“Chắp Cánh”hoạt động thiện nguyện cao đẹp của một sư thầy

(Dân trí) – Hướng đến một mục đích cao cả là cộng đồng có một cuộc sống đủ đầy và đề cao tình thương của con người với con người, gần 80 bức vẽ tại triển lãm ở Hà Nội là những trăn trở của sư thầy Pháp Hạnh về cuộc sống xô bồ hiện nay .

“Chắp Cánh”hoạt động thiện nguyện cao đẹp của một sư thầy


Triển lãm tranh có chủ đề “Chắp cánh” với gần 80 bức tranh bằng sơn dầu của sư thầy Pháp Hạnh, với mục đích gây quỹ từ thiện từ tiền bán tranh của sư thầy vừa khai mạc ngày 24/3 tại Hà Nội. Đây là số tranh nằm trong bộ tranh 200 bức của sư thầy Pháp Hạnh, sáng tác bằng chất liệu sơn dầu với hai màu chủ đạo đen và trắng.

“Chắp Cánh”hoạt động thiện nguyện cao đẹp của một sư thầy


Trong một chuyến đi đến vùng sâu vùng xa, sư thầy đã gặp những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh, và cũng trong dịp đó thầy gặp người đại diện của “Quỹ hướng về cộng đồng”, quỹ ngỏ ý xin tranh của thầy để lập quỹ làm từ thiện. Với mục đích cao cả đó, sư thầy Pháp Hạnh đã vẽ tranh cho quỹ.

“Chắp Cánh”hoạt động thiện nguyện cao đẹp của một sư thầy


Trong buổi khai mạc triển lãm, sư thầy Pháp Hạnh nói: “Thế giới vật chất bây giờ là đầy đủ rồi, không có ai chết đói cả, nhưng lại thiếu yêu thương và sự hiểu biết lẫn nhau để cảm thông, chia sẻ và tha thứ cho nhau. Bởi vậy nội dung của những bức tranh này mang một thông điệp là con người hãy yêu thương nhau, hiểu biết lẫn nhau, bao dung, tha thứ cho nhau những lỗi lầm để có cuộc sống tươi đẹp hơn.”

“Chắp Cánh”hoạt động thiện nguyện cao đẹp của một sư thầy


Sư thầy cho biết thêm, toàn bộ số tiền bán tranh sẽ được đóng góp vào quỹ “Quỹ hướng về cộng đồng”, đây là một quỹ xã hội – từ thiện nhằm huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ sáng kiến, giải pháp áp dụng khoa học và công nghệ trong cộng đồng; giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn, vùng sâu, vùng xa… góp phần phát triển cộng đồng bền vững.

“Chắp Cánh”hoạt động thiện nguyện cao đẹp của một sư thầy


Sư thầy Pháp Hạnh tên thật là Nguyễn Quang Thịnh, sinh năm 1956 tại Thừa Thiên Huế, hiện đang tu tại Thiền Viện Viên Không tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Chắp Cánh”hoạt động thiện nguyện cao đẹp của một sư thầy


Triển lãm là một hoạt động thiện nguyện rất có ý nghĩa, nó mang đến thông điệp mang tính cộng đồng sâu sắc. Triền lãm kéo dài hết ngày 8/4.

Thiên Lam


 
 
Thiên Lam