Bắt cóc, dọa giết, bí mật theo dõi và muôn kiểu hâm mộ mang tên fan cuồng

Mi Vân

(Dân trí) - Rình rập theo dõi, bắt cóc, gọi điện quấy nhiễu hay bỏ hàng núi tiền để được hẹn hò với thần tượng… là những kiểu thể hiện tình cảm có phần cực đoan của fan dành cho các ngôi sao thần tượng xứ Hàn.

Với các nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là các ngôi sao Kpop, việc có một lực lượng người hâm mộ đông đảo là ước mơ và đích đến. Tuy nhiên, những kiểu bày tỏ tình cảm có phần quá khích của khán giả hâm mộ cũng không ít lần khiến các ngôi sao "khóc thét".

Đầu tháng 11 này, Jennie - thành viên nhóm BlackPink đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi cô nhận được lời mời ăn tối trị giá 30.000 USD của một doanh nhân người Philippines.

Bắt cóc, dọa giết, bí mật theo dõi và muôn kiểu hâm mộ mang tên fan cuồng - 1

Jennie - thành viên nhóm BlackPink nhận được lời mời ăn tối trị giá 30.000 USD của một doanh nhân người Philippines.

Một doanh nhân có tên là Christian Albert Gaza đã thuê hai tấm bảng quảng cáo lớn đặt tại trung tâm Seoul, Hàn Quốc kèm thông điệp: "Kim Jennie Ruby Jane, em là tình yêu cuối cùng của tôi. Tôi có thể mời em ăn tối và trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới không?". Để gây chú ý truyền thông, doanh nhân Christian Albert Gaza còn viết thông điệp bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn.

Hành động của doanh nhân người Philippines đã bị người hâm mộ Jennie đánh giá là hành động quấy rối, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho an toàn và sự riêng tư của Jennie.

Hàng loạt các hashtag như #protectjennie (bảo vệ Jennie) và #leavejenniealone (hãy để Jennie yên) lan truyền trên mạng xã hội để chỉ trích hành vi của Gaza, bảo vệ nữ ca sĩ. Christian Albert Gaza bị kết tội lừa đảo năm 2018, và từng có hành vi cuồng nhiệt tương tự với nữ diễn viên Nadine Luster và Erich Gonzales.

Jennie không phải là trường hợp duy nhất bị fan cuồng quấy rầy. Nữ ca sĩ Na Yeon của nhóm TWICE từng bị fan cuồng người Đức quấy rối và theo dõi từ năm 2019. Sau khi người đàn ông ngoại quốc tên Josh liên tục xuất hiện tại trụ sở công ty và công khai số điện thoại của cô, công ty quản lý - JYP Entertainment đã quyết định đệ đơn kiện, cấm Josh đến gần nữ ca sĩ 9X.

Bắt cóc, dọa giết, bí mật theo dõi và muôn kiểu hâm mộ mang tên fan cuồng - 2

Na Yeon của nhóm TWICE từng có fan cuồng bên Đức. 

JYP còn thông báo họ thắt chặt an ninh, bảo vệ tối đa Na Yeon nhưng những biện pháp này vẫn không ngăn chặn được sự cuồng nhiệt của fan cuồng. Trong clip mới đăng tải trên trang cá nhân, người đàn ông này tuyên bố sẽ tới Hàn Quốc gặp Na Yeon khi có kết quả kiểm tra Covid-19 khả quan.

Trong chương trình Kim Soo Mi's Did You Eat? năm 2020, nữ ca sĩ đình đám một thời của Hàn Quốc - Lee Bon cũng khiến nhiều người sửng sốt khi tiết lộ cô từng bị một fan nam giới đánh ngất và bắt cóc về nhà riêng.

Sự việc đã xảy ra từ những năm 1990 rồi trở thành một ký ức kinh hoàng với nữ nghệ sĩ. Cô kể rằng, khi trên đường về nhà sau một buổi ghi hình. Khi cô đi bộ một mình xuống cầu thang để tiến về chiếc xe ô tô của quản lý, thì bất ngờ đã bị đánh ngất và mang đi.

Thần tượng kỳ cựu này thức dậy vào sáng hôm sau trong một căn phòng lạ và cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người nào đó ở ngoài phòng, cô hiểu động cơ của người bắt cóc mình.

Bắt cóc, dọa giết, bí mật theo dõi và muôn kiểu hâm mộ mang tên fan cuồng - 3

Lee Bon - nữ thần tượng thập niên 90 của Hàn Quốc từng bị fan bắt cóc. 

Một trong hai người thừa nhận, anh ta và anh trai ruột là fan của Lee Bon nên quyết định thực hiện hành động táo bạo trên. Sau đó, nữ nghệ sĩ đã thuyết phục họ dẫn đi thăm quan xung quanh khu phố và được đưa về nhà an toàn.

Lee Bon là một ca sĩ solo nổi tiếng tại Hàn vào những năm 1990 và được xem là ngôi sao thuộc thế hệ thần tượng đầu tiên của Kpop. Cô được nhiều người yêu mến với vẻ ngoài xinh xắn, gợi cảm cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

Không chỉ bị bắt cóc, Lee Bon còn bị fan gửi một chiếc xe thể thao đắt tiền màu vàng đến nhà để làm lời cầu hôn. Song, cô đã kiên quyết từ chối và trả lại chiếc xe.

Tae Yeon của nhóm SNSD cũng có thời điểm hoảng sợ bởi sự theo đuổi cuồng nhiệt của một fan cuồng. Park Yoochun từng bị fan gắn thiết bị định vị, camera ngay tại nơi anh sống để theo dõi "nhất cử nhất động" của nam thần tượng. Hai thành viên còn lại của JYJ cũng phải liên tục thay số điện thoại vì bị fan cuồng gọi điện làm phiền.

Bắt cóc, dọa giết, bí mật theo dõi và muôn kiểu hâm mộ mang tên fan cuồng - 4

Nhóm nhạc JYJ từng bị fan đeo bám, gắn định vị, gọi điện thoại làm phiền. 

Người hâm mộ quá khích của nhóm Super Junior còn bám đuôi và đâm vào xe chở cả nhóm rồi gây tai nạn liên hoàn. Hay các nam ca sĩ của nhóm EXO từng bị fan nữ đột nhập, quay lén khi đang tắm tại khách sạn.

Hồi tháng 9 vừa rồi, các thành viên nhóm Ateez gặp trường hợp tương tự. Trong lúc đi công tác, một thành viên phát hiện xe có gắn thiết bị theo dõi. KQ Entertainment - công ty quản lý của nhóm đã ra thông báo sẽ có hành động pháp lý với những trường hợp quấy rầy một cách quá đáng.

Năm 2020, một người hâm mộ từng gây sốc khi tiết lộ trong chương trình Hello Counselor rằng, cô chi đến 12 triệu won (gần 230 triệu đồng) cho nhóm nhạc Seventeen. Cô gái cho biết, bản thân đã bỏ tiền mua tất cả các vật phẩm liên quan đến nhóm Seventeen như album, poster, card…

Cô gái đang độ tuổi học sinh trung học phải học lại một năm vì không tập trung cho việc học tập khi theo đuổi thần tượng. Ngồi trên hàng ghế khán giả, ông bố của fan cuồng không giấu được những giọt nước mắt đau lòng khi nghe con kể chuyện bỏ học, hay chi số tiền lớn cho thần tượng.

Sự ám ảnh với các thần tượng Kpop khiến nhiều khán giả rơi vào cảnh quấy rối, xâm phạm đời tư của nghệ sĩ, thậm chí rao bán thông tin cá nhân của họ. Chương trình Korea Scouter TV từng đăng một phóng sự đề cập tới cuộc sống và suy nghĩ của các fan cuồng.

Các fan này lúc đầu chỉ vì hâm mộ, yêu thích giọng ca nghệ sĩ mà rồi dần bị lôi kéo vào con đường theo đuổi mù quáng. Tình yêu của các fan cuồng dành cho các nhóm nhạc này ảnh hưởng tới những quyết định quan trọng trong cuộc đời họ. 

Bắt cóc, dọa giết, bí mật theo dõi và muôn kiểu hâm mộ mang tên fan cuồng - 5

Nhóm nhạc Seventeen.

Có người chấp nhận tạm nghỉ học để theo đuổi thần tượng, theo chân họ tới các địa điểm khác nhau và bắt đầu thực hiện các hoạt động theo đuôi khác. Nhiều fan cuồng còn hi vọng trở thành bạn gái, bạn trai của các thần tượng.

Một fan cuồng chia sẻ: "Tôi đã tin rằng ít nhất mình cũng có thể trở nên gần gũi với nghệ sĩ ấy bằng cách trở thành một fan cuồng. Tôi nghĩ anh có thể trở thành bạn trai tôi, hoặc ít nhất trở thành bạn tôi".

Một fan cuồng có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ từng bám đuôi nhóm nhạc BTS trong suốt ba năm. Hai trong ba năm đó, cô đã chuyển tới sống tại Seoul, Hàn Quốc để tiện theo dõi thần tượng. Và trong 8 tháng sống tại Hàn Quốc, cô gái này từng rơi vào tình trạng trầm cảm.

"Cuối cùng tôi đã dừng lại khi nhận ra bản thân mình điên cuồng với những suy nghĩ, mà tôi không tiện tiết lộ ở đây vì nó thực sự đáng xấu hổ và còn phi pháp. Nhưng vì vài lý do bệnh hoạn nào đó mà tôi từng khao khát trả thù các thành viên của nhóm nhạc", cô gái chia sẻ.

Một nhóm khán giả Hàn Quốc chia sẻ rằng, các fan cuồng có thể gia nhập một trang web riêng để chia sẻ thông tin cá nhân của các thần tượng hay kể về những "chiến tích" của họ trong quá trình đeo đuổi nghệ sĩ. Trên các hội nhóm này, các thông tin riêng tư của thần tượng như khách sạn, địa chỉ, cỡ quần áo, số điện thoại… đều được đăng tải.

Đôi khi, fan cuồng còn có những hành vi cực đoan như dọa giết, tung thông tin không chính xác, nói xấu nghệ sĩ để bảo vệ hay bày tỏ sự sở hữu với thần tượng. Jennie của nhóm BlackPink từng bị fan cuồng của Kai trong nhóm EXO dọa giết nếu dám hò hẹn với thần tượng của họ.