Đạo diễn "Em và Trịnh": "Tôi không bận tâm ý kiến tiêu cực"

B.Phương

(Dân trí) - Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho rằng mỗi người đều có quyền yêu ghét tác phẩm và anh tôn trọng điều đó.

Hôm 20/9, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh xuất hiện với vai trò là giám khảo một cuộc thi phim ngắn (diễn ra từ ngày 20/9 đến 11/11), cùng với nhà sản xuất - diễn viên Trương Ngọc Ánh, đạo diễn - nhà sản xuất Lý Hải, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng...

Chia sẻ về vai trò của mình và xu hướng tự sản xuất phim ngắn để đăng tải lên các nền tảng xã hội, "đạo diễn triệu đô" cho biết anh rất hoan nghênh ý tưởng sáng tạo của giới trẻ ngày nay. Anh cho rằng tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một bộ phim, dù sản xuất bởi những người nghiệp dư hay chuyên nghiệp, vẫn là cảm xúc và cách kể chuyện.

"Một bộ phim chỉn chu về phục trang, ánh sáng, góc máy mà không gợi được cảm xúc, trông rất "giả" thì cũng không thể nào khiến tôi cảm nhận được", đạo diễn sinh năm 1979 nói với Dân trí.

Đạo diễn Em và Trịnh: Tôi không bận tâm ý kiến tiêu cực - 1

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh... tại buổi ra mắt cuộc thi phim ngắn hôm 20/9 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phan Gia Nhật Linh là đạo diễn nổi tiếng với các phim điện ảnh như "Em là bà nội của anh", "Cô gái đến từ hôm qua"... Đây đều là tác phẩm ăn khách, đứng đầu doanh thu phòng vé nên anh còn được khán giả đặt cho biệt danh là "đạo diễn triệu đô".

Trong năm 2022, nam đạo diễn gây chú ý với tác phẩm "Em và Trịnh", đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 3 tuần chiếu rạp. Tuy nhiên, phim cũng gây nhiều tranh cãi bởi cách xây dựng nhân vật, cách kể chuyện và một số tình tiết hư cấu.

Gần đây nhất, việc Giáo sư Yoshii Michiko - nhân vật có thật được đề cập đến trong phim - gửi công văn yêu cầu nhà sản xuất xin lỗi công khai vì đã tiết lộ bí mật đời tư của bà, đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chia sẻ thêm với PV Dân trí về câu chuyện "ý kiến tiêu cực của khán giả trên mạng xã hội", đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết anh thường không mấy quan tâm, vì ai cũng có quyền yêu ghét, khen chê.

"Tôi nghĩ mọi người muốn nhìn thấy điều gì thì họ sẽ nhìn thấy điều đó. Nếu chúng ta chỉ chú ý đến đống rác thì đương nhiên sẽ thấy rất nhiều điều tiêu cực. Nhưng nếu đi đến những nơi đẹp đẽ, lựa chọn điều tốt đẹp, thì xung quanh chúng ta lúc nào cũng sẽ là những bông hoa thơm", đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ.

Đạo diễn Em và Trịnh: Tôi không bận tâm ý kiến tiêu cực - 2

"Em và Trịnh" là bộ phim gây chú ý của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong năm 2022 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Khi được hỏi liệu có phải đạo diễn đang khuyên khán giả không nên chỉ nhìn vào khía cạnh tiêu cực, Phan Gia Nhật Linh đáp: "Tôi không dám khuyên ai. Tôi chỉ nói cách mình sống thôi. Mọi người có thể giữ góc nhìn, cách sống tiêu cực nếu điều đó khiến họ thấy hạnh phúc với cuộc sống. Với tôi, điều quan trọng nhất là làm sao tôi hạnh phúc với cách tôi sống".

Đạo diễn cũng nói thêm, anh không bận tâm đến các bài phê bình phim trên mạng xã hội. "Tôi cho rằng mọi người khi xem một bộ phim đều có ý kiến riêng. Mình có thể chọn lựa việc tin vào bộ phim hoặc tin vào bài phê bình. Đối với tôi, tôi hiểu rõ bản thân nhất nên những gì người khác đánh giá, tôi không bận tâm lắm", Phan Gia Nhật Linh chia sẻ.