Đạo diễn đi rút 12.000 USD tiền mặt bị nhầm là... kẻ cướp ngân hàng

Bích Ngọc

(Dân trí) - Đạo diễn người Mỹ Ryan Coogler tới ngân hàng để rút tiền mặt, nhưng lại bị bắt giữ vì tưởng nhầm là... kẻ cướp ngân hàng.

Đạo diễn đi rút 12.000 USD tiền mặt bị nhầm là... kẻ cướp ngân hàng - 1

Hiện tại, đạo diễn Ryan Coogler đang tham gia thực hiện phần phim tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng "Black Panther" (Báo đen - 2018) (Ảnh: The Guardian).

Đạo diễn Ryan Coogler (35 tuổi) đã bị tưởng nhầm là... kẻ cướp ngân hàng và bị cảnh sát bắt giữ. Mọi việc bắt đầu từ mong muốn rút tiền mặt của anh. Sự việc bi hài hy hữu này đã được chính đạo diễn Ryan Coogler xác nhận. Thực tế, sự việc đã xảy ra từ tháng một năm nay, nhưng phải tới gần đây, các tờ tin tức của Mỹ mới được biết và đăng tải về sự việc.

Hiện tại, đạo diễn Ryan Coogler đang tham gia thực hiện phần phim tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng "Black Panther" (Báo đen - 2018). Hoạt động quay phim đang diễn ra ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ.

Trước đó, đạo diễn Ryan Coogler bước vào một ngân hàng ở Atlanta và đưa cho người nhân viên ngân hàng tiếp đón mình một tờ giấy nhắn, trong đó viết rằng: "Tôi muốn rút 12.000 USD tiền mặt từ tài khoản ngân hàng. Nhưng hãy kiểm đếm và giao tiền ở nơi nào kín đáo. Tôi muốn mọi việc diễn ra bí mật".

Vì lý do nào đó, một thông báo đã được gửi khẩn cấp tới cảnh sát. Đạo diễn Ryan Coogler và hai người đi cùng anh liền bị bắt giữ, nhưng rồi họ nhanh chóng được thả ra, khi thông tin được làm sáng tỏ, rõ ràng.

Chia sẻ về sự cố này, đạo diễn Ryan Coogler cho hay: "Tình huống này chưa từng xảy ra với tôi trước đây. Dù vậy, phía ngân hàng đã nỗ lực làm việc với tôi sau đó để xử lý vấn đề và khiến tôi cảm thấy hài lòng, sau đó, chúng tôi đã quyết định sẽ bỏ qua chuyện nhầm lẫn này".

Trailer phim "Black Panther" (Video: Marvel Vietnam/YouTube).

Trong giới làm phim Hollywood, đạo diễn Ryan Coogler là một tên tuổi đang lên. Ngay từ bộ phim điện ảnh đầu tay - "Fruitvale Station" (2013), Ryan Coogler đã nhanh chóng được giới chuyên môn đánh giá cao và nhận về những giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Sundance (Mỹ).

Sau đó, Coogler tiếp tục gây tiếng vang khi biên kịch và đạo diễn những bộ phim điện ảnh như "Creed" (2015) hay "Black Panther" (2018). Trong đó, "Black Panther" chính là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của anh tính tới thời điểm này. Bộ phim đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục ngoài phòng vé, trở thành bộ phim do đạo diễn người Mỹ gốc Phi dàn dựng đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Những bộ phim do Coogler dàn dựng thường được đánh giá cao về mặt nghệ thuật và cũng đạt được những thành công về mặt thương mại. Năm 2013, anh từng xuất hiện trong danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi đang góp phần thay đổi thế giới, danh sách do tạp chí Time (Mỹ) đưa ra.

Năm 2018, Coogler tiếp tục xuất hiện trong danh sách Time 100 của tạp chí Time, đây là danh sách bình chọn 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Theo The Guardian