Điều ít biết về Hoài Thu - Nữ diễn viên chèo trẻ nhất được phong tặng NSND

Hương Hồ

(Dân trí) - Hoài Thu là diễn viên chèo trẻ tuổi nhất trong số những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10.

Theo Quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND).

Đây là danh sách mới nhất về phong tặng danh hiệu NSND đợt 2 năm 2023. Trong danh sách này, có NSƯT Hoài Thu cùng những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc và nổi tiếng khác như: NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Tấn Minh… Hoài Thu cũng là diễn viên chèo trẻ tuổi nhất trong số các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Điều ít biết về Hoài Thu - Nữ diễn viên chèo trẻ nhất được phong tặng NSND - 1

NSƯT Hoài Thu được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt xét tặng lần thứ 10 (Ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội).

Hoài Thu (SN 1984) xuất thân là diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình, là một trong "tứ đại mỹ nhân" có giọng hát vàng của xứ chèo Thái Bình bên cạnh Thanh Trầm, Văn Quyền, An Chinh.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt ngào, năm 15 tuổi, Hoài Thu đã vào Đoàn chèo Thái Bình, rồi học lớp sơ cấp chèo năm 1999-2000.

Khoảng 1 năm sau, thấy Hoài Thu hát hay, diễn khá, nhà hát đã giao cho cô vai Thị Mầu trong vở Quan Âm Thị Kính , tham gia Hội diễn Sân khấu chèo Chuyên nghiệp Toàn quốc ở Quảng Ninh. Hội diễn có nhiều tên tuổi có tiếng trong làng chèo như Văn Chương, Ngọc Ánh, Minh Phương…

Kết quả, Hoài Thu được 4 giải: Huy chương Vàng; Diễn viên xuất sắc; Hội Nghệ sĩ Sân khấu trao cho giải Tài năng trẻ; Diễn viên đạt thành tích xuất sắc nhất hội diễn năm 2001.

Sau thành công từ hội diễn Quảng Ninh, 17 tuổi Hoài Thu được mời tham gia chương trình truyền hình của VTV Dành cho người hâm mộ.

Công tác tại Đoàn chèo Thái Bình đến năm 2005, năm 2006, Hoài Thu chuyển sang công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ làm diễn viên Đoàn kịch hình thể của NSND Lan Hương.

Năm 2013, khi vừa sinh con trai được 5 tháng, và còn đang trong thời gian nghỉ chế độ của Nhà hát Tuổi Trẻ, Hoài Thu được NSƯT Minh Vượng nhờ vào vai Trưng Trắc trong vở Chiến thắng Mê Linh để NSND Trịnh Thúy Mùi (lúc đó là Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội) mang đi hội diễn.

Dù đã xa sân khấu chèo 10 năm, lại bận chăm con nhỏ, nhưng khi được NSND Trịnh Thúy Mùi đưa kịch bản và mời đi xem vở diễn, Hoài Thu đã nhận lời vì "máu nghề" lại sôi sục trong con người của nữ nghệ sĩ. Cuối cùng, vở diễn năm ấy thành công rực rỡ.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam từng chia sẻ, Hoài Thu bỏ 10 năm diễn chèo để đi diễn kịch nhưng khi quay lại chèo ở Hội diễn sân khấu nào cũng ẵm mấy huy chương vàng.

"Xem Thu diễn mà nhiều nghệ sĩ chèo chảy nước mắt, một đàn anh trong làng chèo kỳ cựu như NSND Quốc Anh còn khóc ngon lành…", NSND Trịnh Thúy Mùi kể.

Điều ít biết về Hoài Thu - Nữ diễn viên chèo trẻ nhất được phong tặng NSND - 2

Hoài Thu là diễn viên chèo trẻ nhất trong số những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 (Ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội).

Từ đó đến nay, những vở diễn Hoài Thu tham gia đều vào vai chính và nếu thi đều đoạt huy chương Vàng. Cho tới nay, Hoài Thu đã giành 1 cúp bạc quốc tế, 6 huy chương vàng; 1 huy chương bạc, 3 giải Diễn viên xuất sắc nhất.

Các vai diễn nổi bật của Hoài Thu phải kể đến như Mỹ Duyên trong Cánh Chim trắng trong đêm, Trương phu nhân trong Chuyện tình trên bến Nam Xang, Đặng Thúy Hạnh trong Nàng thứ phi họ Đặng, Kiều Loan trong Kiều Loan, Mợ Ba trong Cánh diều làng Vũ Đại, Thanh Hoa trong vở Kiếp người cần che chở

Năm 2015, Hoài Thu được phong tặng danh hiệu NSƯT khi bước sang tuổi 31 và trở thành nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu này.

Ngoài diễn xuất, NSƯT Hoài Thu còn gặt hái thành công với vai trò đạo diễn. Tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022, vở Linh từ quốc mẫu do chị làm đạo diễn đã giành giải Vở diễn xuất sắc nhất; còn Hoài Thu giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Các vai diễn của NSƯT Hoài Thu trên sân khấu chèo:

Thị Mầu - Quan Âm Thị Kính

Trưng Trắc - Vương nữ Mê Linh

Mỹ Duyên - Cánh Chim trắng trong đêm

Trương phu nhân - Chuyện tình trên bến Nam Xang

Đặng Thúy Hạnh - Nàng thứ phi họ Đặng

Kiều Loan - Kiều Loan

Mợ Ba - Cánh diều làng Vũ Đại

Nụ - Của thiên trả địa

Thanh Loan - Tình xưa

Bà Dịu - Biến vĩ của tình yêu

Trâm - Cô gái đội mũ nồi xám

Thanh Nga - Tiếng chuông

Thanh Hoa - Kiếp người cần che chở…

Các vở NSƯT Hoài Thu đã đạo diễn - dàn dựng: Tình trăng, Linh từ quốc mẫu, Cung thương một khúc…