Festival nghề truyền thống Huế 2015 sẽ tôn vinh nghề Việt

(Dân trí) - Chiều 26/12, UBND TP Huế đã tổ chức họp báo giới thiệu về Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 6 sẽ được tổ chức từ 29/4-3/5/2015 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

Phát huy thành quả các kỳ Festival chuyên đề nghề truyền thống Huế những năm 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 và thành công của Festival Huế 2014, Festival nghề truyền thống Huế 2015 sẽ được tiếp nối vào thời gian trên, trùng vào đợt nghỉ lễ Giải phóng hoàn toàn đất nước.

Ngoài 2 chương trình khai mạc, bế mạc diễn ra vào 20h ngày 29/4 và từ 17-21h ngày 3/5 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn với trọng tâm là giới thiệu sản phẩm độc đáo, đậm đà bản sắc Việt. Như ra mắt không gian trưng bày, thao diễn, giới thiệu các sản phẩm nghề và làng nghề truyền thống Huế (Thêu, Pháp lam, Kim hoàn, Chạm khảm, Mỹ nghệ đồng, Gốm, Nón lá, Hoa giấy Thanh Tiên, Tranh làng Sình, Đèn lồng, Dệt – May, các sản phẩm trên chất liệu giấy…).

Các làng nghề nổi tiếng cùng các nghệ nhân bàn tay vàng ở khắp cả nước cũng sẽ góp mặt trong Festival làng nghề Huế 2015 như tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Quảng Nam, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… Một không gian giới thiệu ẩm thực Huế sẽ được tổ chức song song cùng với không gian làng nghề nói trên.

Du khách ngoài tham quan các gian hàng làng nghề sẽ còn được hướng dẫn tập làm thợ chế tác sản phẩm thủ công, các món ăn truyền thống Huế. Đồng thời sẽ có nhiều tour du lịch về thăm các làng nghề Huế xưa như Tour du lịch trải nghiệm Đúc Đồng (phường Đúc) – nhà vườn Thủy Biều, Kim Long; Tour “Ấn tượng Huế xanh”…

Poster chính thức của Festival nghề truyền thống Huế 2015
Poster chính thức của Festival nghề truyền thống Huế 2015

Trong khuôn khổ của lễ hội, sẽ có chương trình biểu diễn đặc sắc giới thiệu các trang phục độc đáo từ sản phẩm thổ cẩm, Zèng (một loại hình dệt độc đáo của dân tộc miền núi tại Huế) và trang phục thêu tay tinh xảo với sự có mặt của các nhà tạo mẫu nổi tiếng.

Nhiều hoạt động hưởng ứng trong đợt này như: Triển lãm các bộ sưu tầm cổ vật quý hiếm liên quan đến các nghề thủ công truyền thống của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế; Hội thi về một số nghề truyền thống tại các trường học; Gặp gỡ, tọa đàm và tôn vinh các nghệ nhân; Tọa đàm khoa học: “Bản sắc Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm của các nghề và làng nghề truyền thống”; Chương trình quảng diễn đường phố…

Ngoài ra, sẽ có thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), Saijo và Shizuoka (Nhật Bản) tham gia vào không gian trưng bày tại Huế; Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Nét đẹp văn hóa các nước ASEAN” với các tác giả Việt Nam và cộng đồng ASEAN nhằm quảng bá Huế - Thành phố văn hóa ASEAN, Thành phố bền vững về môi trường ASEAN vừa được công nhận; Liên hoan Bartender miền Trung mở rộng…

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế, “Festival làng nghề truyền thống Huế 2015 sẽ là cuộc biểu dương sinh động của trí tuệ và tài năng của những bàn tay vàng từ các làng nghề thủ công truyền thống Huế và trên cả nước tại vùng đất di sản cố đô. Qua đó giới thiệu các sản phẩm nghề truyền thống đặc sắc đến với du khách trong, ngoài nước góp phần phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ của Huế”.

Tại Festival nghề truyền thống Huế 2015, không gian tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, công viên Phan Bội Châu, công viên Tứ tượng, Bảo tàng Văn hóa Huế và Trung tâm văn hóa Làng nghề Phương Nam. Toàn bộ không gian công viên 3/2 – không gian ẩm thực được thiết kế bằng hệ thống nhà rường nối bằng trường lang sẽ được bố trí tổ chức thao diễn,giới thiệu và phục vụ các loại đặc sản ẩm thực Huế. Ngoài ra, một số địa điểm công viên phía Nam sông Hương cũng sẽ được khai thác như: Công viên Lý Tự Trọng; Công viên gần cầu Dã Viên; Công viên trước trường Quốc Học – Hai Bà Trưng... Bên cạnh đó ban tổ chức sẽ mời gọi sự tham gia của Trung tâm Lê Bá Đảng, Trung tâm Liễu quán Phật giáo, Trung tâm Dịch vụ Festival, tham gia hưởng ứng tạo thành một chuỗi hoạt động nối tiếp từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân.








Đại Dương