Cặp song tấu Đức biểu diễn trong Liên hoan âm nhạc CAMA tại Việt Nam

(Dân trí) - Cặp song tấu của Đức, Paco Menzoda và Don Caramelosẽ xuất hiện trong Liên hoan âm nhạc CAMA tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 12- 13/10 tới.

 Liên hoan âm nhạc CAMA là nơi hội tụ của âm nhạc đỉnh cao, tài năng và sáng tạo. Năm nay, Liên hoan lần thứ 7 tiếp tục đưa các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đến với nhau. Các ban nhạc tham gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Úc, Singapor, Ấn Độ, Bra-xin, Đức và những nghệ sĩ danh tiếng của nước chủ nhà Việt Nam sẽ cùng biểu diễn từ ngày 12-12/10 vào thời điểm từ 13 giờ đến 23 giờ.

Trong khuôn khổ Liên hoan năm nay, lần đầu tiên sẽ có sự góp mặt của song tấu Raggabund đến từ Đức. Được sự giới thiệu của Viện Goethe tại Hà Nội, hai anh em Paco Menzoda và Don Caramelo sẽ biểu diễn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với khẩu hiệu "Made in Berlin".
 
Cặp song tấu Đức Paco Menzoda và Don Caramelo sẽ tham gia Liên hoan âm nhạc CAMA tại Việt Nam

Cặp song tấu Đức Paco Menzoda và Don Caramelo sẽ tham gia Liên hoan âm nhạc CAMA tại Việt Nam

Nhóm nhạc Raggabund là tên tuổi không xa lạ trong làng âm nhạc quốc tế. Raggabund đã khẳng định tên tuổi của mình trong làng âm nhạc quốc tế qua các tour lưu diễn tại California, Mexico, Guatemala và Peru, với những show diễn đầy năng lượng, biến hóa với nhiều thể loại âm nhạc, từ dancehall-reggae, roots reggae, latinbeat, hip-hop đến những bản ballad nhẹ nhàng.

Raggabund cũng mở rộng đối tượng khán giả của mình khi có thể trình diễn bằng cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Đức. Họ thể hiện quan điểm của mình trong lời bài hát về các vấn đề chính trị và xã hội, hoặc đề cập tới các đề tài về tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi hay khát vọng, một sự hòa quyện thực sự giữa phê bình xã hội và giải trí.

Tại Hà Nội, Liên hoan âm nhạc CAMA diễn ra tại số 19 và số 21, Hai Bà Trưng.

Hà Thanh