Cần 31 tỷ đồng tu bổ chùa Một Cột

(Dân trí) - Ngày 15/5, UBND quận Ba Đình lấy ý kiến ban ngành để tìm hướng tu bổ, tôn tạo chùa Một Cột - Diên Hựu. Dự án trùng tu, tôn tạo chùa được định hướng trên cơ sở văn hóa lịch sử lâu bền, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 31 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án trùng tu, tôn tạo chùa một cột cho biết, trải qua thời gian một số cấu kiện ở chùa Một Cột – Diên Hựu đã bị hư hỏng. Đặc biệt, khi trời mưa, mái ngói thấm ẩm gây ảnh hưởng đến cấu kiện. Hơn nữa, quá trình sửa chữa chùa đã xây thêm một số hạng mục không phù hợp.

 
Mưa là khu vực chùa Một Cột bị ngập
Mưa là khu vực chùa Một Cột bị ngập

Theo Ban quản lý trùng tu, tôn tạo chùa Một Cột – Diên Hựu, từ năm 2009 đến nay, cơ quan chức năng đã nhiều lần họp với các đơn vị liên quan để lấy ý kiến cho việc cải tạo lại chùa. Năm 2010, giai đoạn 1 của dự án đã thực hiện một số hạng mục như đảo ngói, hệ thống thoát nước, cây xanh… Đến nay, quận Ba Đình đang tiếp tục lấy ý kiến các sở ngành về việc thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Kiến trúc sư Hoàng Trọng Cương (đơn vị tư vấn trùng tu, tôn tạo chùa) cũng cho biết, bản thân chùa Một Cột – Diên Hựu đã trải qua nhiều biến động lịch sử và được tu sửa. Hiện trạng hệ thống tổng thể chùa Một Cột – Diên Hựu cũng đang bị xuống cấp, một số hạng mục công trình không phù hợp với cảnh quan di tích, cảnh quan chung của khu vực xung quanh. Điển hình đó là đường không đồng bộ, hệ thống cây xanh phát triển tự nhiên, cảnh quan của di tích lộn xộn gây mất cảnh quan.

Theo Kiến trúc sư Hoàng Trọng Cương hệ thống thoát nước của chùa vẫn đảm bảo lâu dài. Mái chùa Một Cột vẫn tốt, chỉ có bậc lên xuống bị sứt mẻ và một số cấu kiện bị hư hỏng. Kiến trúc sư Cương cho biết, dự án tu bổ, tôn tạo chùa Một Cột – Diên Hựu hết khoảng 31 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo trụ trì chùa Một Cột - Diên Hựu, Đại đức Thích Tâm Kiên nếu mưa lớn chỉ trong vòng 1 giờ, khu vực chùa vẫn ngập sâu trong nước. “Chùa nằm trong lòng chảo, mặt bằng tổng thể thấp hơn bảo tàng và lăng nên cứ mưa lớn là bị ngập. Cách đây 6 ngày chùa bị ngập sâu trong nước tới 45cm, rác và bùn thải đổ về chùa gây mất vệ sinh”, Đại đức Thích Tâm Kiên nói.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, các phương án tu bổ, tôn tạo chùa đã được lập không phải là phương án chính thức. “Đó mới là phương án đưa ra để xin ý kiến của cơ quan chức năng, nhà khoa học. Tu bổ, tôn tạo chùa phải dựa trên cơ sở văn hóa lịch sử mang tính lâu bền”, ông Bình nói.

Trước đó, trong buổi họp với các sở ngành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo giữ nguyên hiện trạng chùa, không xây dựng mới công trình trong khuôn viên chùa Diên Hựu - Một Cột. Theo lãnh đạo thành phố dự án tôn tạo, tu bổ chùa phải phát huy phải giá trị của di tích theo Luật Di sản…

Quang Phong

Dòng sự kiện: Chùa Một Cột kêu cứu