợ chồng khoản tiền 30 triệu đô la khi toàn bộ số tranh được đem ra thẩm định bởi các chuyên gia nghệ thuật và bỗng trở thành khối tài sản có giá triệu đô.

Chia sẻ với tạp chí Wall Street Journal, cặp vợ chồng cho biết một vài tác phẩm nhỏ của vị hoạ sĩ đã được bán với giá 500.000 đô la. Những tác phẩm còn lại thuộc trường phái tranh ấn tượng và trừu tượng sẽ được trưng bày tại gallery tranh do vợ chồng họ tự mở tại Manhattan, thành phố New York.

Một góc ngôi nhà nát năm xưa

Một góc ngôi nhà nát năm xưa

“Sự chú ý đối với các tác phẩm của giới hoạ sĩ thường chỉ đến sau khi họ dã qua đời. Đó là một sự bất công lớn đối với họ”. Nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Peter Hastings Falk đã chia sẻ với báo giới rằng: “Hoạ sĩ Arthur Pinajian đã vẽ tranh chăm chỉ mỗi ngày nhưng không ai xem tranh của ông ấy. Ông ấy không được bất cứ một nhà phê bình nào để tâm và không một tác phẩm nào của ông được triển lãm hoặc trưng bày. Ông chết trong nghèo khó với ngôi nhà xập xệ.”

Sau khi hoạ sĩ qua đời, những tác phẩm của ông đáng lẽ đã bị đem ra nghiền nát tại bãi phế thải nhưng người chủ mới của căn nhà đã quyết định giữ lại các bức tranh.

Cặp vợ chồng nhà Schultz hiện nay không chỉ được khâm phục vì có khoản đầu tư khôn ngoan mà còn được các tờ tạp chí nghệ thuật tại New York vinh danh là “những con người có trái tim yêu nghệ thuật”. Thậm chí nhiều nhà phê bình còn tỏ ra biết ơn gia đình Pinajian vì tầm nhìn nghệ thuật của họ.

Chiêm ngưỡng một số tác phẩm tranh ấn tượng của hoạ sĩ Arthur Pinajian:

Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy



 
Pi Uy
Theo Huffington Post