1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Diễn viên Kim Oanh tiết lộ vai chính đầu tay được NSND Công Lý "bảo lãnh"

Hương Hồ

(Dân trí) - Nữ diễn viên Kim Oanh tiết lộ, vai chính đầu tay của cô - Lan trong phim "Những cô gái trong thành phố" do chính NSND Công Lý bảo lãnh.

Kim Oanh không phải là gương mặt xa lạ với khán giả phim truyền hình Việt, cô từng tham gia một số phim lên sóng giờ vàng VTV và để lại dấu ấn như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Thương ngày nắng về, Lối nhỏ vào đời. 

Trong đó, vai Lan trong Những cô gái trong thành phố luôn khiến cô cũng như khán giả nhớ và ấn tượng. Đây là vai chính đầu tay đánh dấu lần bén duyên của nữ diễn viên quê Quảng Trị với phim truyền hình. Trong phim, Lan (Kim Oanh) có mối tình đặc biệt với Lâm (NSND Công Lý) nhưng cuối cùng họ không có cái kết trọn vẹn khi cô gái qua đời.

Mối tình chú cháu giữa Lan và nhân vật do NSND Công Lý thủ vai lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Cũng kể từ phim này, Kim Oanh thường được gọi với cái tên "người tình màn ảnh" của Công Lý.

Diễn viên Kim Oanh tiết lộ vai chính đầu tay được NSND Công Lý bảo lãnh - 1

Kim Oanh và NSND Công Lý trong phim "Những cô gái trong thành phố" (Ảnh: VFC).

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Lời tự sự, Kim Oanh cho biết, đóng cặp với tiền bối - NSND Công Lý cô gặp áp lực nhưng cũng học hỏi rất nhiều từ đàn anh. "Trước đó, tôi đã nhận phim khác thì NSND Công Lý gọi cho tôi ngỏ ý tham gia đóng vai chính trong Những cô gái trong thành phố. Tôi hỏi chú rằng: "Bây giờ chú chắc chắn giúp cháu để cháu hủy phim kia". Lúc đó chú Công Lý là người bảo lãnh nên tôi cảm thấy may mắn", Kim Oanh kể. 

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, ngoài đời, cô gọi NSND Công Lý là chú nên khi thay đổi cách xưng hô trong phim, Kim Oanh không khỏi ngại ngùng. Vì vậy, khi đóng cặp với tiền bối, có những cảnh quay cô phải thực hiện vài ba lần mới xong. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1993 thừa nhận thời điểm đó, cô chưa quen với việc đến phim trường mỗi ngày và bối cảnh trong căn nhà trọ chật hẹp dưới thời tiết nắng nóng cũng là khó khăn đối với cô và ê-kíp khi quay phim.

Trong phim Những cô gái trong thành phố, Kim Oanh còn khiến người xem thích thú và ấn tượng khi nói giọng Quảng Trị. Nữ diễn viên tiết lộ, thời điểm đi thử vai, đạo diễn hỏi cô có nói tiếng Quảng Trị được hay không. "Đến khi quay thực tế, tôi vẫn nói giọng Hà Nội nhưng được một phân đoạn thì đạo diễn bảo cắt và yêu cầu tôi nói giọng Quảng Trị. Tôi cũng bất ngờ vì sợ khán giả không hiểu. Nhưng mọi người khi xem phim lại rất thích", cô nói.

Kim Oanh sinh ra ở Huế nhưng lại lớn lên tại Quảng Trị. Nghệ thuật thứ 7 đến với cô như một cái duyên, bởi trước đó, cô theo đuổi lĩnh vực ca hát. 

"Khi bố mẹ không cho tôi thi vào trường sân khấu, ngày nào tôi cũng khóc và năn nỉ. Đến khi tôi đỗ thủ khoa, bố mẹ không tin được vì bình thường ở nhà tôi không nói chuyện nhiều. Nhưng từ lúc đó, gia đình bắt đầu có niềm tin và cho tôi đi học", Kim Oanh cho hay.

Diễn viên Kim Oanh tiết lộ vai chính đầu tay được NSND Công Lý bảo lãnh - 2

Kim Oanh vào vai Son - nàng dâu khổ hạnh, cam chịu trong "Dưới bóng cây hạnh phúc" (Ảnh: VFC).

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Kim Oanh thường hóa thân vào những vai hiền lành, khắc khổ, có thể kể đến như: Yến - một phụ nữ có số phận bi đát, phải bỏ con lại khi bị dồn vào đường cùng trong Thương ngày nắng về. Gần đây nhất là Son - nàng dâu bất hạnh, tủi nhục và cam chịu trong Dưới bóng cây hạnh phúc. Bộ phim nối dài những vai diễn bi thương mà nữ diễn viên quê Quảng Trị đảm nhiệm. 

"Khi nghĩ lại, tôi thấy mình đã làm hết sức rồi. Nên khi được đón nhận, tức là tôi cũng đã tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Dù vậy, tôi vẫn mong muốn bản thân có thể thử sức ở nhiều dạng vai hơn, điển hình là những nhân vật cá tính để bộc lộ hết năng lực. Tôi cũng từng xin các đạo diễn cho mình một vai ngầu ngầu nhưng mọi người chỉ "ừ", như kiểu cho xong chuyện", Kim Oanh hài hước chia sẻ.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí, khi được hỏi: "Có lo những vai diễn khổ, có số phận và không may mắn trong chuyện tình cảm sẽ vận vào đời mình?" Kim Oanh chia sẻ: "Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng đến bây giờ tôi đã nghĩ khác: cái gì đến thì nó sẽ đến. Nếu lo số phận của nhân vật vận vào đời chắc không còn diễn viên nào dám đóng vai khổ nữa. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng khá an bình chứ không sóng gió như trên phim".

Diễn viên Kim Oanh tiết lộ vai chính đầu tay được NSND Công Lý bảo lãnh - 3

Hình ảnh ngoài đời gợi cảm, trẻ trung và hiện đại khác hẳn trên phim của nữ diễn viên 9x (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đời thường, Kim Oanh thấy mình là người hiền lành, hướng nội. Lan của Những cô gái trong thành phố cho biết cô mong muốn tìm được một chàng trai hiền lành, biết quan tâm đến mình và gia đình. "Còn tất cả mọi thứ thì cả hai cùng cố gắng. Tôi vẫn thích một cuộc sống yên bình", nữ diễn viên cho hay.

Cô cũng từng tâm sự trên Dân trí: "Tôi nghĩ vợ chồng là duyên nợ, và tôi cũng không quan trọng người đàn ông đó đã từng một đời vợ. Còn yêu hay lấy một người gọi bằng "chú" là điều tôi chưa từng nghĩ đến đâu… Đến hiện tại, tôi đang độc thân để chờ một người thật sự thương và nghiêm túc với mình. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu người ít tuổi, vì tôi khá già dặn và suy nghĩ cũng lớn nên chắc sẽ không hợp với... "phi công" đâu".