Diệp Bảo Ngọc xúc động trước việc làm ý nghĩa của nhóm Sài Gòn xanh

Hương Hồ

(Dân trí) - Nữ diễn viên cảm phục trước việc dọn hàng trăm tấn rác của bạn trẻ Nguyễn Lương Ngọc và nhóm Sài Gòn Xanh trong thời gian gần đây ở tập 1 chương trình "Phép cộng".

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc tham gia chương trình Phép cộng với vai trò khách mời. Cô cho biết, bản thân rất bất ngờ trước những đóng góp giúp môi trường xanh sạch đẹp của bạn Nguyễn Lương Ngọc - trưởng nhóm Sài Gòn Xanh cùng các thành viên mang đến cho TPHCM trong thời gian qua.

Chàng trai 27 tuổi đến từ Huế đã nỗ lực hết mình khi tạo ra một nhóm khởi điểm gồm 5 thành viên để đi dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh. Sau một thời gian hoạt động, nhóm đã lên thành 10 thành viên chính thức và khoảng 200 tình nguyện viên. Với 3 tháng hoạt động, Sài Gòn Xanh đã dọn dẹp hàng chục con kênh, rạch trong địa bàn thành phố với hàng chục tấn rác, trả lại dòng nước trong xanh cho Sài Gòn. Song song, kênh truyền thông của nhóm đã có nhiều clip đăng tải đạt hàng triệu lượt xem và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Diệp Bảo Ngọc xúc động trước việc làm ý nghĩa của nhóm Sài Gòn xanh - 1

Từ trái qua: Diễn viên Diệp Bảo Ngọc, nhà báo Phạm Nhật Huy và bạn Nguyễn Lương Ngọc tại chương trình (Ảnh: Trung Kiên).

Trong buổi trò chuyện, Diệp Bảo Ngọc xúc động khi nhìn thấy các bạn dọn rác rất nhiệt tình giữa trời nắng gắt. Nữ diễn viên cho biết mình khá choáng khi vừa bước chân đến nơi mà các bạn đang thực hiện vì mùi rác thải bốc lên nồng nặc.

Khi được hỏi những tác động ảnh hưởng đến sức khỏe với công việc này, bạn Nguyễn Lương Ngọc cho biết: "Khi mới làm, các thành viên trong nhóm hầu như ai cũng đều bị sốt và dị ứng vì môi trường nơi đó khá ẩm, hôi thối và nhiều vi khuẩn. Có lần một bạn gái trong nhóm nhảy từ trên bờ xuống kênh nước bị chấn thương. Nhưng sau những clip đăng tải trên mạng xã hội được mọi người động viên nên nhóm có động lực để tiếp tục hành trình của mình".

Diệp Bảo Ngọc xúc động trước việc làm ý nghĩa của nhóm Sài Gòn xanh - 2

Diệp Bảo Ngọc nể phục trước tinh thần vì môi trường của nhóm Sài Gòn Xanh (Ảnh: Trung Kiên).

Nữ diễn viên sinh năm 1993 cho biết bản thân mình rất ủng hộ việc làm của các bạn. Tuy nhiên, với thời gian có những ngày chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ để dọn xong một địa điểm thì sức khỏe về lâu dài sẽ không đảm bảo cho các bạn. Qua đó, Diệp Bảo Ngọc mong rằng việc làm này sẽ lan tỏa để cộng đồng thay đổi nhận thức và cùng nhau bảo vệ môi trường sống.

Diễn viên phim Sức nặng tình thâm đồng cảm khi được biết trong một vài lần các thành viên nhóm này đến dọn rác lại nhận được sự đùa cợt hoặc mỉa mai của một số người dân xung quanh khu vực đó.

Host của chương trình - nhà báo Phạm Nhật Huy cho biết, với những hành động của các bạn cần được lan tỏa nhiều hơn và cần có sự chung tay của nhiều đơn vị khác để giúp các bạn bảo vệ được bản thân qua các trang thiết bị bảo hộ, tiêm vắc xin phòng bệnh…. Bên cạnh đó có sự định hướng, phối hợp của các cơ quan ban ngành để truyền thông điệp bảo vệ môi trường.

Diệp Bảo Ngọc xúc động trước việc làm ý nghĩa của nhóm Sài Gòn xanh - 3

Tập 2 chương trình "Phép cộng" sẽ được lên sóng vào lúc 20h ngày 7/3 tới (Ảnh: Trung Kiên).

Theo Tổ chức Môi trường Thế giới thông báo về tình hình rác thải nhựa ra biển Việt Nam hiện nay đang nằm trong top 5 thế giới. Ngoài việc nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và cộng đồng mạng thì theo bạn Nguyễn Lương Ngọc, cũng có một số ý kiến trái chiều, thậm chí có những lời xúc phạm đến các thành viên trong nhóm như "mấy thằng điên", "dở hơi". Nhưng với quyết tâm thực hiện cho bằng được những mục đích vì cộng đồng nên các bạn vượt qua và tiếp tục hành trình của mình.

Với những việc làm trên, nhóm thường xuyên đối đầu với những nguy hiểm về sức khỏe như nhiều loại rác độc hại trên những dòng nước đen là kim tiêm, xác động vật hôi thối. Qua đó, chương trình mong có sự chung tay nhiều hơn để những hoạt động của các bạn chuyên nghiệp và an toàn hơn.

Diệp Bảo Ngọc cũng bày tỏ rằng, thông qua việc làm này sẽ thay đổi trước tiên là nhận thức của nhiều người về việc bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn.,.. để mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ trong cuộc chiến bảo vệ môi trường sống hiện nay.