Chân dung nhạc sĩ đầu tiên trong lịch sử đoạt… Nobel Văn học

(Dân trí) - Rồi đây lịch sử văn chương - âm nhạc sẽ phải nhắc đến Bob Dylan như một dấu gạch nối đích thực của thi - ca, khi ông là nhạc sĩ đầu tiên trong lịch sử đoạt giải… Nobel Văn học. Dưới đây là “khắc họa chân dung” nhân vật huyền thoại ấy qua năm tháng.

1962: Bob Dylan bắt đầu những năm tháng khởi nghiệp ở New York với việc biểu diễn trong các hộp đêm, quán cà phê.
1962: Bob Dylan bắt đầu những năm tháng khởi nghiệp ở New York với việc biểu diễn trong các hộp đêm, quán cà phê.

1962: Chàng thanh niên 21 tuổi đam mê ca hát lặn lội tìm kiếm từng cơ hội biểu diễn và đã may mắn gặp được nhà sản xuất âm nhạc John Hammond, chính trong năm này, Bob Dylan đã có được hợp đồng thu âm đầu tiên trong sự nghiệp với album đầu tay “Bob Dylan”.
1962: Chàng thanh niên 21 tuổi đam mê ca hát lặn lội tìm kiếm từng cơ hội biểu diễn và đã may mắn gặp được nhà sản xuất âm nhạc John Hammond, chính trong năm này, Bob Dylan đã có được hợp đồng thu âm đầu tiên trong sự nghiệp với album đầu tay “Bob Dylan”.

1963: Bob Dylan và cây ghita gắn liền với hình ảnh của chàng nghệ sĩ lãng tử.
1963: Bob Dylan và cây ghita gắn liền với hình ảnh của chàng nghệ sĩ lãng tử.

1963: Bob Dylan và nữ ca sĩ Joan Baez - những biểu tượng âm nhạc của giới trẻ Mỹ thập niên 1960.
1963: Bob Dylan và nữ ca sĩ Joan Baez - những biểu tượng âm nhạc của giới trẻ Mỹ thập niên 1960.

1963: Kể từ sau album đầu tay, với sức sáng tạo nghệ thuật dồi dào và một sức bật đã được “vào số”, Bob Dylan bắt đầu cho ra hàng loạt album thu hút sự quan tâm chú ý của người yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ Mỹ. Bob Dylan bắt đầu trở thành một hiện tượng. Trong bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Jim Marshall - một tay máy chuyên chụp hình các ngôi sao, cá tính Bob Dylan được khắc họa đầy thú vị. Bob Dylan dù là một biểu tượng âm nhạc nhưng không bao giờ mang phong cách của một ngôi sao. Từ trước đến nay, ông luôn theo đuổi một cá tính chân thực cả trong âm nhạc và đời sống. Khoảnh khắc này đã chụp lại một ngôi sao ca nhạc đang trên đường đi ăn sáng, tình cờ bắt gặp một chiếc lốp xe cũ, người thanh niên ấy liền thích thú chơi đùa. Cũng trong năm này, Bob Dylan cho ra mắt album thứ hai - “The Freewheelin Bob Dylan” (1963).
1963: Kể từ sau album đầu tay, với sức sáng tạo nghệ thuật dồi dào và một sức bật đã được “vào số”, Bob Dylan bắt đầu cho ra hàng loạt album thu hút sự quan tâm chú ý của người yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ Mỹ. Bob Dylan bắt đầu trở thành một hiện tượng. Trong bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Jim Marshall - một tay máy chuyên chụp hình các ngôi sao, cá tính Bob Dylan được khắc họa đầy thú vị. Bob Dylan dù là một biểu tượng âm nhạc nhưng không bao giờ mang phong cách của một ngôi sao. Từ trước đến nay, ông luôn theo đuổi một cá tính chân thực cả trong âm nhạc và đời sống. Khoảnh khắc này đã chụp lại một ngôi sao ca nhạc đang trên đường đi ăn sáng, tình cờ bắt gặp một chiếc lốp xe cũ, người thanh niên ấy liền thích thú chơi đùa. Cũng trong năm này, Bob Dylan cho ra mắt album thứ hai - “The Freewheelin' Bob Dylan” (1963).

1963: Hình ảnh này của Bob Dylan sẽ xuất hiện trên bìa album thứ ba - “The Times They Are a-Changin” (1964).
1963: Hình ảnh này của Bob Dylan sẽ xuất hiện trên bìa album thứ ba - “The Times They Are a-Changin'” (1964).

1964: Bob Dylan viết ra những ý tưởng phác thảo cho album “Another Side of Bob Dylan” (1964). Trong sự nghiệp của mình, Bob Dylan sáng tác 522 ca khúc, cho ra mắt 37 album thu âm trong studio, 11 album ghi hình các tour lưu diễn, 31 album hợp tuyển, 58 đĩa đơn và 6 album cộng tác với các nghệ sĩ khác. Những con số này đã cho thấy sức sáng tạo dồi dào “khủng khiếp” của Bob Dylan.
1964: Bob Dylan viết ra những ý tưởng phác thảo cho album “Another Side of Bob Dylan” (1964). Trong sự nghiệp của mình, Bob Dylan sáng tác 522 ca khúc, cho ra mắt 37 album thu âm trong studio, 11 album ghi hình các tour lưu diễn, 31 album hợp tuyển, 58 đĩa đơn và 6 album cộng tác với các nghệ sĩ khác. Những con số này đã cho thấy sức sáng tạo dồi dào “khủng khiếp” của Bob Dylan.

1965: Bob Dylan biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc hồi năm 1965.
1965: Bob Dylan biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc hồi năm 1965.

1965: Bob Dylan chụp hình cho bìa album “Bringing It All Back Home” (1965).
1965: Bob Dylan chụp hình cho bìa album “Bringing It All Back Home” (1965).

1965: Bob Dylan trong cuộc họp báo tổ chức ở Los Angeles, Mỹ.
1965: Bob Dylan trong cuộc họp báo tổ chức ở Los Angeles, Mỹ.

1965: Bob Dylan chụp hình với cặp đôi nghệ sĩ Sonny và Cher.
1965: Bob Dylan chụp hình với cặp đôi nghệ sĩ Sonny và Cher.

1965: Bob Dylan trong phòng thu.
1965: Bob Dylan trong phòng thu.

1968: Bob Dylan và con trai đầu lòng Jesse Dylan. Trong cuộc đời, ông trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, ông có 5 người con đẻ và một người con nuôi từ hai cuộc hôn nhân này.
1968: Bob Dylan và con trai đầu lòng Jesse Dylan. Trong cuộc đời, ông trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, ông có 5 người con đẻ và một người con nuôi từ hai cuộc hôn nhân này.

1966: Bob Dylan và sự điềm nhiên “đến lạ” trong khi các fan hò reo bên ngoài xe hơi.
1966: Bob Dylan và sự điềm nhiên “đến lạ” trong khi các fan hò reo bên ngoài xe hơi.

1966: Bob Dylan ở Copenhagen, Đan Mạch.
1966: Bob Dylan ở Copenhagen, Đan Mạch.

1973: Khi nhận lời sáng tác nhạc phim cho “Pat Garrett & Billy the Kid” (1973), Bob Dylan cũng đồng thời nhận đóng một vai nhỏ trong phim.
1973: Khi nhận lời sáng tác nhạc phim cho “Pat Garrett & Billy the Kid” (1973), Bob Dylan cũng đồng thời nhận đóng một vai nhỏ trong phim.

1971: Cựu thành viên ban nhạc The Beatles - George Harrison và Bob Dylan cùng biểu diễn tại New York, Mỹ.
1971: Cựu thành viên ban nhạc The Beatles - George Harrison và Bob Dylan cùng biểu diễn tại New York, Mỹ.

1975: Bob Dylan giải trí một mình sau đêm diễn.
1975: Bob Dylan giải trí một mình sau đêm diễn.

1978: Bob Dylan biểu diễn tại Oakland, California, Mỹ.
1978: Bob Dylan biểu diễn tại Oakland, California, Mỹ.

1980: Bob Dylan xuất hiện tại lễ trao giải Grammy ở Los Angeles, Mỹ.
1980: Bob Dylan xuất hiện tại lễ trao giải Grammy ở Los Angeles, Mỹ.

1985: Bob Dylan (giữa) biểu diễn với hai thành viên Ronnie Wood và Keith Richards của ban nhạc Rolling Stones tại Philadelphia, Mỹ.
1985: Bob Dylan (giữa) biểu diễn với hai thành viên Ronnie Wood và Keith Richards của ban nhạc Rolling Stones tại Philadelphia, Mỹ.

1986: Bob Dylan biểu diễn với ban nhạc rock Grateful Dead.
1986: Bob Dylan biểu diễn với ban nhạc rock Grateful Dead.

1987: Bob Dylan biểu diễn với nam ca sĩ Bono - trưởng nhóm nhạc U2 tại Inglewood, California, Mỹ.
1987: Bob Dylan biểu diễn với nam ca sĩ Bono - trưởng nhóm nhạc U2 tại Inglewood, California, Mỹ.

1991: Thành viên nhóm nhạc Rolling Stones - Keith Richards và Bob Dylan cùng biểu diễn trên sân khấu ở Tây Ban Nha.
1991: Thành viên nhóm nhạc Rolling Stones - Keith Richards và Bob Dylan cùng biểu diễn trên sân khấu ở Tây Ban Nha.

1993: Bob Dylan biểu diễn trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Bill Clinton tổ chức tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial ở Washington DC ngày 17/1/1993.
1993: Bob Dylan biểu diễn trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Bill Clinton tổ chức tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial ở Washington DC ngày 17/1/1993.

1994: Bob Dylan biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc ở New York, Mỹ.
1994: Bob Dylan biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc ở New York, Mỹ.

1995: Bob Dylan biểu diễn chung với Bruce Springsteen tại Cleveland, Ohio, Mỹ.
1995: Bob Dylan biểu diễn chung với Bruce Springsteen tại Cleveland, Ohio, Mỹ.

1997: Tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân Hillary Clinton cùng chúc mừng những nghệ sĩ được nhận giải Kennedy Center Honor - một giải thưởng uy tín dành để tôn vinh những đóng góp trọn đời của các nghệ sĩ Mỹ. Bob Dylan là một trong những nghệ sĩ được nhận giải của năm 1997, ông chính là người đang ngồi trên ghế.
1997: Tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân Hillary Clinton cùng chúc mừng những nghệ sĩ được nhận giải Kennedy Center Honor - một giải thưởng uy tín dành để tôn vinh những đóng góp trọn đời của các nghệ sĩ Mỹ. Bob Dylan là một trong những nghệ sĩ được nhận giải của năm 1997, ông chính là người đang ngồi trên ghế.

1998: Bob Dylan biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 1998.
1998: Bob Dylan biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 1998.

1999: Bob Dylan, Madonna và Chris Rock cùng xuất hiện tại lễ trao giải Oscar.
1999: Bob Dylan, Madonna và Chris Rock cùng xuất hiện tại lễ trao giải Oscar.

2002: Bob Dylan biểu diễn tại Baltimore, Maryland, Mỹ.
2002: Bob Dylan biểu diễn tại Baltimore, Maryland, Mỹ.

2004: Bob Dylan nhận được bằng tiến sĩ danh dự trong lĩnh vực âm nhạc của trường Đại học St. Andrews (Anh).
2004: Bob Dylan nhận được bằng tiến sĩ danh dự trong lĩnh vực âm nhạc của trường Đại học St. Andrews (Anh).

2006: Bob Dylan biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ở Roskilde, Đan Mạch.
2006: Bob Dylan biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ở Roskilde, Đan Mạch.

2010: Bob Dylan bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama sau một phần biểu diễn tại sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng.
2010: Bob Dylan bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama sau một phần biểu diễn tại sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng.

2011: Hai ban nhạc rock - Mumford & Sons và Avett Brothers - cùng biểu diễn với Bob Dylan tại lễ trao giải Grammy 2011.
2011: Hai ban nhạc rock - Mumford & Sons và Avett Brothers - cùng biểu diễn với Bob Dylan tại lễ trao giải Grammy 2011.

2012: Tổng thống Mỹ Barack Obama trao Huân chương Tự do Tổng thống cho Bob Dylan tại Nhà Trắng.
2012: Tổng thống Mỹ Barack Obama trao Huân chương Tự do Tổng thống cho Bob Dylan tại Nhà Trắng.

2012: Bob Dylan biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ở Carhaix-Plouguer, Pháp.
2012: Bob Dylan biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ở Carhaix-Plouguer, Pháp.

2016: Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel Văn học cho Bob Dylan vì “đã sáng tạo nên những cấu tứ đầy chất thơ cho những nhạc phẩm tuyệt vời của âm nhạc Mỹ”.
2016: Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel Văn học cho Bob Dylan vì “đã sáng tạo nên những cấu tứ đầy chất thơ cho những nhạc phẩm tuyệt vời của âm nhạc Mỹ”.

Bob Dylan - The Times They Are a-Changin'

Bích Ngọc
Tổng hợp