Diễn viên Lương Giang đi từ thiện trong cái rét 7 độ C

Hương Hồ

(Dân trí) - Vào những ngày rét đậm cuối năm, dưới cái rét 7 độ C, diễn viên Lương Giang cùng các cộng sự tiếp tục hành trình thiện nguyện tới học sinh vùng cao hàng năm của mình.

Điểm dừng chân đầu tiên của diễn viên Lương Giang là điểm trường Mầm Non, Tiểu học Ky Công Hồ xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.  Tòng Sành là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát, toàn xã có 6 thôn bản, 347 hộ với 1.853 nhân khẩu, địa hình chủ yếu là đồi núi dốc bị chia cắt mạnh, 99,6 % là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn gần 60%.

Diễn viên Lương Giang đi từ thiện trong cái rét 7 độ C - 1

Diễn viên Lương Giang (thứ 3, từ trái sang) cùng các cộng sự tiếp tục hành trình thiện nguyện thường niên (Ảnh: Huy Huy).

Tại đây, diễn viên Lương Giang đã tặng học sinh và thầy cô giáo điểm trường Mầm Non, Tiểu học  Ky Công Hồ xã Tòng Sành quần áo ấm, thiết bị dạy, học và hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình "Bếp ăn yêu thương" với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. 

Điểm trường thứ 2 là Giàng Tra, thuộc tổ 1, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Điểm trường gồm 6 giáo viên với tổng số 66 học sinh, bao gồm 17 học sinh lớp 1, 13 học sinh lớp 2 và 36 học sinh mầm non. Tại đây, Lương Giang đã tặng xây dựng "Nhà vệ sinh cho em" cùng các phần quà nhu yếu phẩm như sách, vở, truyện, áo ấm và đồ dùng cá nhân (sữa tắm, bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng…).

Diễn viên Lương Giang đi từ thiện trong cái rét 7 độ C - 2
Diễn viên Lương Giang đi từ thiện trong cái rét 7 độ C - 3

Tại trường Giàng Tra, Lương Giang đã tặng xây dựng "Nhà vệ sinh cho em" cùng các phần quà nhu yếu phẩm như sách, vở, truyện, áo ấm và đồ dùng cá nhân... (Ảnh: Huy Huy).

Cả 2 hai điểm trường đều nằm trên sườn đồi, đi lại rất khó khăn, gập ghềnh, chủ yếu là đường mòn, trời mưa rất trơn. Vì thế ngày mưa to thì một số học sinh phải nghỉ học vì không thể đi qua suối do nước lũ tràn về. Phụ huynh học sinh đều là những người không có điều kiện kinh tế, chủ yếu đi làm thuê. Học sinh ở các điểm trường nơi đây thường phải mang cơm đến trường để ăn trưa và thực hiện việc học 2 buổi/ ngày.

Theo chia sẻ của cô giáo Trần Thị Mai Sâm, Phó Hiệu trưởng điểm trường Giàng Tra thì 100% học sinh tại điểm trường thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Lớp học làm bằng tôn và là nơi học nhờ nhà văn hóa của phường nên vào mùa đông thì rét, mùa hè thì nóng nực. Tuy nhiên, các giáo viên đều rất yêu nghề và dạy học rất nhiệt tình, gần gũi yêu thương giúp đỡ học sinh. Các thầy cô thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học gây hứng thú cho học sinh học tập bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhiều cô giáo phải đến tận nhà từng học sinh để huy động học sinh ra lớp khi các em nghỉ học vì nhiều lý do khác nhau.

Diễn viên Lương Giang đi từ thiện trong cái rét 7 độ C - 4
Diễn viên Lương Giang đi từ thiện trong cái rét 7 độ C - 5

Diễn viên Lương Giang luôn quan tâm tới các em nhỏ (Ảnh: Huy Huy).

Chính vì chăm lo cho học sinh của mình mà các cô giáo chủ động đi quyên góp quần áo cho học sinh, thăm hỏi động viên kịp thời khi học sinh ốm đau, hoặc gia đình khó khăn…

Được biết, đây là lần thứ 6 chương trình thiện "Megan - Sưởi ấm trái tim" của diễn viên, doanh nhân Lương Giang được thực hiện. Cô luôn mong muốn được góp một phần nhỏ bé công sức của mình tới trẻ em vùng cao và những địa bàn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, để giúp sẻ chia phần nào với người dân và học sinh nơi đây.