Đà Nẵng: Hơn 3.500 lượt khách tham quan triển lãm về Hoàng Sa

(Dân trí) - Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, trong các ngày diễn ra triển lãm “Hoàng Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” từ 29/4 - 15/5, triển lãm đã thu hút 3.500 lượt khách tham quan.

Đà Nẵng:  Hơn 3.500 lượt khách tham quan triển lãm về Hoàng Sa
Đông đảo khách trong và ngoài nước đến Bảo tàng Đà Nẵng tham quan trong những ngày diễn ra triển lãm 

Trong 3.500 lượt khách tham quan triển lãm vừa qua tại Bảo tàng có hơn 3.000 lượt khách trong nước và khoảng 500 lượt khách nước ngoài đến từ nhiều nước như Nhật Bản, Lào, Nga, Hàn Quốc, Úc... Đặc biệt, triển lãm đã thu hút nhiều đoàn đại diện đại sứ quán, tổng lãnh sự quán của nhiều nước tại Việt Nam, và các chuyên gia, báo chí nước ngoài.

Đà Nẵng:  Hơn 3.500 lượt khách tham quan triển lãm về Hoàng Sa
Triển lãm đón tiếp nhiều đại diện của các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước tại Việt Nam và các chuyên gia, báo chí trong và ngoài nước

Dịp này, khách tham quan triển lãm đã xem qua nhiều bản đồ, tư liệu lịch sử... khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cùng với các bằng chứng lịch sử.

Đặc biệt, trong đó có cả các Atlas Trung Quốc địa đồ, Atlas Trung Hoa bưu chính dư đồ xuất bản năm 1919 và năm 1923 được in bằng 3 thứ tiếng Pháp - Trung - Anh luôn chỉ giới hạn lãnh thổ của Trung Quốc chỉ đến giới hạn đến đảo Hải Nam, mà không hề đả động đến Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Đồng thời, có cả các bản đồ lãnh thổ Việt Nam từ thời vua Minh Mạng và các bản đồ được xuất bản ở nhiều nước trên thế giới thể hiện hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nằm trong vùng lãnh thổ Việt Nam.

Trong các dòng cảm nhận của khách tham quan triển lãm ghi lại trong số lưu niệm của Bảo tàng Đà Nẵng, một khách nước ngoài đã viết cảm nhận có lời tạm dịch: “Buổi triển lãm thật tuyệt. Triển lãm đã cung cấp những bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Chúc may mắn cho cuộc đấu tranh vì công lý của Việt Nam. Những ai đã từng làm việc ở nơi này và yêu mến nơi này, những ai yêu Việt Nam sẽ luôn luôn ủng hộ các bạn”

Dòng cảm nhận của khách nước ngoài sau khi tham quan triển lãm
Dòng cảm nhận của khách nước ngoài sau khi tham quan triển lãm

Đúng như ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch huyện Hoàng Sa, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng chia sẻ hôm khai mạc triển lãm vào ngày 29/4: “Triển lãm là một dịp để bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu rõ hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa”.

 Khánh Hiền