Cách đây hai thế kỷ, người ta luyện tập thể thao rất… “kinh dị”
(Dân trí) - Những bức ảnh cổ dưới đây sẽ khiến bạn sửng sốt vì cách luyện tập thể thao của những con người đầu tiên biết tới “phòng gym”. Họ vẫn mặc trang phục nguyên bộ lịch lãm để luyện tập bên những cỗ máy trông như thể lấy ra từ… phim kinh dị.
Hồi cuối thế kỷ 19, khi công nghiệp hóa đang lên tới cao trào, hàng triệu người vốn lao động trong các nhà xưởng chuyển sang làm những công việc có tính chất tĩnh tại hơn, bớt tốn sức lực hơn. Nhiều người vốn quen với các công việc hao tốn sức lực bỗng cảm thấy “thèm” được hoạt động nặng.
Lúc này, một bác sĩ người Thụy Điển có tên Gustav Zander, sau khi nghiên cứu về cơ chế hoạt động của các bó cơ trong cơ thể con người và cách xây dựng - hình thành cơ bắp, đã phát triển một dòng máy “chữa bệnh”, mà theo ông có thể chữa khỏi những bất ổn về mặt thể chất thuộc hệ cơ vận động, từ những vấn đề cột sống cho tới những đau nhức “vặt”.
Những cỗ máy do bác sĩ Gustav Zander thiết kế đã rất gây chú ý tại các triển lãm hồi năm 1876 bởi vị bác sĩ này đã khéo chào hàng rằng những cỗ máy của mình không chỉ có công năng trị bệnh mà đối với những người bình thường, chúng còn giúp nâng cao thể lực.
Ngay lập tức, những cỗ máy kỳ cục này được các spa dành cho quý bà, những câu lạc bộ dành cho quý ông tậu về để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng.
Rất nhanh chóng, các cỗ máy của bác sĩ Gustav Zander được vận chuyển đến nhiều nước trên thế giới và góp phần hình thành quan niệm mới về sức khỏe thể chất, khiến người ta quan tâm tới việc luyện tập thể dục thể thao hơn.
Những bức ảnh dưới đây nằm trong cuốn sách in năm 1892 của bác sĩ Gustav Zander, cuốn sách có tên “Gymnastik” (Thể dục thể hình) chuyên giới thiệu về những “cỗ máy y học” do ông thiết kế ra với những mức độ phức tạp khác nhau. Điều đáng chú ý là ở thời này, dù luyện tập thể dục thể thao, nhưng người ta vẫn ăn vận như thể đang… đi dự sự kiện.
Đơn giản bởi các cỗ máy luyện tập được đặt tại các spa dành cho phụ nữ và các câu lạc bộ dành cho đàn ông, mà khi tới những điểm đến này, người ta thường ăn vận lịch lãm, đẹp mắt để vừa là nơi làm đẹp, giải trí, vừa giao lưu, trưng trổ, mở rộng quan hệ…
Bích Ngọc
Theo Mashable