BTV Thụy Vân nói về sự cố bất khả kháng trên sóng VTV

Hương Hồ

(Dân trí) - Chia sẻ với phóng viên Dân trí, BTV Thụy Vân nói chị thật sự buồn khi gặp sự cố bất khả kháng trong lúc dẫn sóng trực tiếp bản tin "Chuyển động 24h".

Trong chương trình Chuyển động 24h trưa ngày 4/11, khán giả ngạc nhiên khi BTV Thụy Vân "bật ra tiếng ho" trong lúc đang dẫn sóng trực tiếp. Đây là một sự cố bất ngờ, bất khả kháng với cả nữ BTV và toàn bộ ê-kíp chương trình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, BTV Thụy Vân cho biết, chị bị viêm họng và ho cả một tháng trước đó, chị tích cực chữa trị có đỡ hơn nhưng một phần do thời tiết khiến phế quản của chị bị ảnh hưởng.

"Cơn ho bất ngờ đến trong lúc tôi đang dẫn 3 cụm tin liền nhau, khiến bản thân không kịp xử lý: nén ho hay bơm thuốc. Với người dẫn chương trình, giọng và cổ họng rất quan trọng, đôi khi đau chân, đau tay không lo bằng đau họng.

Khi chương trình phát phóng sự kế tiếp, tôi đã cố nén hơi trong cổ họng để không kích thích cơn ho bộc phát ra, nhưng cơn ho từ sâu trong phế quản khiến mình càng nhịn thì càng ho mạnh hơn", BTV Thụy Vân giải thích.

BTV Thụy Vân nói về sự cố bất khả kháng trên sóng VTV - 1

BTV Thụy gặp sự cố ho trên sóng VTV khi dẫn chương trình "Chuyển động 24h" mới đây (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo nữ BTV, đạo diễn chương trình có chỉ đạo dừng hình và bảo chị "ho hết đi rồi dẫn tiếp" nhưng Thụy Vân chịu không nổi, không thể kiểm soát được cơn ho nên đành nói: "Xin lỗi quý vị khán giả" ngay trên sóng VTV.

Sau 3 cụm tin, BTV Sơn Lâm bất ngờ lên sóng, dẫn thay cho người đồng nghiệp của mình. Thụy Vân được yêu cầu ra trường quay để tránh tiếng ho và uống nước ấm hồi sức lại.

BTV Thụy Vân chia sẻ, dù là sự cố bất khả kháng nhưng chị cảm thấy buồn vì bản tin do mình dẫn không diễn ra suôn sẻ như thường lệ.

"Tôi cảm thấy có những điều có thể nằm trong kiểm soát nhưng có những thứ thì không thể, đến một cơn ho cũng khiến cho mình không thể xử lý…

Thực sự, một bản tin lên sóng là công sức của cả tập thể, của ê-kíp, tôi là người dẫn nhưng không làm được tốt phần việc của mình, đó là một điều đáng tiếc và tôi cảm thấy hơi buồn. Khổ tâm thật sự", BTV Thụy Vân bày tỏ.

BTV Thụy Vân nói về sự cố bất khả kháng trên sóng VTV - 2

BTV Thụy Vân là gương mặt người dẫn chương trình được yêu thích của VTV (Ảnh: Facebook nhân vật).

BTV Thụy Vân cũng cho biết, vừa nghỉ chị đã phải nhắn tin ngay cho bác sĩ xin lịch khám và được bác sĩ kê cho rất nhiều thuốc. Chị cũng mua máy khí dung về để giúp cổ họng nhanh khỏi hơn, không làm ảnh hưởng tới công việc.

Thụy Vân là gương mặt quen thuộc của các chương trình VTV như: Chìa khóa thành công, Lựa chọn cuối tuần, Chuyển động 24h. Chị ghi dấu ấn và được khán giả yêu mến bởi gương mặt khả ái, phong cách thanh lịch và lối dẫn chuyên nghiệp. Năm 2008 BTV Thụy Vân đăng quang ngôi vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam.

Thụy Vân từng chia sẻ, công việc ở Đài truyền hình Việt Nam là mơ ước từ nhỏ của chị. Người đẹp sinh năm 1986 xác định trước con đường của bản thân nên sau khi giành giải Á hậu, chị vẫn tiếp tục công tác ở VTV.