BTV Hoài Anh lần đầu đưa con gái đi ra mắt phim

(Dân trí) - Lần đầu tiên có một sự kiện ra mắt phim mà có đông đảo dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Khánh Linh, BTV Hoài Anh, Ngọc Khuê, Mỹ Dung, Hoàng Châu... đưa các nhóc tỳ của mình đến dự. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên BTV Hoài Anh đưa con gái đến một sự kiện của showbiz.

Tại buổi ra mắt phim “Nắng” ở Hà Nội tối qua (30/8), khán giả khá bất ngờ khi có rất đông sao Việt đến ủng hộ. Ngoài sự xuất hiện của ê-kíp phim như: đạo diễn Đồng Đăng Giao, hai mẹ con Mưa (Thu Trang) - Nắng (Kim Thư), Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn và ca sỹ hát nhạc phim Hà My, Hariwon…

Bé Kim Thư với vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật trước giờ ra mắt phim.
Bé Kim Thư với vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật trước giờ ra mắt phim.

Thì còn có ca sỹ Hoàng Châu, Quốc Đại, 3 mẹ con ca sĩ Mỹ Dung, Ngọc Khuê và con trai, Khánh Linh, hai mẹ con MC Hoài Anh, MC Bạch Lan Phương, bé Hồng Khanh, bé Đinh Thùy Dương, bé Yến Nhi (bước nhảy Hoàn vũ nhí)… Lễ ra mắt phim diễn ra với không khí vô cùng ấm cúng và đầy tiếng cười.

Bé Kim Thư - diễn viên nhí đầy tài năng trong phim Nắng.
Bé Kim Thư - diễn viên nhí đầy tài năng trong phim Nắng.
Con gái Chiều Xuân và ca sĩ nhí Hà My - người đã thể hiện ca khúc trong phim.
Con gái Chiều Xuân và ca sĩ nhí Hà My - người đã thể hiện ca khúc trong phim.

Xuất hiện tại buổi lễ ra mắt, diễn viên nhí Kim Thư là tâm điểm chú ý của số đông khán giả. Ở phần giao lưu, khi MC đặt câu hỏi “Ở ngoài con có hay khóc nhè không mà sao trong phim con khóc được nhiều và khóc đạt đến thế?”, Kim Thư trả lời rằng: “Ở nhà con không hay khóc nhè. Thật sự là những cảnh khóc đó con không có khóc được. Nhờ sự giúp đỡ của chú Kiều Tuấn con mới khóc được”.

Đoàn làm phim giao lưu với khán giả.
Đoàn làm phim giao lưu với khán giả.

Diễn viên Kiều Tuấn liền cầm mic đính chính: “Tôi xin đính chính là chỉ có đôi lúc thôi vì có phân đoạn vừa quay cảnh vui, rồi lại quay cảnh khóc luôn, mà là khóc tức tưởi nên chú Tuấn có giúp chút chút. Còn nhiều cảnh khóc khác chú Tuấn không giúp được...”. MC hỏi tiếp: “vậy anh Tuấn giúp bé Kim Thư khóc bằng cách nào”, diễn viên Kiều Tuấn hài hước: “Chì chiết, lăng mạ, đuổi về, đuổi mẹ về... Đặc biệt là khóc thì khóc nhưng câu thoại dài cỡ nào bé Kim Thư cũng không quên một chữ nào. Nhưng sau khi quay xong thì vẫn hận chú Tuấn, vẫn mách mẹ...”.

3 mẹ con ca sĩ Mỹ Dung đến ủng hộ phim Nắng.
3 mẹ con ca sĩ Mỹ Dung đến ủng hộ phim Nắng.

Diễn viên hài Thu Trang chia sẻ: “Khi nhận kịch bản của bộ phim này từ tay đạo diễn và nhà sản xuất tôi rất băn khoăn nên dự định không nhận lời. Vì đây là vai diễn không phải sở trường của tôi. Từ xưa tới giờ tôi toàn diễn vai hài, vai đanh đá, đánh thuê, chửi mướn, điên điên khùng khùng... Với những vai này chỉ cần 3 giây là tôi đã có thể hoá thân vào được nhân vật rồi. Nhưng ở đây, khi nghe đạo diễn và nhà sản xuất nói là mời tôi đóng vai bà mẹ thiểu năng, vì con, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con... Tôi liền hỏi: “Ủa anh, anh có mời lộn Trang nào không? Trang em là em diễn hài mà?”.

BTV Hoài Anh lần đầu đưa con gái đi ra mắt phim - 6
Lần hiếm hoi, BTV Hoài Anh đưa con gái đến một sự kiện có đông người.
Lần hiếm hoi, BTV Hoài Anh đưa con gái đến một sự kiện có đông người.

Theo tôi nghĩ, một diễn viên hài khi muốn lột xác hoặc thay đổi hình tượng khó lắm. Khán giả đã quen xem mình diễn hài rồi nên khi bước vào rạp xem phim người ta vẫn nghĩ mình sẽ đóng vai hài để người ta có thể cười thoải mái đây, đó là tâm lý chung của khán giả. Tôi cứ băn khoăn khi vào vai bi như trong phim thì không biết khán giả có chấp nhận mình hay không.

Về cũng hỏi ý kiến của ông xã và nhiều anh em bạn đồng nghiệp. Cuối cùng, tôi quyết định chơi liều. Người ta nói: “liều thì ăn nhiều, không được nhiều thì trắng tay”.

BTV Hoài Anh lần đầu đưa con gái đi ra mắt phim - 8

Đôi bạn thân Khánh Linh và Ngọc Khuê cũng đến dự lễ ra mắt phim. Ngọc Khuê cho con trai Tony đi cùng, còn Khánh Linh lại đi một mình.

Đôi bạn thân Khánh Linh và Ngọc Khuê cũng đến dự lễ ra mắt phim. Ngọc Khuê cho con trai Tony đi cùng, còn Khánh Linh lại đi một mình.

Tuy nhiên, bộ phim là tâm huyết của cá nhân tôi và cả ê-kíp. Khi vào vai bà mẹ thiểu năng tôi đã phải cất công đi tìm hiểu rất nhiều về đặc điểm của những người bị thiểu năng. Tôi phải tập tướng đi, ánh mắt, cách nói năng... Khi đóng những phân đoạn đầu tiên tôi thấy khó vô cùng nhưng cũng may là có sự động viên của đạo diễn cùng đoàn làm phim nên tôi đã hoàn thành được vai bà mẹ Mưa”.

Hà Tùng Long