Brad Pitt và "tình cũ" Gwyneth Paltrow nói về tình yêu sau 25 năm xa cách

Bích Ngọc

(Dân trí) - Cặp đôi ngôi sao Hollywood cùng dành những lời có cánh cho nhau khi nhớ lại chuyện tình đã qua. Brad Pitt còn nói rằng chính cha của Gwyneth đã dạy anh cách làm cha sau này.

Brad Pitt và tình cũ Gwyneth Paltrow nói về tình yêu sau 25 năm xa cách - 1

Gwyneth Paltrow và Brad Pitt thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Trong cuộc phỏng vấn thực hiện cho trang web của nữ diễn viên Gwyneth Paltrow (49 tuổi), tài tử Brad Pitt (58 tuổi) và bạn gái cũ đã cùng dành cho nhau những lời có cánh khi nhớ lại chuyện tình cảm đã qua.

Hai người đã hẹn hò với nhau từ năm 1994 tới năm 1997, thậm chí, hai bên đã từng đính hôn, nhưng rồi họ nói lời chia tay sau 3 năm gắn bó. 25 năm đã trôi qua với nhiều thay đổi trong cuộc sống mỗi bên, Brad và Gwyneth đều cho thấy họ vẫn dành cho nhau rất nhiều thiện cảm, thậm chí đôi bên còn thốt lên với nhau những lời thú nhận về tình cảm của mình dành cho người kia.

Hiện tại, Gwyneth đang giúp Brad Pitt quảng bá cho dòng sản phẩm thời trang nam mà Brad Pitt tung ra thị trường nhân dịp Ngày của Cha.

Trong cuộc phỏng vấn mà Brad và Gwyneth cùng thực hiện, họ nhớ lại cuộc tình đã có, đồng thời nhắc nhớ về người cha quá cố của Gwyneth - ông Bruce Paltrow - người đã giúp Brad Pitt có những suy nghĩ nghiêm túc đầu tiên về việc làm cha.

Trong cuộc chuyện trò, Gwyneth đã hỏi Brad: "Nhân dịp Ngày của Cha, em sẽ hỏi anh về người cha quá cố của em. Em còn nhớ khi ông biết tin chúng ta đính hôn, ông đã nói với em bằng đôi mắt rưng rưng rằng ông đã có thêm một người con trai. Thực sự, cha em có tạo nên ảnh hưởng gì đối với anh không?".

Trước câu hỏi của bạn gái cũ Gwyneth Paltrow, Brad Pitt không vội đáp lại ngay mà hỏi: "Sau cùng, mọi việc đều ổn thỏa cả, phải không?". Gwyneth hài hước nhấn mạnh vào sự trùng tên giữa bạn trai cũ Brad Pitt và người chồng hiện tại của cô - Brad Falchuk: "Vâng, sau cùng thì mọi chuyện ổn cả, em đã tìm được chàng Brad mà mình muốn cưới, phải mất gần 20 năm mới tìm thấy".

Brad Pitt và tình cũ Gwyneth Paltrow nói về tình yêu sau 25 năm xa cách - 2

Gwyneth Paltrow và Brad Pitt hẹn hò từ năm 1994 tới năm 1997 (Ảnh: Daily Mail).

Brad nói tiếp: "Thật vui vì bây giờ chúng ta có thể gặp lại nhau như những người bạn. Tôi thực sự đã yêu em". Gwyneth đáp: "Em cũng đã yêu anh rất nhiều".

Sau đó, Brad Pitt chia sẻ cảm nhận của anh về cha của Gwyneth - ông Bruce Paltrow, một đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim, rằng ông Bruce tựa như một người cha thứ hai đối với Brad Pitt: "Một trong những điều mà tôi rất yêu thích ở cha của em, đó là ông đã giúp tôi xây dựng được sự tự tin vào bản thân, biết cách biểu đạt, lên tiếng.

Ông ấy biết cách khuyến khích chúng ta sống đúng là mình. Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng mà những người làm cha, làm mẹ cần làm được. Những đứa trẻ cần được cảm thấy tự do để tự khám phá bản thân mình, để hiểu về chính mình, biết mình là ai, thích gì và có thể làm gì.

Chúng ta đã luôn nhận được những lời khuyên từ cha của em, trong những gì ông nói ra luôn có sự công bằng, tính chính trực, đó là điều mà tôi rất trân trọng. Tôi nghĩ đó chính là điều khiến tôi nhớ nhất về ông".

Khi Gwyneth hỏi rằng cha của cô có tác động tới cách Brad Pitt làm cha sau này không, nam tài tử khẳng định: "100% là như vậy. Hình ảnh của ông đã định hướng cho tôi để tôi có thể làm cha và cũng đồng thời làm bạn, làm người thầy định hướng cho con cái trong cuộc sống".

Sau khi bước ra khỏi cuộc tình với Gwyneth, Brad Pitt đã kết hôn với nữ diễn viên Jennifer Aniston rồi sau này là với nữ diễn viên Angelina Jolie.

Về Gwyneth, sau khi chia tay Brad Pitt, cô hẹn hò với nam diễn viên Ben Affleck tới năm 2000, rồi kết hôn với nam ca sĩ Chris Martin trong năm 2003, hai người chia tay trong năm 2014. Hiện giờ, Gwyneth đang gắn bó trong cuộc hôn nhân thứ hai với biên kịch Brad Falchuk.

Gwyneth Paltrow biết ơn vì đã được Brad Pitt bảo vệ ở Hollywood

Brad Pitt và tình cũ Gwyneth Paltrow nói về tình yêu sau 25 năm xa cách - 3

Sau khi bước ra khỏi cuộc tình với Gwyneth, Brad Pitt đã kết hôn với nữ diễn viên Jennifer Aniston rồi sau này là với nữ diễn viên Angelina Jolie (Ảnh: Daily Mail).

Trước nay, khi nói về tình cũ Brad Pitt, Gwyneth Paltrow luôn dành những lời tốt đẹp. Hồi năm 2018, Gwyneth Paltrow từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về trải nghiệm khó chịu cô từng có khi hợp tác với nhà làm phim đang phải ngồi tù vì tội tấn công tình dục - ông Harvey Weinstein.

Trong buổi phỏng vấn, Gwyneth khẳng định rằng cô đã từng bị ông Weinstein quấy rối trong những năm tháng khởi nghiệp ở Hollywood.

"Chúng tôi đã từng có một lần đụng độ trong phòng khách sạn, nơi ông ấy cố gạ gẫm tôi", Gwyneth tiết lộ. Cô cho biết thêm rằng thoạt tiên ông Weinstein đề nghị cô giúp ông mát-xa, dù ý định ban đầu là họ hẹn gặp để cùng bàn về một bộ phim mới sắp được hợp tác thực hiện.

Khi đó, Gwyneth là một gương mặt mới, được quan tâm và được mời tới gặp ông Weinstein để tạo đà cho những hợp tác trong tương lai giữa họ. Ông định giao cho Gwyneth đóng vai nữ chính trong phim "Emma" (1996), khi ấy Gwyneth 22 tuổi.

Gwyneth đã bị sốc khi chứng kiến cách mà cuộc gặp diễn ra trong phòng khách sạn: "Mọi chuyện thật kỳ khôi. Tôi ngồi một mình trong căn phòng với ông ấy. Mọi thứ xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Tôi rất sốc".

Brad Pitt và tình cũ Gwyneth Paltrow nói về tình yêu sau 25 năm xa cách - 4

Gwyneth Paltrow và nhà làm phim Harvey Weinstein (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi thoát ra khỏi sự việc khó xử ấy, Gwyneth đã kể lại sự việc cho bạn trai lúc bấy giờ của mình - nam diễn viên Brad Pitt. Điều này đã dẫn tới một cú đụng độ giữa Brad Pitt và Harvey Weinstein. Ngay trong lần tiếp Pitt theo gặp Weinstein, anh liền bước tới và nói thẳng với nhà làm phim này rằng ông ta không bao giờ được phép động tới Gwyneth nữa.

"Khi trở về nhà, tôi đã kể ngay cho Bad Pitt nghe mọi chuyện bởi tôi đã bị chấn động thực sự trước cách mọi chuyện diễn ra. Chúng tôi sau đó đi dự một sự kiện. Weinstein cũng có mặt ở đó và Brad Pitt ngay lập tức bước lại, anh ấy như thể ép Weinstein sát vào tường một cách đầy tức giận. Anh ấy nói: Nếu ông còn khiến cô ấy cảm thấy khó chịu một lần nữa, tôi sẽ giết ông", Gwyneth nhớ lại.

Cho tới hôm nay, Gwyneth vẫn cảm thấy biết ơn Brad Pitt: "Hành động đó thật tuyệt vời. Anh ấy đã sử dụng danh tiếng và quyền lực của mình để bảo vệ tôi dù khi ấy tôi chưa có danh tiếng hay quyền lực nào hết".

Gwyneth còn cho biết thêm rằng, sau cuộc đụng độ với Brad Pitt, Weinstein đã gọi điện cho cô và đe dọa cô không được kể chuyện này cho ai khác biết nữa. "Trong những hợp tác sau sự việc ấy, ông Weinstein thường tỏ ra giận dữ và thích nói lớn tiếng với tôi. Mọi chuyện diễn ra khá căng thẳng, mệt mỏi", Gwyneth cho biết.

Theo Daily Mail