Các góc phố quận Hoàn Kiếm sẽ trở thành sân khấu của Monsoon 2023

Dĩ An

(Dân trí) - Sau 3 năm "ngủ đông" do đại dịch, Monsoon Music Festival sẽ trở lại với sự tham gia của 40 nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế.

Sau 5 mùa tổ chức, Monsoon Music Festival (Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa) đã thu hút đông đảo công chúng, trở thành dấu ấn riêng của Hà Nội. Sự kiện âm nhạc này được xem như món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi độ cuối thu - khoảng thời gian giao mùa đẹp nhất tại thủ đô.

Năm nay, sự trở lại của Monsoon có nhiều thay đổi về mô hình. Lễ hội này chính thức trở thành sự kiện văn hóa của thành phố Hà Nội, diễn ra trong 10 ngày (14-22/10). 40 nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế sẽ mang đến hơn 70 buổi biểu diễn.

Các góc phố quận Hoàn Kiếm sẽ trở thành sân khấu của Monsoon 2023 - 1

Monsoon phải "ngủ đông" 3 năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: BTC).

Monsoon năm nay lấy chủ đề "Phố Hàng Nhạc", dựa trên nguồn cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội. Thay vì cố định ở Hoàng thành Thăng Long như những năm trước, lễ hội lần này sẽ giúp khán giả thưởng thức âm nhạc ở mọi con phố cổ Hà Nội, với đa dạng loại hình sân khấu biểu diễn.

Chia sẻ về cái khó trong khâu tổ chức mô hình mới trong buổi họp báo ngày 9/5, nhạc sĩ Quốc Trung - tổng đạo diễn Monsoon Music Festival - cho biết: "Sự dàn trải ra nhiều sân khấu khác nhau, lo vấn đề ăn ở, đi lại trong một tuần là thách thức rất lớn đối với chúng tôi. Nhưng nhiều năm qua, chúng tôi đã tạo ra được quy trình về tổ chức biểu diễn, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu đạt tiêu chuẩn để các nghệ sĩ tham gia".

Các góc phố quận Hoàn Kiếm sẽ trở thành sân khấu của Monsoon 2023 - 2

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ những áp lực khi tổ chức Monsoon theo hình thức mới (Ảnh: Dĩ An).

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - cũng rất mong lễ hội âm nhạc năm nay có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, mở ra cánh cửa giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế. UBND quận sẽ tạo điều kiện để Monsoon được diễn ra tại hơn 10 địa điểm trong khu vực phố cổ, đảm bảo vấn đề an ninh.

Đêm khai hội Monsoon sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày 14/10. Ngày 15-20/10, khán giả sẽ được xem các nghệ sĩ biểu diễn tại nhiều sân khấu vào mỗi tối. Khép lại lễ hội là đêm "Thăng Long Thành Hội" tại khu di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long trong ngày 21/10 và 22/10.

Thành phố Hà Nội đã quyết định để Hoàng thành Thăng Long là địa điểm gắn liền với Monsoon Music Festival trong chiến lược phát triển 5 năm (2023-2027). Bởi qua 5 mùa, lễ hội này đã giúp quảng bá thương hiệu, truyền tải văn hóa Hà Nội tới công chúng, du khách nước ngoài, báo giới trong và ngoài nước.

Kể từ năm nay, Monsoon sẽ tạo cơ hội cho những ban nhạc trẻ có cơ hội đăng ký biểu diễn tại các sân khấu. Điều này giúp nâng cao năng lực của nghệ sĩ Việt Nam và xây dựng nền công nghiệp âm nhạc sáng tạo.

Monsoon Music Festival được tổ chức thường niên từ năm 2014 đến năm 2019. Sau 5 năm tổ chức, lễ hội đã đón hơn 225.000 khán giả là công chúng Việt Nam cũng như du khách quốc tế. Những ban nhạc tên tuổi trên thế giới từng biểu diễn tại Monsoon như Scorpion (Đức), Lost Frequencies (Bỉ), Hyukoh (Hàn Quốc), Dominic Miller (Anh)...