Đạo diễn Lê Hoàng nói gì về nghi vấn Trấn Thành được ưu ái ở giải phim?

B.Phương

(Dân trí) - Đạo diễn Lê Hoàng có những quan điểm thẳng thắn, thu hút sự chú ý tại buổi công bố đề cử giải Ngôi Sao Xanh 2022.

Lễ công bố danh sách đề cử giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 9 đã diễn ra chiều 6/12 tại TPHCM. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có vai diễn ấn tượng, những nhà làm phim nổi bật cùng những bộ phim xuất sắc trong và ngoài nước có tác động đến truyền thông và được khán giả yêu thích trong năm.

Tại sự kiện, ông Đinh Trọng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật giải Ngôi Sao Xanh - cho biết số lượng phim gửi tranh giải năm nay nhiều hơn các năm trước. Riêng ở lĩnh vực truyền hình, số lượng phim tăng gần gấp đôi. "Khi các đề cử thắng cúp, tôi tin rằng đây đều là những đề cử chất lượng, xứng đáng", ông cho biết.

Đạo diễn Lê Hoàng nói gì về nghi vấn Trấn Thành được ưu ái ở giải phim? - 1

Hội đồng nghệ thuật của giải Ngôi Sao Xanh 2022 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đáng chú ý, trong các đề cử giải thưởng năm nay, phim "Hẻm cụt" do Trấn Thành sản xuất và đóng vai chính, xuất hiện ở hàng loạt hạng mục phim chiếu mạng như: Phim chiếu mạng hay nhất, Phim được yêu thích nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất…

Tại giải Ngôi Sao Xanh năm 2021, phim "Bố già" của Trấn Thành cũng từng thắng lớn, nhận nhiều cúp ở các hạng mục quan trọng như: Đạo diễn phim xuất sắc nhất, Phim điện ảnh hay nhất, Nam diễn viên được yêu thích nhất... Điều này khiến khán giả, giới truyền thông đặt nghi vấn liệu có phải Ban Tổ chức có sự ưu ái đặc biệt dành cho Trấn Thành?

Đạo diễn Lê Hoàng nói gì về nghi vấn Trấn Thành được ưu ái ở giải phim? - 2

Trấn Thành được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất hạng mục phim chiếu mạng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phản hồi thắc mắc của truyền thông, ông Đinh Trọng Tuấn cho biết: "Năm nay, hội đồng nghệ thuật thấy Trấn Thành nổi trội hơn những trường hợp khác, nên anh vẫn được nêu tên trong danh sách đề cử. Chúng tôi chấm điểm dựa trên những tiêu chí nghệ thuật và rất công tâm. Có thể người ta xì xào giải này dựa vào mối quan hệ thân quen, dựa vào cái này cái kia, nhưng tôi khẳng định chúng tôi làm việc khách quan, không thiên vị ai".

Đạo diễn Lê Hoàng - thành viên Hội đồng nghệ thuật giải thưởng - thẳng thắn: "Nói một cách công bằng, điện ảnh Việt Nam vẫn còn rất nhỏ bé, không có tên trên bản đồ thế giới. Chúng ta có ít phim, ít tài năng. Do đó, tình trạng một số nghệ sĩ nổi bật lên, xuất hiện xuyên suốt qua nhiều năm là điều dễ hiểu".

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng khán giả nên có cái nhìn nhẹ nhàng hơn dành cho phim Việt bởi đây vẫn là nền điện ảnh non trẻ, còn nhiều thiếu sót. "Điện ảnh Việt yếu và thiếu thốn rất nhiều điều. Việc lặp đi lặp lại những khuôn mặt nổi trội không chỉ tồn tại ở phim Việt, mà còn tồn tại ở sân khấu kịch, âm nhạc. Điện ảnh Việt còn phải cố gắng, phấn đấu rất nhiều", đạo diễn nói.

Đạo diễn Lê Hoàng nói gì về nghi vấn Trấn Thành được ưu ái ở giải phim? - 3

Dương Cẩm Lynh, Trương Quỳnh Anh, Hoàng Hà tại buổi công bố đề cử Ngôi Sao Xanh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cũng tại sự kiện chiều 6/12, Ban Tổ chức Ngôi Sao Xanh 2022 đã mở cổng bình chọn và hướng dẫn cách thức bình chọn cho các đề cử. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Nhà hát TPHCM vào 6/1/2023 tới.

Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2022 gồm 27 giải thuộc 4 hạng mục: Điện ảnh (10 giải), Truyền hình (11 giải), Phim chiếu mạng (4 giải) và Đồng Hành (2 giải).

Thành viên Hội đồng nghệ thuật gồm: Nhà báo Đinh Trọng Tuấn, NSND Đào Bá Sơn, NSƯT Lê Hoàng, NSND Kim Xuân, biên kịch Châu Thổ, NSƯT Đỗ Đức Thịnh và Nhà phê bình Đoàn Minh Tuấn.