Cháu danh họa Nguyễn Tư Nghiêm mang tranh quý đến Lễ hội âm nhạc cổ điển

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Nghệ sĩ Trần Lê Bảo Quyên sẽ biểu diễn các tác phẩm âm nhạc cổ điển đồng thời mang đến bộ sưu tập tranh quý của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm tại Lễ hội âm nhạc cổ điển Việt Nam.

Nhân sự kiện Đà Lạt được vinh danh là Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO đầu tiên tại Việt Nam, Lễ hội âm nhạc cổ điển Việt Nam (Vietnam Classical Music Festival - VCMF) 2024 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 17/3, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, 17 buổi diễn, 3 hội thảo... tại 5 địa điểm trong thành phố.

Buổi lễ khai mạc của VCMF 2024 vào ngày 10/3 sẽ kết hợp trình diễn âm nhạc cổ điển với trải nghiệm ngắm tranh, trong đó khán giả sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm qua triển lãm "Đối thoại về thời gian" gồm 12 tác phẩm con giáp phiên bản gốc - những kiệt tác lần đầu tiên được công bố tại Đà Lạt. 

Cháu danh họa Nguyễn Tư Nghiêm mang tranh quý đến Lễ hội âm nhạc cổ điển - 1

Nghệ sĩ piano Trần Lê Bảo Quyên (Ảnh: Tư liệu).

Nghệ sĩ piano Trần Lê Bảo Quyên và nghệ sĩ violin Trần Lê Quang Tiến (cháu của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đồng thời cũng là cháu ngoại của nhà văn Nguyễn Tuân) từ Đức trở về sẽ biểu diễn các tác phẩm âm nhạc cổ điển.

Trần Lê Bảo Quyên cũng chính là chủ nhân của bộ sưu tập tranh lần này. Đây là lần hiếm hoi bộ tranh quý của gia đình cùng với sự trình diễn đặc sắc của Bảo Quyên xuất hiện đồng thời.

Ban Tổ chức cho biết lễ hội sẽ mang đến cho khán giả và những người làm nghệ thuật cơ hội khám phá âm nhạc cổ điển qua góc nhìn mới mẻ, với sự kết hợp của những giá trị nghệ thuật truyền thống và các thử nghiệm không gian biểu diễn độc đáo.

Sự kiện có sự tham gia của những nghệ sĩ gạo cội lẫn nghệ sĩ trẻ. Khán giả sẽ được thưởng thức những giai điệu mạnh mẽ, sôi động của Hanoi Brass Community, chìm đắm trong âm sắc trang nhã của pianist Trần Lê Bảo Quyên, lắng nghe tiếng vĩ cầm của Trần Lê Quang Tiến...

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các nghệ sĩ quốc tế như Tim Allhoff, Kyle Acunicus...