Ca sỹ Ánh Tuyết sốc khi bị tố lợi dụng tên tuổi nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9

(Dân trí) - Ca sỹ Ánh Tuyết đã khóc khi được hỏi về chuyện bị con trai nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 “tố” trên trang cá nhân. Nữ ca sỹ cho rằng, chị cảm thấy sốc nặng trước những lời nói này.

Vào sáng 3/4, trên trang cá nhân của nhạc sỹ Nguyễn Quang - con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã có một status khá dài nói về việc ca sĩ Ánh Tuyết bỗng nhiên huỷ đêm nhạc tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Nhạc sỹ Nguyễn Quang cho rằng, ca sỹ Ánh Tuyết bên ngoài thì tuyên bố yêu thương các nhạc sĩ, tổ chức đêm nhạc tưởng niệm người đã mất nhưng sự thật là lợi dụng tên tuổi người đã mất để trục lợi, kinh doanh, kiếm tiền…

Nhạc sỹ Nguyễn Quang - trưởng nam của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: TL.
Nhạc sỹ Nguyễn Quang - trưởng nam của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: TL.

“Đã không xin phép gia đình người ta, còn chửi bới gia đình tôi với lời lẽ xa trường học, còn ra giọng trịch thượng: "Tôi có đủ pháp lý" để làm. Chị nghĩ rằng, quen với quan to thì làm gì cũng được hay sao? Chị nghĩ rằng, đóng tiền tác quyền là chị đuợc ngang nhiên sao? (...) Gia đình tôi không yêu cầu tiền bạc hay khó khăn gì với ai nhưng cần sự tôn trọng chúng tôi khi xin được tự tổ chức đêm tưởng nhớ cha tôi cho trọn tình cảm gia đình thì có gì quá đáng mà chị nặng lời chửi bới với gia đình tôi như vậy?”, con trai nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ.

Nhạc sỹ Nguyễn Quang chia sẻ thêm với PV Dân trí rằng, mặc dù trước đó ca sỹ Ánh Tuyết có nói với anh về ý tưởng tổ chức đêm nhạc nhưng không phải là hỏi ý kiến anh và ý kiến mẹ anh.

"Tôi nói đơn giản, anh vô nhà người ta lấy đồ của người ta dùng thì cũng phải hỏi ý kiến của người ta chứ. Đó là sự trân trọng cần có của một người biết cư xử. Còn khi chị Tuyết trao đổi với tôi, tôi không nói là tôi có đồng ý hay không mà nói là mẹ tôi không đồng ý cho chị ấy tổ chức đêm nhạc của cha tôi. Và tôi có nhắn tin cho chị ấy truyền đạt lại ý kiến của mẹ tôi rồi. Cái đó chị ấy phải vui vẻ chứ sao lại dùng chuyện này để đôi co...", trưởng nam của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 nhấn mạnh.

Nam nhạc sỹ này cũng cho biết, trước đây khi anh tổ chức đêm nhạc cho cha anh ở Hà Nội, mời ca sỹ Ánh Tuyết tham gia biểu diễn mà chị đòi 50 triệu. Rồi khi cha anh đang cấp cứu trong bệnh viện, nửa đêm Ánh Tuyết vào thăm còn mang theo phóng viên chụp ảnh, sáng sớm đăng báo. Và những gì anh viết ra trên trang cá nhân là do bản thân thấy quá bức xúc với ca sỹ Ánh Tuyết.

Trước sự việc này, ca sỹ Ánh Tuyết có phần sốc. Chị cho rằng, những điều mà nhạc sỹ Nguyễn Quang nói về chị là quá.

Ca sỹ Ánh Tuyết khẳng định, những lời nhạc sỹ Nguyễn Quang nói là bịa đặt, vu khống... Ảnh: TL.
Ca sỹ Ánh Tuyết khẳng định, những lời nhạc sỹ Nguyễn Quang nói là bịa đặt, vu khống... Ảnh: TL.

Theo ca sỹ Ánh Tuyết, chị từng ấp ủ ý định cùng bạn bè tổ chức một đêm nhạc tưởng nhớ một năm ngày nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đi xa tại phòng trà Nam Quang (Q.3, TP.HCM). Đêm nhạc dự tính sẽ diễn ra vào 15/4 tới đây. Lúc đầu, Ánh Tuyết muốn nhờ nhạc sỹ Nguyễn Quang chịu trách nhiệm về phần nhạc cho đêm nhạc nhưng nhạc sỹ Quang cho biết không giúp chị được. Ánh Tuyết cũng muốn gia đình nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tham dự nhưng nhạc sỹ Nguyễn Quang nói mẹ anh đi Mỹ đến tháng 4, tháng 5 mới về.

Ca sỹ Anh Tuyết cho biết, chị không muốn đôi co qua lại trên báo chí bởi những chuyện không hay ho này. Chị cũng không tưởng tượng được lại có thể có những lời nói như vậy về chị vì ai cũng là người lớn, già hết rồi. Ca sỹ Ánh Tuyết kể rằng, khoảng một tháng trước, chị mời nhạc sỹ Nguyễn Quang để làm chương trình nhưng suốt quá trình đó nhạc sỹ Nguyễn Quang không nói gì. Cho đến một ngày, khi chị đang đi diễn ở Hội An thì nhận được tin nhắn của bà Chu Thị Hồng Anh - vợ nhạc sỹ Nguyễn Quang thông báo gia đình không đồng ý cho chị tổ chức đêm nhạc Nguyễn Ánh 9.

Ca sỹ Ánh Tuyết cho rằng, những gì chị làm đều xuất phát từ cái tâm và làm đúng trách nhiệm của mình. Nếu gia đình cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đến dự đêm nhạc chị sẽ trao thẳng tác quyền trên sân khấu cho ấm cúng và trọn vẹn. Nếu không thì đi xin giấy phép, đóng tiền tác quyền cho trung tâm tác quyền.

Tuy nhiên, vì không thoả thuận được giữa hai bên nên vào ngày 24/3, ca sỹ Ánh Tuyết đã quyết định chuyển từ đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 thành đêm nhạc tưởng nhớ 5 nhạc sỹ nổi tiếng là: Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9. Ngày 31/3 trên Facebook của mình, ca sĩ Ánh Tuyết đã viết: "Cho vừa lòng nhau, buộc lòng mình hủy tưởng nhớ một ông để tưởng nhớ luôn năm ông".

Ca sỹ Ánh Tuyết sẽ tổ chức đêm nhạc tưởng niệm 5 nhạc sỹ thay vì duy nhất nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: TL.
Ca sỹ Ánh Tuyết sẽ tổ chức đêm nhạc tưởng niệm 5 nhạc sỹ thay vì duy nhất nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: TL.

Mới đây, ca sỹ Ánh Tuyết cho biết, chị đã quyết định thay đổi lại chương trình đêm diễn 15/4 tới. Theo đó, chị sẽ không hát bất kỳ bài hát nào của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 trong đêm nhạc này nữa.

Ca sĩ Ánh Tuyết bày tỏ rằng, thực lòng chị không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào bởi chị đã quá mệt mỏi với vai trò một nhà tổ chức kiêm nghệ sỹ biểu diễn. Vì lẽ đó, chị muốn mọi chuyện dừng lại ở đây. Tuy nhiên, ca sỹ Ánh Tuyết cũng khẳng định những lời nhạc sỹ Nguyễn Quang nói về chị là hoàn toàn không có. Từ xưa tới nay, chị sống như thế nào, tại sao được khán giả yêu mến, đồng nghiệp quý mến... thì mọi người đều đã biết. Chị không muốn thanh minh gì trong lúc này.

Hà Tùng Long