Đón nhận mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(Dân trí) - Sáng 18/12, tại Khu di tích quốc gia Kim Liên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ đón nhận tấm Phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Đón nhận mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đón nhận Phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Theo đó, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia 4 đã trao tặng cho tỉnh Nghệ An tấm mộc bản khắc về cụ phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) và sách “Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn”.

Tại buổi lễ các đại biểu đã dâng lễ vật và nén hương thơm lên bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến nhà nho yêu nước cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Cụ Nguyễn Sinh Sắc - một nhà nho yêu nước, một lương y mẫu mực đã có công sinh thành và nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, là một tấm gương sáng có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ Nguyễn Sinh Sắc có cốt cách một nhà yêu nước, có lòng nhân ái bao dung, sống gần gũi và trọn vẹn nghĩa tình với nhân dân lao động.

Tại buổi lễ, bà Vũ Thị Minh Hương - Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước đã nói rõ giá trị của bản mộc khắc về cụ Nguyễn Sinh Sắc nằm trong bộ sách Quốc triều Hương khoa lục.

Đây là tài liệu có giá trị ghi chép thông tin xác thực về thân thế và con đường khoa cử của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, gồm các thông tin về quê quán: Chung Cự, Nam Đàn; đỗ cử nhân năm 21 tuổi; đỗ Phó bảng làm quan tới chức Tri huyện, huyện Bình Khê.

Phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bằng tiến Hán.
Phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bằng tiến Hán.

Được biết, bản mộc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nằm trong hệ thống mộc bản triều Nguyễn đã được Unessco công nhận là Di sản tài liệu thế giới vào năm 2009.

Tấm mộc bản này thuộc bộ sách “Quốc triều hương khoa lục”, kí hiệu H62/7, quyển số 5 mặt khắc số 6; với kích thước là 37x21,2cm; khổ khuôn in 20,5x27cm.

Nội dung mộc bản ghi chép thông tin về thân thế và con đường khoa cử của cụ Nguyễn Sinh Sắc bằng chữ Hán, bản dịch: “Quê quán: Chung Cự, Nam Đàn; Đỗ Cử nhân năm 21 tuổi; Đỗ Phó bảng; Làm quan tới chức Tri huyện, huyện Bình Khê”.

Tại buổi lễ, Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước cũng đã trao tặng cuốn sách “Khoa bảng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn” cho Khu di tích Kim Liên bảo quản và khai thác sử dụng.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân tham dự lễ. 
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân tham dự lễ. 

Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Thị Lệ Thanh đã cảm ơn sâu sắc Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã trao tặng cho Khu di tích Kim Liên nguồn tài liệu vô cùng quý giá.

Đồng thời giao cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng với Khu di tích Kim Liên làm tốt công tác bảo quản, tuyên truyền, phát huy giá trị Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và sách “Khoa bảng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn” một cách có hiệu quả, giới thiệu sâu sắc, chân thực, sinh động về thân thế, sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.


Nguyễn Duy