"Đoàn Dự" Trần Hạo Dân: Sự nghiệp sa sút, áp lực nuôi vợ con

Mi Vân

(Dân trí) - Trần Hạo Dân từng là nghệ sĩ nổi tiếng, được yêu thích hàng đầu tại Hong Kong những năm 1990. Song, hiện tại, anh không còn giữ được danh tiếng bởi loạt phim gây thất vọng, chất lượng không cao.

Từ ngôi sao hàng đầu tới "vua phim rác" 

Trần Hạo Dân từng là thần tượng của fan nữ châu Á qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Đát Kỷ Trụ Vương hay Thiên long bát bộ, Truyền thuyết người và rồng, Khôi phục giang sơn... Vẻ ngoài thư sinh cùng phong độ diễn xuất giúp anh trở thành thần tượng hàng đầu của showbiz Hong Kong những năm 1990.

Đoàn Dự Trần Hạo Dân: Sự nghiệp sa sút, áp lực nuôi vợ con - 1

Trần Hạo Dân là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong những năm 90 (Ảnh: Sina).

Hai vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của anh là Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ và Tế Công trong Phật sống Tế Công. Thậm chí, với ngoại hình thư sinh cùng khả năng diễn xuất tốt, có thời điểm, Trần Hạo Dân còn nổi tiếng hơn Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc. 

Những năm gần đây, không giống như phần lớn những đồng nghiệp cùng lứa khác, ngoài 50 tuổi, anh vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ. Nam nghệ sĩ 53 tuổi tham gia khoảng 20 bộ phim trong 3 năm, nhưng không có dự án nào được đánh giá cao. Thậm chí, nam diễn viên 53 tuổi còn bị gọi là "ông hoàng phim rác".

Năm 2022, Trần Hạo Dân tái ngộ khán giả trong một dự án mới mang tên Đông Du truyện. Nhiều khán giả yêu mến anh hi vọng, đây sẽ là một sản phẩm chất lượng, thay đổi cái danh "vua phim rác" gắn liền với Trần Hạo Dân những năm gần đây.  

Tuy nhiên, Đông Du truyện tiếp tục là một dự án thất bại trong sự nghiệp của Trần Hạo Dân. Trong phim, nam diễn viên 54 tuổi quyết tâm "cưa sừng" để vào vai một chàng trai thư sinh tuổi 25. Tuy nhiên, ngoại hình không hợp cùng cách diễn "lố" khiến Trần Hạo Dân nhận những lời chê bai từ khán giả. 

Bạn diễn của Trần Hạo Dân trong phim là Lý Manh Manh, một ngôi sao trẻ sinh năm 1993. Sự chênh lệch lên đến 24 tuổi khiến cả hai thiếu sự kết nối và bị mỉa mai giống cha con hơn tình nhân.

Đoàn Dự Trần Hạo Dân: Sự nghiệp sa sút, áp lực nuôi vợ con - 2

Trần Hạo Dân trong "Đông Du truyện" (Ảnh: Sina).

Dù từng được ngợi ca là "nam thần không tuổi" của màn ảnh Hoa ngữ nhưng hiện tại, Trần Hạo Dân không còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Dù trang điểm kỹ, anh vẫn lộ dấu vết lão hóa trên màn ảnh. Gương mặt đã có nếp nhăn nên khi anh cố gồng để vào vai một chàng thư sinh, vai diễn trở nên lạc quẻ và cường điệu. 

Kỹ năng diễn xuất của Trần Hạo Dân cũng bị đánh giá ngày càng thụt lùi. Nam diễn viên bị chê biểu cảm cường điệu, nhạt nhòa, thiếu sáng tạo khi chỉ biết cau mày, bĩu môi và nhìn vô định trong mọi hoàn cảnh.

Năm 2023, anh tiếp tục tham gia bộ phim Đại lý phong vân chi huyết hồ điệp cùng Trương Hàm, Từ Phong và Trương Như Ý. Tác phẩm nhận về vô số lời chê bai của khán giả. Vào một nhân vật gắn liền với tên tuổi của chính mình trên màn ảnh - Đoàn Dự nhưng Trần Hạo Dân bị chê lỗi thời. 

Đoàn Dự Trần Hạo Dân: Sự nghiệp sa sút, áp lực nuôi vợ con - 3

Trần Hạo Dân trong "Đại lý phong vân chi huyết hồ điệp" (Ảnh: Sohu).

Đại lý phong vân chi huyết hồ điệp bị nhận xét là phim ngôn tình đội lốt võ thuật. Trong phim, Trần Hạo Dân đóng vai hoàng đế yêu nước, thương dân. Sau đó, đất nước của anh rơi vào cảnh lâm nguy vì bị mất quốc bảo đàn tỳ bà. Để lấy lại sự bình yên cho người dân, nhân vật của Trần Hạo Dân phải cải trang đến Tây Hạ tìm lại bảo vật trấn quốc.

Thay vì tập trung vào hành trình truy tìm bảo vật, nội dung phim chỉ xoay quanh chuyện tình cảm của nhân vật do Trần Hạo Dân thể hiện. Nhân vật anh thủ diễn trong Đại lý phong vân chi huyết hồ điệp là Đoàn Hòa Dự - nhân vật có thật trong lịch sử và là nguyên mẫu của Đoàn Dự trong tiểu thuyết Kim Dung. Việc đóng vai Đoàn Dự ở tuổi 54 khiến nam diễn viên bị mỉa mai "ăn mày dĩ vãng".

Năm 2020, Trần Hạo Dân dính tin đồn dao kéo thẩm mỹ. Nhiều người cho rằng, nam diễn viên sắp hết thời cố tình làm "lố" gây sự chú ý nhưng Trần Hạo Dân giải thích lý do "trùng tu" nhan sắc: "Là nghệ sĩ, không chỉ cần biết ca hát, đóng phim, mà còn cần ngoại hình ưa nhìn. Ai cũng cần làm đẹp, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi già rồi cũng phải làm đẹp hơn chứ". 

Đoàn Dự Trần Hạo Dân: Sự nghiệp sa sút, áp lực nuôi vợ con - 4

Trần Hạo Dân từng dính nghi án dao kéo thẩm mỹ (Ảnh: Sina).

Gánh nặng kinh tế lớn với Trần Hạo Dân 

Việc nhận đóng phim tràn lan hay cố gắng nâng cấp ngoại hình cũng không thể giúp Trần Hạo Dân duy trì được ánh hào quang của sự nổi tiếng. Nhiều ý kiến cho rằng, Trần Hạo Dân chấp nhận đóng nhiều phim "rác" chất lượng kém vì áp lực kiếm tiền nuôi vợ con. Ngoài đóng phim ồ ạt, anh còn tham gia các chương trình tạp kỹ, livestream bán hàng, bị dân mạng cười chê hết thời.

Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, tình hình làng giải trí bị "đóng băng" nhiều hoạt động, kinh tế của "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân càng bi đát. Nam diễn viên là người duy nhất lao động để nuôi cả gia đình 6 người.

Trần Hạo Dân công khai kết hôn với người mẫu kém danh tiếng Tưởng Lệ Sa vào năm 2010. Cặp đôi có 4 con chung, một con trai và 3 cô con gái. Trước đó, anh từng là nam diễn viên đào hoa bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ với những bóng hồng vây quanh như Diệp Tuyền, Xa Thi Mạn, Phạm Băng Băng. 

Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa cùng nhau đối mặt với nhiều sóng gió hôn nhân. Vào giai đoạn Tưởng Lệ Sa mang thai lần đầu, Trần Hạo Dân dính tin đồn sàm sỡ đồng nghiệp khác giới. Tuy nhiên, Lệ Sa đã lên tiếng bảo vệ chồng và duy trì hôn nhân với anh hơn 10 năm.

Đoàn Dự Trần Hạo Dân: Sự nghiệp sa sút, áp lực nuôi vợ con - 5

Trần Hạo Dân hạnh phúc bên vợ (Ảnh: Sina).

Trần Hạo Dân từng bày tỏ sự xót xa khi vợ phải mang nặng đẻ đau tới 4 lần: "Tôi không muốn vợ vất vả. Với phụ nữ, sau khi sinh tới 4 người con, tử cung giống như tờ giấy bạc bị nhàu, đã đến cực hạn chịu đựng".

Dù gánh nặng kinh tế lớn nhưng Trần Hạo Dân luôn hạnh phúc vì có một người bạn đời dịu dàng, sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và 4 đứa con ngoan ngoãn. Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, Trần Hạo Dân và vợ đã thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm đặc biệt và nam diễn viên 54 tuổi bày tỏ tình cảm với vợ công khai trên mạng xã hội. 

Người mẫu Tưởng Lệ Sa vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, cân đối dù đã qua 4 lần sinh nở. Từ năm 2021, thương chồng vất vả và nặng gánh kinh tế, Tưởng Lệ Sa quyết định livestream bán hàng. Nhờ ngoại hình xinh đẹp và khả năng nói chuyện, cô thu hút được lượng lớn người theo dõi.

Đoàn Dự Trần Hạo Dân: Sự nghiệp sa sút, áp lực nuôi vợ con - 6

Trần Hạo Dân có một tổ ấm hạnh phúc bên vợ và 4 đứa con (Ảnh: Sina).

Theo Sina/Sohu