Câu trả lời đầu tiên cho tỷ phú Elon Musk sau thử nghiệm đối với con cái

Bích Ngọc

(Dân trí) - Người con 18 tuổi của tỷ phú Elon Musk đã chuyển giới và chính thức hoàn tất các thủ tục thay đổi thông tin cá nhân. Người con này không còn muốn giữ liên hệ với Elon Musk, đây là thông tin gây sốc.

Con trai của Elon Musk chuyển giới và thay đổi thông tin cá nhân ở tuổi 18

Người con trai của tỷ phú Elon Musk từng có tên khai sinh là Xavier Alexander Musk. Giờ đây, người con này đã thực hiện quá trình chuyển giới và đổi tên thành VJ Wilson (tên nhân vật viết tắt để đảm bảo tính riêng tư), VJ sử dụng tên họ của mẹ và dùng tên gọi mới để phù hợp với giới tính mới.

Các thủ tục thay đổi thông tin cá nhân đã được VJ bắt đầu tiến hành từ tháng 4 năm nay, ngay sau khi VJ đủ 18 tuổi. Hiện tại, nhà chức trách tại Los Angeles (Mỹ) đã chính thức thông qua yêu cầu của VJ để các thông tin về danh tính cá nhân của VJ được thay đổi theo nguyện vọng.

Câu trả lời đầu tiên cho tỷ phú Elon Musk sau thử nghiệm đối với con cái - 1

Con trai của Elon Musk đã chuyển giới và thay đổi thông tin cá nhân ở tuổi 18 (Ảnh: New York Post).

Giấy khai sinh của VJ giờ sẽ được thực hiện lại để phản ánh những thay đổi này. Việc người con của Elon Musk đưa ra lý do của việc muốn thay đổi cả tên họ, từ bỏ tên họ của người cha tỷ phú giàu có và nổi tiếng thế giới, đã trở thành chi tiết thu hút sự quan tâm rất lớn trong sự việc này.

Trong giấy tờ nộp lên nhà chức trách, VJ viết: "Tôi đã thay đổi giới tính và thực tế là hiện nay tôi không còn sống bên cạnh hay có mong muốn duy trì những sự liên hệ với cha đẻ của mình theo bất cứ hình thức nào nữa".

Cách diễn đạt của VJ đã khiến truyền thông - công chúng quốc tế bất ngờ và đặt câu hỏi về tình trạng mối quan hệ cha con giữa Elon Musk và VJ.

Việc có một người cha thành đạt hàng đầu thế giới những tưởng là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với những người con nhà Musk, nhưng tuyên bố của VJ đã khiến công chúng có cách nhìn khác về những suy nghĩ và xúc cảm của những người con nhà Musk.

VJ đang cho thấy rằng hiện cô không muốn có những mối liên hệ với người cha tỷ phú của mình. Dù những thông tin này chưa thể phản ánh đầy đủ về mối quan hệ cha con giữa tỷ phú Elon Musk và VJ, nhưng truyền thông - công chúng quốc tế nhận định rằng khó có thể nhìn nhận mối quan hệ giữa hai cha con Elon Musk là đang diễn ra một cách suôn sẻ, tốt đẹp.

Trước đây, tỷ phú Elon Musk (hiện 50 tuổi) đã từng thể hiện sự ủng hộ dành cho quyền của người chuyển giới.

Tỷ phú Elon Musk cũng đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi câu chuyện của người con gái chuyển giới được truyền thông quốc tế đề cập, theo đó, Elon Musk thể hiện sự thấu hiểu dành cho con: "Con gái tôi không mong muốn được mọi người biết tới, con không định trở thành người của công chúng. 

Tôi nghĩ điều quan trọng lúc này là phải bảo vệ được quyền riêng tư cho con. Đừng đưa thông tin chi tiết về chuyện giới tính của một người khi họ chưa sẵn sàng công khai những thông tin ấy".

Câu trả lời đầu tiên cho tỷ phú Elon Musk sau thử nghiệm đối với con cái - 2

VJ đang cho thấy rằng hiện cô không muốn có những mối liên hệ với người cha tỷ phú của mình (Ảnh: New York Post).

Trước đó, trong tháng 6 này, ở thời điểm một ngày sau Ngày của Cha, Elon Musk chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng: "Tôi yêu tất cả các con của mình".

Nữ nhà văn Justine Musk - mẹ ruột của VJ đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình tự hào về con gái: "Đứa con 18 tuổi nói với tôi rằng con đã có một tuổi thơ kỳ quặc, rằng con không thể tin nổi mình có thể sống và tỏ ra bình thường như con vẫn đang thể hiện trong hiện tại. Tôi đáp rằng mẹ rất tự hào về con, mẹ cũng rất tự hào về mẹ".

Tỷ phú Elon Musk hiện có tổng cộng 7 người con, bao gồm 5 người con với người vợ đầu. Những người con mà Elon Musk có với người vợ đầu đều được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cặp song sinh Griffin và Xavier ra đời hồi tháng 4/2004. Ba người con sinh ba - Kai, Saxon và Damian ra đời hồi năm 2006.

Sau khi tỷ phú Elon Musk và nữ nhà văn Justine Musk ly hôn hồi năm 2008, họ cùng chia sẻ quyền nuôi con. Trong năm 2020 và 2021, Elon Musk lần lượt có thêm con trai X AE A-XI và con gái Exa Dark Sideræl với nữ ca sĩ Grimes.

Các con của Elon Musk có tuổi thơ khác thường

Trong suốt quá trình trưởng thành của các con, Elon Musk luôn có sự đóng góp về mặt tài chính theo đúng cam kết khi ly hôn nữ nhà văn Justine Musk. Ngoài ra, vị tỷ phú này cũng rất chú trọng việc giáo dục các con theo phương pháp mà bản thân ông cho là hiệu quả.

Câu trả lời đầu tiên cho tỷ phú Elon Musk sau thử nghiệm đối với con cái - 3

Elon Musk cho rằng giáo dục cần phải hấp dẫn trẻ nhỏ giống như những gì mà các video games làm được (Ảnh: New York Post).

Elon Musk để các con theo học tại ngôi trường do mình lập nên với những phương pháp giáo dục mang tính thử nghiệm. Hồi năm ngoái, vị tỷ phú từng cho biết rằng các con ông dành nhiều thời gian để lên mạng và chủ yếu học tập, tìm hiểu về thế giới qua YouTube cùng các diễn đàn tin tức có tính tương tác cao dành cho cộng đồng mạng.

Vị tỷ phú công nghệ hiện là CEO của công ty Tesla chuyên sản xuất xe ô tô điện và tập đoàn SpaceX chuyên về công nghệ chinh phục không gian vũ trụ. Elon Musk đã có rất nhiều thử nghiệm trong việc giáo dục 5 người con đang ở lứa tuổi teen của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, khi được hỏi rằng theo ông, cách tốt nhất để giáo dục một đứa trẻ 5 tuổi trong thế giới hôm nay là gì, và ông nghĩ thế nào về việc giáo dục trẻ nhỏ trong tương lai 5 - 10 năm tới, Elon Musk thẳng thắn chia sẻ rằng theo ông, internet đã và đang là một yếu tố quan trọng trong việc giáo dục trẻ nhỏ.

Vị tỷ phú nhận định: "Cách nhìn nhận của tôi thông qua việc quan sát và giáo dục những người con của tôi, đó là bọn trẻ đang chủ yếu được giáo dục bởi YouTube và các nền tảng tin tức xã hội có tính tương tác cao dành cho cộng đồng mạng.

Tôi biết các con sẽ có cả những bài học theo giáo trình, nhưng xét tới lượng thời gian mà bọn trẻ dùng để lên mạng, tôi thực sự nghĩ rằng phần lớn sự giáo dục dành cho bọn trẻ hiện nay lại đến từ thế giới online".

Elon Musk không thể hiện sự đánh giá tiêu cực nào đối với điều mà ông quan sát thấy, vị tỷ phú cho rằng nhiệm vụ đặt ra đối với hoạt động giáo dục hiện nay là cần phải tạo nên sự phấn khích nhiều nhất có thể đối với trẻ nhỏ.

Elon Musk cho rằng giáo dục cần phải hấp dẫn trẻ nhỏ giống như những gì mà các video games làm được, chỉ có như vậy, mới có thể khiến trẻ nhỏ hào hứng, không tiếc thời gian, công sức dành cho việc học.

"Nếu bọn trẻ bị hút hồn bởi video game, vậy thì bằng một cách nào đó, phải khiến bọn trẻ bị hút hồn nhiều hơn thế bởi hoạt động học tập", Musk nói.

Câu trả lời đầu tiên cho tỷ phú Elon Musk sau thử nghiệm đối với con cái - 4

Musk vốn luôn bày tỏ sự nghi ngờ đối với phương pháp giáo dục truyền thống (Ảnh: New York Post).

Elon Musk cho biết rằng các con của ông cũng học hỏi nhiều từ các bạn học cùng trường, những đứa trẻ này cũng là những học viên đang tham gia học tại ngôi trường thực nghiệm Ad Astra do chính Elon Musk thành lập.

Ngôi trường được thành lập năm 2014 để giáo dục các con của Elon Musk và con cái của những nhân viên làm việc tại tập đoàn SpaceX.

Ngôi trường này không có khái niệm "lên lớp" như thường thấy trong hệ thống giáo dục, tính tới năm 2018, có khoảng 40 học sinh theo học tại trường này.

Hoạt động giáo dục tại Ad Astra dành nhiều thời lượng cho trí tuệ nhân tạo, lập trình, khoa học ứng dụng. Các môn thể thao và nghệ thuật không được đưa vào giáo trình, các lựa chọn về ngoại ngữ cũng không xuất hiện. Elon Musk tin rằng về sau này, những phần mềm dịch thuật sẽ phát triển mạnh và sẽ khiến việc học ngoại ngữ không còn là việc quan trọng nữa.

Ngôi trường Ad Astra từng nằm trong một căn biệt thự nằm ở Los Angeles (Mỹ). Căn biệt thự này từng thuộc quyền sở hữu của Elon Musk, nhưng sau khi vị tỷ phú bán tất cả bất động sản mà mình có, hiện không rõ ngôi trường này đang được đặt ở đâu.

Musk vốn luôn bày tỏ sự nghi ngờ đối với phương pháp giáo dục truyền thống, vị tỷ phú này từng nói rằng việc học Đại học trong ký ức của ông "chỉ toàn là những bài tập và các tiểu luận gây bực mình".

Câu trả lời đầu tiên cho tỷ phú Elon Musk sau thử nghiệm đối với con cái - 5

Elon Musk đã có nhiều "thử nghiệm" trong việc nuôi dạy và giáo dục trẻ nhỏ, điều này đã được vị tỷ phú áp dụng trước tiên đối với các con của mình (Ảnh: New York Post).

Đối với trải nghiệm của cá nhân mình, Elon Musk cho rằng một trong những lợi ích lớn nhất của việc đi học Đại học, theo ông, đó là các thanh niên có được một khoảng thời gian để ở bên những người có cùng độ tuổi với mình, trước khi chính thức bước vào thị trường lao động.

"Tôi nghĩ Đại học về cơ bản là để mang lại niềm vui và để chứng minh rằng một cá nhân có thể làm được việc này việc khác, biết tự lo cho bản thân, biết sống có trách nhiệm với chính mình", Musk từng nói.

Musk khẳng định rằng ông không bao giờ yêu cầu các ứng viên tiềm năng làm việc cho mình phải có bằng cấp cụ thể nào.

Elon Musk đã có nhiều "thử nghiệm" trong việc nuôi dạy và giáo dục trẻ nhỏ, điều này đã được vị tỷ phú áp dụng trước tiên đối với các con của mình. VJ Wilson hiện là người con đầu tiên sớm cho thấy "kết quả" sau những thử nghiệm của Musk.

VJ Wilson vừa đủ 18 tuổi và ngay lập tức đã có những động thái gây xôn xao chú ý. Việc người thanh niên 18 tuổi nói rằng mình "đã có một tuổi thơ kỳ quặc" có lẽ cũng là điều... dễ hiểu.

Theo Page Six/Business Insider