"Fan nữ nóng bỏng nhất World Cup" đã gặp rắc rối đầu tiên

Bích Ngọc

(Dân trí) - Người mẫu Croatia - Ivana Knoll - tiếp tục thu hút sự chú ý trên khán đài World Cup vì những sự lựa chọn thời trang táo bạo. Cô đã gặp rắc rối đầu tiên khi có mặt ở Qatar để cổ vũ đội tuyển Croatia.

Fan nữ nóng bỏng nhất World Cup đã gặp rắc rối đầu tiên - 1

Người mẫu Ivana Knoll có mặt trên khán đài cổ vũ đội tuyển Croatia ở vòng tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: New York Post).

Trong trận đấu ở vòng tứ kết của hai đội tuyển Croatia và Brazil vừa diễn ra vào đêm 9/12 vừa qua (theo giờ Việt Nam), người mẫu Ivana Knoll đã có mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển Croatia. Cô tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn với bộ đồ may bằng vải nhựa latex bó sát với những đường cắt cúp sexy.

Sự xuất hiện của Ivana Knoll tại World Cup 2022 tổ chức ở Qatar khiến nhiều người cảm thấy sửng sốt, bởi phong cách ăn vận của cô khi đi cổ vũ ở các trận đấu có đội tuyển Croatia thi đấu luôn rất sexy, đi ngược lại định hướng trang phục mà nhà chức trách Qatar đã đưa ra trước đó dành cho các du khách quốc tế.

Trong những lần có mặt trước đó trên khán đài World Cup, Ivana Knoll không gặp bất cứ vấn đề nào về trang phục, cô thoải mái tạo dáng chụp hình rồi đăng tải ảnh lên mạng xã hội. Ivana Knoll còn đồng ý chụp hình với nhiều cổ động viên bóng đá khác.

Dù vậy, trong trận đấu của đội tuyển Croatia vừa diễn ra vào đêm 9/12 vừa qua, Ivana Knoll đã lần đầu tiên gặp vấn đề. Nhân viên an ninh tại sân vận động đã yêu cầu cô không chụp hình lưu niệm với các fan túc cầu khác trước khi trận đấu diễn ra. Ngoài ra, Ivana Knoll không bị "tuýt còi" về trang phục, cô vẫn có mặt trên khán đài cổ vũ đội tuyển Croatia trong bộ phục trang "nóng bỏng mắt".

Chia sẻ với một số phóng viên quốc tế, Ivana Knoll cho hay: "Nhân viên an ninh trong sân vận động không cho phép tôi chụp hình với các fan, tôi cũng không thể thoải mái đi lại tìm bối cảnh chụp hình như trước".

Fan nữ nóng bỏng nhất World Cup đã gặp rắc rối đầu tiên - 2

Ivana Knoll đã lần đầu tiên gặp vấn đề trong sân vận động (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, Ivana Knoll là nhan sắc thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông - công chúng quốc tế bên lề World Cup 2022. Ivana Knoll từng chia sẻ về trải nghiệm của mình khi có mặt ở Qatar: "Mọi thứ rất tuyệt vời, không ai xuất hiện và bảo tôi phải mặc kín đáo cả. Nhiều người khác muốn chụp hình với tôi, trong đó có cả người dân bản địa".

Ivana Knoll cho biết cô đã nhận được nhiều lời cầu hôn từ fan hâm mộ trong những ngày qua, họ liên hệ với cô thông qua tài khoản mạng xã hội: "Tôi rất sốc trước những phản ứng tích cực mà mình nhận được. Trước khi tôi tới Qatar, tôi có khá nhiều điều lo lắng, nhưng rồi những gì mà tôi được thấy lại hoàn toàn trái ngược với những lo lắng của tôi.

Tôi rất vui vì sự khác biệt văn hóa của mình đã được tôn trọng và chấp nhận. Tôi sẽ mặc kín đáo hơn nếu được yêu cầu, nhưng tôi thấy nhân viên an ninh ở sân vận động không yêu cầu tôi sửa sang trang phục của mình". Giờ đây, khi đội tuyển Croatia đã tiến vào bán kết, sự quan tâm dành cho Ivana Knoll sẽ càng lớn hơn.

Trên tài khoản mạng xã hội không ngừng gia tăng số lượt theo dõi của mình, Ivana Knoll liên tục chia sẻ hình ảnh bản thân có mặt tại Qatar những ngày này, người mẫu 30 tuổi luôn xuất hiện nóng bỏng và cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Croatia qua từng trận đấu. Người mẫu Ivana Knoll được các tờ tin tức nhắc tới ở thời điểm này với biệt danh "fan nữ nóng bỏng nhất World Cup".

Tại World Cup 2022, các fan nữ quốc tế tới Qatar cổ vũ bóng đá vốn đã được nhắc nhở về việc cần ăn vận kín đáo, như một cách để tôn trọng chuẩn mực văn hóa bản địa tại Qatar. Ngoài ra, ăn vận kín đáo cũng là cách để du khách không gặp phải những rắc rối vì vi phạm chuẩn mực hành xử nơi công cộng tại Qatar.

Fan nữ nóng bỏng nhất World Cup đã gặp rắc rối đầu tiên - 3

Một số phong cách thời trang của Ivana Knoll khi cổ vũ đội tuyển Croatia ở World Cup 2022 (Ảnh: Daily Mail).

Dù vậy, bất chấp những cảnh báo, người mẫu Ivana vẫn mặc những bộ phục trang gợi cảm khi xuất hiện ở nơi công cộng. Khi xuất hiện trong sân vận động để cổ vũ đội tuyển Croatia, Ivana cũng luôn diện trang phục gợi cảm, cô tự tin xuất hiện trước ống kính phóng viên và tạo dáng.

Chia sẻ với một số tờ tin tức, Ivana cho biết cô đã đọc những thông tin về việc du khách tới Qatar cổ vũ World Cup cần ăn vận kín đáo, nhưng cô vẫn quyết định mặc những bộ trang phục gợi cảm mà mình đã chuẩn bị.

Khi Ivana bắt đầu được các tờ tin tức quốc tế đề cập tới, nhiều ý kiến tranh luận xung quanh cô gái này đã nổ ra. Không ít người lên tiếng chỉ trích Ivana vì cho rằng cô không tôn trọng chuẩn mực văn hóa bản địa tại Qatar.

Mới đây, Ivana đã lên tiếng đáp lại những chỉ trích hướng vào mình: "Những gì mà tôi đang làm không gây tổn hại cho ai cả. Làm sao mà việc tôi mặc một bộ váy hay một bộ bikini lại có thể gây hại cho ai được chứ? Làm ơn, ai đó hãy giải thích cho tôi câu chuyện này.

Tôi đọc những thông tin hướng dẫn về chuẩn mực ăn vận dành cho các du khách có mặt tại Qatar, tôi rất sốc bởi chuẩn mực trang phục đưa ra khuyên phụ nữ cần mặc đồ che kín vai và bụng, mặc váy thì cần dài quá đầu gối...

Tôi nhận ra là mình không có những bộ phục trang kín đáo đủ để cùng lúc đáp ứng được tất cả những chuẩn mực này. Khi tôi đã có mặt ở Qatar, tôi nhận thấy nhà chức trách ở đây không khắt khe gì về chuyện trang phục, chỉ cần bạn cân nhắc tới địa điểm mà mình xuất hiện mà thôi, tôi nghĩ điều đó là phù hợp".

Fan nữ nóng bỏng nhất World Cup đã gặp rắc rối đầu tiên - 4

Người mẫu Ivana Knoll được các tờ tin tức nhắc tới ở thời điểm này với biệt danh "fan nữ nóng bỏng nhất World Cup" (Ảnh: New York Post).

Ivana còn chia sẻ thêm: "Rất nhiều tờ tin tức đang đưa tin về tôi, mọi người đều biết đến tôi ở kỳ World Cup lần này, qua đó, tôi thấy là tôi đang được số đông chấp nhận".

Thực tế, cách ăn vận của Ivana đã đi ngược lại những hướng dẫn chính thức được đưa ra bởi nhà chức trách Qatar dành cho các du khách tới Qatar cổ vũ World Cup 2022. Theo đó, du khách bao gồm cả nam và nữ được yêu cầu không mặc trang phục kiệm vải khi xuất hiện ở nơi công cộng, không được để vai trần, không mặc áo hở lưng và bụng, không mặc đồ ngắn trên đầu gối...

Ngoài ra, du khách không mặc trang phục bó sát, không mặc áo có cổ khoét sâu. Những người vi phạm về chuẩn mực phục trang ở nơi công cộng có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí bị tạm giữ.

Theo New York Post