Diễn viên Thanh Thúy: "Trầm cảm sau sinh vì mâu thuẫn với mẹ ruột"

Hà Thanh

(Dân trí) - Sau khi sinh con, bà xã của đạo diễn Đức Thịnh từng trải qua quãng thời gian trầm cảm sau sinh. Chủ yếu là do nữ diễn viên và mẹ ruột có mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái.

Diễn viên Thanh Thúy  hiếm hoi tiết lộ về khoảng thời gian sinh con đầu lòng là bé Cà Phê ở thời điểm sự nghiệp của nữ diễn viên đang ở đỉnh cao, với nhiều vai diễn nổi tiếng.

"Năm 2009, mình đang tham gia bộ phim Nhiệm vụ đặc biệt của đạo diễn Bùi Tấn Dũng. Tôi đóng vai cảnh sát hình sự, đánh võ rất dữ dội vì cô cảnh sát này chuyên săn bắt tội phạm. Khi chuẩn bị nhận vai diễn, tôi rất hào hứng vì mọi người cũng biết Thúy thường xuyên đóng các vai đào thương, ủy mị, sướt mướt nên khi nghe nhận được vai này, tôi khoái lắm. Tôi nói với đạo diễn, không được để cascadeur đóng thế vai cho mình. Tất cả cảnh đóng võ trong phim, tôi sẽ đảm nhiệm.

Tôi còn tự bỏ tiền túi đi học võ. Trong suốt thời gian đóng phim, cứ rảnh là lôi mấy anh cascadeur ra… luyện võ.

Diễn viên Thanh Thúy: Trầm cảm sau sinh vì mâu thuẫn với mẹ ruột - 1

Thanh Thúy vai nữ cảnh sát trẻ Quỳnh trong phim Nhiệm vụ đặc biệt (Ảnh: TFS).

Phim quay được 2-3 tháng, tôi có cảm giác có sự khác lạ trong cơ thể, mới mua que thử thai. Tôi nhớ mãi, lúc mình cầm que thử thai xong, tay cứ run run. Tôi lo sợ mình đang đóng phim, không biết con mình trong bụng đã bị nhào lộn, quăng quật cỡ nào. Rồi tôi lo lắng, phim mình đang đóng còn kéo dài mấy tháng nữa, giờ thay vai cũng khó.

Lúc đó, anh Thịnh đang đi quay phim ở Tây Bắc. Tôi gọi điện thoại cho anh Thịnh: "Anh ơi, anh ơi, em có thai rồi". Anh Thịnh ở đầu dây bên kia nói: "Ủa vậy hả? Sao có được vậy?" Chắc anh rối quá!

Sau đó, tôi gọi cho đạo diễn, anh cũng rối luôn. Đạo diễn cũng an ủi rằng cố gắng lên, bây giờ không thể bỏ được, không thể dừng phim được. Đạo diễn nói, sẽ sửa kịch bản, cố gắng hết sức chỉnh để làm sao nhân vật của em ít đánh đấm nhất có thể. Tuy nhiên, nói là ráng sửa hết sức nhưng vẫn phải có những phân đoạn phải thực hiện, vẫn có cảnh nguy hiểm. Vì vai này là cảnh sát hình sự bắt tội phạm, cái kết là cô được trao huân chương danh dự vì đã lập được chiến công. Cảnh đó tôi mặc quân phục, và được quay đằng sau vì bụng bầu 5 tháng rồi", cô kể về ngày phát hiện ra mình có bầu con trai đầu lòng tại chương trình Tâm tình bỉm sữa vừa phát sóng.

Theo Thanh Thúy, con đầu lòng của cô và đạo diễn Đức Thịnh đã tiếp xúc với môi trường làm phim từ khi còn trong bụng mẹ. Nữ diễn viên nói, cô không bao giờ quên khoảnh khắc sinh bé Cà Phê.

Cô hài hước nhớ lại, câu đầu tiên mình thốt ra khi nhìn thấy con trai: "Sao nó xấu dữ vậy?". Bởi trong suy nghĩ của mình, em bé chào đời đẹp lắm, như thiên thần, nên khi gặp con, thấy con da nhăn nheo, nên có chút… vỡ mộng".

Diễn viên Thanh Thúy: Trầm cảm sau sinh vì mâu thuẫn với mẹ ruột - 2

Nữ diễn viên chia sẻ về quãng thời gian trầm cảm, căng thẳng sau khi sinh con trai đầu lòng (Ảnh chụp màn hình).

10 năm sau, nữ diễn viên mới mang thai bé thứ hai, gọi là bé Tết. Cô tâm sự lúc này, bản thân lo lắng sẽ không biết chăm con như thế nào vì khoảnh cách chăm con nhỏ quá lâu rồi...

 "Tôi phải đi học lại từ đầu, từ việc thai giáo cho con, tới việc ăn uống. Cũng may, thời điểm này kinh tế ổn định, cho nên lúc mang thai bé Tết (con trai thứ hai), tôi xác định luôn: ở nhà nghỉ, dưỡng thai, không làm bất cứ gì hết", Thanh Thúy nhớ lại.

Sau khi sinh con, bà xã của đạo diễn Đức Thịnh từng trải qua quãng thời gian trầm cảm sau sinh. Chủ yếu là do nữ diễn viên và mẹ ruột có mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái.

"Có thời gian mình và mẹ bị mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con. Lúc mới sinh con và chăm bà đẻ, hai mẹ con mâu thuẫn khiến tôi trầm cảm luôn… Lúc mới sinh bé Cà Phê, mẹ khiến tôi rất căng thẳng, áp lực. Mẹ muốn nuôi bé theo kiểu ngày xưa, muốn hơ em bé, muốn tôi nằm than và không cho tôi tắm… Rất nhiều thứ và khiến tôi bị hoảng và căng thẳng.

Khi tôi không có sữa, mẹ mua móng giò hầm đu đủ bảo tôi ăn ngày 3 lần. Ăn mà bị căng thẳng thì càng không có sữa.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi mẹ tôi giận vì tôi không nghe lời, mẹ bỏ về nhà mẹ, đến khi cháu đầy tuổi mới đến dự. Bản thân tôi cũng trầm cảm và cảm thấy mình bất hiếu", nữ diễn viên kể.

 Thanh Thúy chia sẻ thêm: "Khi mình sinh cu Tết, mẹ vẫn đến chăm. Mình sinh con ở bệnh viện quốc tế. Cữ ăn mỗi ngày của mình là do bệnh viện cấp. Mẹ đến đúng lúc bệnh viện đưa đồ ăn lên, khi mở ra thấy toàn món như mỳ ý xào tôm, kem gà, súp sữa…, mẹ xỉu luôn. Mẹ tôi la lên, rồi mời bác sĩ đến. Bác sĩ phải phân tích, mẹ vẫn không chịu…"

Diễn viên Thanh Thúy: Trầm cảm sau sinh vì mâu thuẫn với mẹ ruột - 3

Mái ấm hạnh phúc của Thanh Thúy và Đức Thịnh (Ảnh: FBNV).

Thanh Thúy được biết đến như một nữ diễn viên có khả năng biến hóa nhiều dạng vai trên sân khấu kịch cũng như trên phim ảnh. Với phim ảnh, cô "bỏ túi" khá nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Mùa sen, Blouse trắng, Chuyện vui ngày Tết, Vòng xoáy tình yêu, Niềm đau chôn dấu, Bẫy tình...

Điển hình sự bứt phá, có thể nói lột xác đó chính là lúc cô đột ngột biến thành một vũ công sexy ở trong cuộc tranh tài của chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ…

Còn Đức Thịnh, sau khi mở công ty riêng, anh tập trung vào công việc của một đạo diễn  nhà sản xuất phim điện ảnh. Ông xã Thanh Thúy khá "mát tay" trong việc sản xuất phim điện ảnh. Anh có nhiều tác phẩm tạo được doanh thu phòng vé ấn tượng như Siêu sao siêu ngố, Taxi em tên gì, Ma dai giờ là Trạng Quỳnh...

Thanh Thúy và Đức Thịnh kết hôn năm 2008. Năm 2009, nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng là bé Cà Phê. Vào tháng 2/2019, họ chào đón con trai thứ hai, cu Tết.