Gần 2.000 khán giả mãn nhãn với nhạc kịch về "gã chằn tinh"

Lạc Thành

(Dân trí) - Vở nhạc kịch nổi tiếng của sân khấu lừng danh Broadway (Mỹ) "Shrek the Musical" vừa được công diễn tại Hà Nội đã mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc.

Sau thành công của vở nhạc kịch Alice In Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) diễn ra thành công vào tháng 10/2022, vở nhạc kịch Broadway (nhạc kịch kể chuyện qua âm nhạc, diễn xuất và vũ đạo) nổi tiếng là Shrek the Musical, đã được công diễn tại Nhà hát Lớn, Hà Nội vào các tối mùng 2, mùng 3 và mùng 4/11.

Gần 2.000 khán giả mãn nhãn với nhạc kịch về gã chằn tinh - 1
NSƯT Đặng Châu Anh chụp hình cùng NTK Đức Hùng trong buổi diễn "Shrek the Musical" tối 2/11 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Đặng Châu Anh - Cố vấn nghệ thuật của dự án - cho biết, trong 3 đêm công diễn, toàn bộ ghế ngồi của khán phòng (khoảng hơn 1.700 ghế) không còn chỗ trống, không chỉ khán giả nhí mà nhiều người lớn cũng mãn nhãn khi xem vở nhạc kịch. Đoạn kết vở, nhiều khán giả nước ngoài còn đứng lên nhảy múa cùng diễn viên khiến không khí tại Nhà hát Lớn rất sôi động.

"Đây là loại hình nhạc kịch giải trí gần gũi, hấp dẫn với khán giả, là sân chơi nghệ thuật cho cả diễn viên để thể hiện khả năng của mình trên sân khấu. Khi làm nhạc kịch, mọi người được làm việc trong một tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp hướng tới sự chỉn chu hoàn hảo vì chỉ một "mắt xích" trong vở lỏng lẻo là "sai một ly đi một dặm" ngay.

Chúng tôi đề cao việc làm việc nhóm trong nhạc kịch, "mắt xích" nào của ê-kíp cũng quan trọng", NSƯT Đặng Châu Anh cho hay.

Gần 2.000 khán giả mãn nhãn với nhạc kịch về gã chằn tinh - 2

Dàn diễn viên trong vở "Shrek the Musical" được khán giả đánh giá cao về diễn xuất (Ảnh: Ban Tổ chức).

NSƯT Đặng Châu Anh rất hài lòng về dàn diễn viên tham gia Shrek the Musical, từ diễn viên nhí đến một số diễn viên trẻ đến từ các trường học, một số bạn trẻ mới đi làm cũng tham gia vào vở diễn.

Chị nói: "Toàn bộ diễn viên trên sân khấu đều dùng tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng dùng được tiếng Anh thành thạo, có nhiều bạn phải trau dồi ngoại ngữ trong quá trình tập và tham gia vở diễn.

Nhiều diễn viên có thể sử dụng tiếng Anh tốt nhưng phát âm, đài từ chưa chuẩn nên cần phải tập luyện thêm. May mắn là trong quá trình đó, các chuyên gia của Australia hướng dẫn các bạn rất nhiều".

Theo cố vấn Đặng Châu Anh, tham gia vở diễn là đội ngũ chuyên gia nghệ thuật nhạc kịch Việt - Australia chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm gồm: Đạo diễn Ylaria Rogers, biên đạo Madison Price, Giám đốc âm nhạc Nicholas Gentile, HLV thanh nhạc Craig Haggart, huyền thoại nhạc kịch Broadway Philip Mark Quast chỉ đạo diễn xuất, trợ lý đạo diễn Jay Thiện Nguyễn - người có hơn 10 năm kinh nghiệm trình diễn tại các nhà hát quốc tế, quản lý sân khấu Lê Minh Anh, chuyên gia trang điểm Sue Nguyễn, kỹ sư âm thanh Phùng Yên…

Gần 2.000 khán giả mãn nhãn với nhạc kịch về gã chằn tinh - 3

Khán giả thích thú khi theo dõi những màn diễn hay về "gã chằn tinh" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bên cạnh đó, dàn nhạc công được nhạc sĩ Hoàng Anh Minh tuyển chọn từ các vị trí xuất sắc từ các dàn nhạc, nhiều nghệ sĩ từng biểu diễn từ vở nhạc kịch Alice In Wonderland nên có rất nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu.

"Với sự đón nhận và cổ vũ nhiệt tình của khán giả qua 2 vở nhạc kịch vừa qua, tôi cho rằng, sắp tới môi trường nghệ thuật sẽ khá sôi động, sẽ có nhiều vở nhạc kịch hay được đưa về Việt Nam, đến gần với khán giả hơn", chị Đặng Châu Anh tâm sự.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, bên cạnh vẻ đẹp của âm nhạc, nhạc kịch Shrek the Musical được khán giả hào hứng đón nhận vì vở kịch dựa trên bộ phim hoạt hình nổi tiếng của hãng DreamWorks, Shrek The Musical mở ra một thế giới cổ tích đầy mới lạ, độc đáo và thú vị.

Gần 2.000 khán giả mãn nhãn với nhạc kịch về gã chằn tinh - 4

Toàn bộ diễn viên trên sân khấu đều phải sử dụng tiếng Anh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Do đó, vở nhạc kịch không đơn thuần chỉ kể lại câu chuyện về "gã chằn tinh", Shrek the Musical là một dự án đặc biệt, mang sức sống của những thông điệp giàu tính nhân văn từ xứ sở cổ tích đến với đời thực.