Du ngoạn rừng đá

(Dân trí) - Rừng đá Thạch Lâm là nơi có vẻ đẹp hòa quyện giữa non nước cây rừng với những cây măng đá tự nhiên, đây là một nơi không thể bỏ qua đối với du khách gần xa mỗi lần ghé thăm đất nước Trung Quốc.

Khu rừng đá Thạch Lâm (Shilin Stone Forest) được hình hành thành bởi hàng trăm cột đá vôi tự nhiên. Thạch Lâm tọa lạc ở khu tự trị Thạch Lâm Yi, thuộc tỉnh Vân Nam, cách thủ thành phố Côn Minh khoảng 20km.

Khoảng 270 năm về trước, do quá trình vận động địa chất và sự xói mòi do nước mưa đã tạo nên những cột đá như ngày nay. Những cột đá được mọc lên tự nhiên từ lòng đất và đứng sừng sững giữa núi ngàn, nhìn từ xa chúng trông giống như những cây măng đá và có chiều cao lên đến 30 mét.  

Du ngoạn rừng đá


Thạch Lâm hình thành nên vùng đá vôi ở phía Nam Trung Quốc, sau đó lan rộng ra một khu vực khác với diện tích khoảng 500 km2 chủ yếu thuộc các tỉnh Vân Nam,  Quý Châu và Quảng Tây. Thạch Lâm cũng là biểu tượng cho một trong những hình mẫu đặc biệt nhất thế giới về khu thắng cảnh đá vôi nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Thạch Lâm cũng đã phô bày được những nét nổi bật và cảnh đẹp tuyệt vời mà bất cứ khu đá vôi nào thế giới đều không có được.  Những măng đá với nhiều hình thù khác nhau như hình tháp, hình cột hay hình nấm đã tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt khiến du khách gần xa mỗi lần đến Trung Quốc đều không thể bỏ qua được địa điểm này.  

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thạch Lâm qua chùm ảnh:

Du ngoạn rừng đá


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử

 
An Tử
Theo China Journeys