Công diễn vở nhạc kịch "Bài ca tình yêu" của nhạc sĩ Doãn Nho

Vi Anh

(Dân trí) - Tối 21/12, vở nhạc kịch "Bài ca tình yêu" - tác phẩm lớn cuối cùng của nhạc sĩ Doãn Nho đã được công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Tác phẩm được dàn dựng, công diễn nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).

Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương.

Phát biểu tại đêm công diễn vở nhạc kịch, Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội nhấn mạnh vở nhạc kịch "Bài ca tình yêu" của nhạc sĩ Doãn Nho là tác phẩm nằm trong chuỗi các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Công diễn vở nhạc kịch Bài ca tình yêu của nhạc sĩ Doãn Nho - 1

Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội phát biểu. (Ảnh: Ban Tổ chức).

Với chủ trương đầu tư sáng tác biểu diễn quảng bá các tác phẩm có quy mô, hình thức lớn về đề tài "Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng", Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giao cho Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phối hợp Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện và công diễn.

Nội dung vở nhạc kịch được lấy từ nguyên mẫu những cuộc đời có thật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Tác phẩm là bức tranh dung dị, đa màu sắc về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là công trình nghệ thuật có quy mô lớn theo phong cách kinh điển, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật sâu sắc, ca ngợi tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng của quân và dân ta.

Trong thời gian hơn 3 tháng, với hơn 150 nghệ sĩ là giảng viên, học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và các nghệ sĩ, nhạc công Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam đã tích cực luyện tập để hoàn thành và ra mắt phục vụ bộ đội và nhân dân…

Công diễn vở nhạc kịch Bài ca tình yêu của nhạc sĩ Doãn Nho - 2

Vở kịch "Bài ca tình yêu" là bức tranh dung dị, đa màu sắc về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước đó, chia sẻ với PV Dân trí, nhạc sĩ Doãn Nho cho biết vở nhạc kịch "Bài ca tình yêu" là tác phẩm lớn cuối cùng trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của ông. Tác phẩm này được ông dồn tất cả tâm huyết cùng với sự thăng hoa về cảm xúc khi suy nghĩ về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Vì thế khi tác phẩm này được dàn dựng, thể hiện trên sân khấu bởi 150 nghệ sĩ, người nhạc sĩ 90 tuổi đã không giấu được những xúc cảm vỡ òa.

 "Trưởng thành trong Quân đội, trở thành một nhạc sĩ Quân đội và nay được dàn dựng tác phẩm lớn cuối cùng trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, tôi vô cùng cảm động và biết ơn Quân đội. Cuộc đời nghệ sĩ - chiến sĩ có lẽ là chẳng còn niềm vinh dự, hạnh phúc nào hơn là được làm nghệ thuật để phục vụ Quân đội và nhân dân mình", nhạc sĩ Doãn Nho bộc bạch.

Theo đạo diễn, NSƯT Lê Thụy, "Bài ca tình yêu" là vở nhạc kịch thứ 7 trong lịch sử sân khấu âm nhạc Việt Nam. Dù từng dựng nhiều vở kịch, cải lương, chèo… nhưng nhạc kịch là thể loại anh chưa đụng đến nên phải trăn trở nhiều khi dàn dựng "Bài ca tình yêu".

Nhạc sĩ Doãn Nho đánh giá cao đạo diễn Lê Thụy đã rất khéo léo khi xử lý, kết hợp nhuần nhuyễn màu sắc của nghệ thuật truyền thống, của dân tộc với nghệ thuật sân khấu của châu Âu.

Công diễn vở nhạc kịch Bài ca tình yêu của nhạc sĩ Doãn Nho - 3

"Bài ca tình yêu" là vở nhạc kịch thứ 7 trong lịch sử sân khấu âm nhạc Việt Nam (Ảnh: Ban Tổ chức).

Vở nhạc kịch "Bài ca tình yêu" kể về mối tình tay ba khi hai chàng trai thầm yêu một cô bạn cùng trường. Diễn biến kịch tính khi chiến tranh nổ ra, chia cắt mối tình vừa chớm nở giữa Hùng và Hiền, cướp đi những tháng năm rực rỡ tuổi thanh xuân của những chàng trai, cô gái như Hùng, Dũng, Hiền. Chiến tranh đẩy họ vào nghịch cảnh trớ trêu: Hùng được báo tin hy sinh, Dũng bị thương trở về âm thầm chăm sóc Hiền như ý nguyện của người bạn đã khuất, Hiền bắt đầu đáp lại tình cảm của Dũng thì Hùng bất ngờ trở về...

Câu chuyện tình yêu, tình quân dân trong vở nhạc kịch trở nên hấp dẫn hơn khi được các nghệ sĩ thể hiện thông qua những giai điệu, lời ca, thoại kịch, múa... trên sân khấu. Đặc biệt, trong "Bài ca tình yêu", chất liệu âm nhạc dân gian là thành tố không thể thiếu để kết hợp với âm nhạc hiện đại. Đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc cho vở nhạc kịch là nhạc sĩ, NSƯT Doãn Nguyên, con trai nhạc sĩ Doãn Nho.

Đêm công diễn đầu tiên có sự tham gia của các nghệ sĩ Tố Loan, Hương Diệp, Thiếu tá Trịnh Phương, Đại úy Ngô Đức,… cùng Dàn nhạc giao hưởng, Dàn múa Bale, Dàn hợp xướng Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Hợp ca thiếu nhi Be Singer cho thấy một quy mô đồ sộ của tác phẩm.

Đánh giá về vở nhạc kịch, nhà lý luận, phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu nhận xét, tính thời đại của "Bài ca tình yêu" được thể hiện rõ nét thông qua cách xây dựng và phát triển chủ đề âm nhạc của "Bài ca tình yêu". "Chiến thắng" là chủ đề được tái hiện rõ nét trong tác phẩm. Đó không chỉ chiến thắng trong cuộc đối mặt với kẻ thù và cái chết mà còn là chiến thắng số phận, thắng hoàn cảnh, thắng chính mình. Biểu tượng xuyên suốt là tình yêu, vẻ đẹp dịu dàng đắm say ấy được tôn lên bởi sự đối lập mạnh mẽ, quyết liệt của chiến tranh.

Sau đêm diễn đầu tiên, vở nhạc kịch "Bài ca tình yêu" tiếp tục được giới thiệu đến công chúng vào tối 22/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.