"Cung thương một khúc..." gây chú ý với khán giả mê chèo cổ

Hà Thanh

(Dân trí) - Nhà hát chèo Hà Nội vừa có buổi tổng duyệt vở "Cung thương một khúc..." của tác giả Bùi Vũ Minh, đạo diễn NSƯT Trần Hoài Thu. Vở diễn gây chú ý với khán giả mê chèo cổ.

Cung thương một khúc... kể về mối tình trong sáng, hồn nhiên của Khóa Vũ - một anh học trò nghèo - với cô thôn nữ Thu Nguyệt. Trải qua nhiều những sóng gió, thăng trầm, cuối cùng họ vẫn đến được với nhau, đoàn tụ trong nước mắt hạnh phúc.

Vở diễn đề cao tình yêu đối với nghề hát, khi Khóa Vũ chỉ là anh học trò nhưng lại có ngón đàn và giọng hát hay. Trọ học tại nhà Thu Nguyệt, chính Khóa Vũ đã góp phần khơi gợi niềm đam mê ca hát của cô gái và họ trở thành một cặp trai tài gái sắc…

Cung thương một khúc... gây chú ý với khán giả mê chèo cổ - 1

"Cung thương một khúc..." kể về mối tình trong sáng, hồn nhiên của Khóa Vũ - một anh học trò nghèo - với cô thôn nữ Thu Nguyệt (Ảnh: Ban Tổ chức).

NSND Minh Thu là người hướng dẫn và dạy hát cho các diễn viên tham gia vở chèo. Theo NSND Minh Thu, phần ca của các diễn viên rất quan trọng. Đó cũng chính là lý do mà đạo diễn - NSƯT Hoài Thu đã chọn Đức Tín và Phùng Thanh Huyền vào vai Khóa Vũ và Thu Nguyệt.

Hai nghệ sĩ trẻ vừa sở hữu ngoại hình đẹp, vừa có giọng hát hay và những trải nghiệm làm nghề. Được biết, Đức Tín và Phùng Thanh Huyền từng đoạt HCV trong các kỳ Hội diễn chèo chuyên nghiệp.

Đức Tín và Phùng Thanh Huyền đã tạo nên vai diễn Khóa Vũ - Thu Nguyệt đẹp như cổ tích với sự giỏi giang, thông minh, tài năng và nhân cách. Giọng hát Đức Tín và lối diễn của anh ngày một đĩnh đạc và sâu sắc. Phùng Thanh Huyền - cô đào trẻ của chèo Hà Nội - học trò cưng của NSƯT Thu Huyền cũng đã trưởng thành trong lối diễn và xử lý sắc thái tinh tế, tạo cảm xúc mãnh liệt cho khán giả.

Cung thương một khúc... gây chú ý với khán giả mê chèo cổ - 2

Các nghệ sĩ biểu diễn tại buổi tổng duyệt mới đây (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cung thương một khúc... cũng thêm một lần đánh dấu sự trưởng thành của nghệ sĩ Trịnh Nam Cường. Vào vai tên hoạn quan "thiến sót", anh đã thể hiện hết các ngón nghề trong diễn xuất. Giọng nói của Quan Tổng quản vừa có nét trầm đặc trưng của đàn ông vừa có nét thanh của giọng nữ.

Tên hoạn quan này chính là nguồn cơn của những đau khổ, những sóng gió mà Khóa Vũ - Thu Nguyệt phải chịu trong suốt quãng đời thanh xuân của mình.

Bên cạnh Đức Tín, Trịnh Nam Cường, Phùng Thanh Huyền, Quỳnh Trang (vai Tố Oanh) được coi là phát hiện mới của Nhà hát chèo Hà Nội - một cô đào vừa xinh đẹp, hát hay lại vừa diễn xuất duyên dáng, nữ tính, chiếm nhiều thiện cảm của khán giả.

Ngoài ra, đóng góp không nhỏ vào thành công của vở diễn còn có những nghệ sĩ tài năng của Nhà hát chèo Hà Nội như: Thúy Hằng (vai Nguyệt Mẫu), Đào Dũng (vai Hầu Tý), Lê Đạt, Hồng Thắng, Nhật Tuấn, Xuân Dũng, Duy Nguyễn và dàn nhạc…

Sau thành công tại Liên hoan chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2022 với giải Đạo diễn xuất sắc nhất, NSƯT Hoài Thu càng nhiều kinh nghiệm trong dàn dựng với vở diễn mới này.

Cung thương một khúc... gây chú ý với khán giả mê chèo cổ - 3

Vở diễn "Cung thương một khúc…" tiếp tục được biểu diễn tối 4/11 tại Rạp Đại Nam, 89 Phố Huế (Ảnh: Ban Tổ chức).

NSƯT Thu Huyền - Phó giám đốc phụ trách Nhà hát chèo Hà Nội - chỉ đạo nghệ thuật đêm diễn cho biết: "Cung thương một khúc... là một trong những vở diễn nằm trong kế hoạch dựng vở 2023.

Nếu như vở Cánh diều làng Vũ Đại; Nắm xôi kỳ diệu sẽ được đưa vào biểu diễn trong các trường học năm 2024 theo kế hoạch và chỉ đạo của Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao, thì vở Cung thương một khúc… sẽ mang đi phục vụ khán giả khắp nơi, đặc biệt dịp lễ hội đầu năm 2024".

Theo NSƯT Thu Huyền, Cung thương một khúc… là vở diễn dân gian nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và đậm chất chèo cổ, phù hợp biểu diễn trong dịp Tết Nguyên đán và không khí hội đầu xuân".