Đối diện với căn bệnh Alzheimer, "Thần Sấm" Chris Hemsworth có tâm nguyện

Bích Ngọc

(Dân trí) - Dù mới ở tuổi 39, nhưng tài tử của seri phim điện ảnh "Thần Sấm" đã suy nghĩ nhiều về ý nghĩa cuộc sống, về những điều giá trị mà một con người có thể để lại sau khi qua đời.

Đối diện với căn bệnh Alzheimer, Thần Sấm Chris Hemsworth có tâm nguyện - 1

Khả năng Chris Hemsworth mắc phải căn bệnh Alzheimer cao gấp 8 đến 10 lần so với người bình thường (Ảnh: Daily Mail).

Ở tuổi 39, Chris Hemsworth suy nghĩ nhiều về ý nghĩa cuộc sống bởi anh đã được các bác sĩ chẩn đoán có nhiều khả năng mắc bệnh Alzheimer. Kết quả được đưa ra sau khi các bác sĩ phân tích bộ gen của nam tài tử. Khả năng Chris Hemsworth mắc phải căn bệnh này cao gấp 8 đến 10 lần so với người bình thường.

Trong gia đình của nam tài tử, ông ngoại của anh cũng mắc căn bệnh này. Hiện tại, Chris Hemsworth lựa chọn giảm bớt các kế hoạch công việc, anh dành cho bản thân nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và đặc biệt là để ở bên gia đình, tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp với vợ con.

Bệnh Alzheimer gây ra chứng giảm trí nhớ ở người già. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới sinh hoạt hàng ngày, năng lực ghi nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh. Bệnh thường xuất hiện ở người trên 65 tuổi. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể xuất hiện ở người đang ở độ tuổi từ 50 đến 65.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ (Anh) mới đây, Chris Hemsworth cho biết thời gian này anh nghĩ nhiều về việc mình sẽ được mọi người nhớ đến như thế nào sau khi qua đời. Anh hy vọng khi mình còn có đủ sức lực thể chất và sự sáng suốt về tinh thần, anh sẽ có thể làm nên những điều đẹp đẽ, để sau này, mọi người sẽ nhớ những điều tốt đẹp về anh.

Đối diện với căn bệnh Alzheimer, Thần Sấm Chris Hemsworth có tâm nguyện - 2

Chris Hemsworth bên vợ (Ảnh: Daily Mail).

"Khi nghĩ về cuộc sống của mình, tôi không nghĩ về sự nghiệp hay thứ gì đại loại như vậy. Tôi muốn được nhớ đến như một con người bình thường với tính cách tốt, trái tim nhân hậu, một con người đã đem lại những điều có giá trị", Chris Hemsworth nói. Thực tế, nam tài tử khẳng định rằng anh không quá quan tâm tới việc công chúng sẽ nhớ về anh như thế nào trong vai trò một ngôi sao điện ảnh.

"Bây giờ, ý nghĩa cuộc sống bỗng trở nên quan trọng đối với tôi hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi chợt hiểu ra rằng cuộc sống không thể cứ diễn ra suôn sẻ mãi, không phải tôi sẽ khỏe mạnh mãi như thế này", Chris Hemsworth tâm sự.

Nam tài tử cũng cho biết rằng anh không muốn để lại những bộ phim dở tệ, nên kể từ bây giờ, anh sẽ chỉ nhận những kịch bản mà anh đánh giá là có chất lượng tốt, xứng đáng để anh dành thời gian và công sức tham gia thực hiện.

Trong 7 tháng qua, Chris Hemsworth không đóng phim và cũng tạm ngừng nhiều hoạt động showbiz để suy nghĩ nghiêm túc hơn về cuộc sống của mình. Trong quãng thời gian ấy, anh tự thấy mình đã có thêm nhiều khoảng thời gian ý nghĩa bên vợ và 3 người con nhỏ.

Theo Daily Mail