Bảo tàng Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý giá

(Dân trí) - Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức tiếp nhận hàng trăm cổ vật, hiện vật quý giá qua các thời kỳ lịch sử được nhà sưu tập cổ vật hiến tặng.

Theo đó, nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (tỉnh Bình Thuận) đã hiến tặng 519 cổ vật, hiện vật các loại của các thời kỳ lịch sử cho Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu.

Có nhiều cổ vật, hiện vật ở thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đông Sơn, văn hóa Óc Eo, Khmer, Chăm,…; các hiện vật từ thời nhà Lý, Trần, Lê, Nguyễn;…

Trong số 519 cổ vật, hiện vật có những loại rất quý giá như chiếc rìu đá thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đông Sơn có niên đại từ 700 - 500 năm trước Công Nguyên; các hiện vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XI - XX; tiền xu các thời vua Nguyễn như Thiệu Trị, Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức,…

Bảo tàng Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý giá - 1

Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn đang giới thiệu các cổ vật, hiện vật.

Bảo tàng Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý giá - 2

Văn hóa Sa Huỳnh: Hạt chuỗi (mã não) niên đại 1000-500 TCN, Rìu (đá) niên đại 500 TCN, Nồi niên đại 500 TCN.

Bảo tàng Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý giá - 3

Văn hóa Đồng Sơn: Rìu (đá) niên đại 700-500 TCN, Đọi se chỉ (gốm) niên đại 700-500 TCN.

Bảo tàng Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý giá - 4

Vòng đeo tay, cổ từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19.

Bảo tàng Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý giá - 5

Tiền xu (tiền Đông Dương, bên trái) thế kỷ 19; tiền xu (các vua Nguyễn, bên phải) thế kỷ 19.

Bảo tàng Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý giá - 6

Tô, chén (gốm Lái Thiêu) thế kỷ 20.

Theo ông Lê Thanh Tự- Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, việc hiến tặng những cổ vật, hiện vật với số lượng lớn có giá trị như trên là một nghĩa cử hết sức cao đẹp, nhân văn.

Việc làm này góp phần làm phong phú thêm kho hiện vật của Bảo tàng, để trưng bày đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và tham quan, chiêm ngưỡng của nhân dân địa phương và du khách thập phương khi đến Bạc Liêu. 

Bảo tàng Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý giá - 7

Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (trái) nhận hoa và bằng khen của tỉnh Bạc Liêu.

Nguyễn Ngọc Ẩn (SN 1975, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là một trong những nhà sư tập cổ vật nổi tiếng của Việt Nam. Ngay từ những năm 1991, ông và gia đình đã bỏ ra nhiều công sức, trí lực và thời gian tiến hành tìm kiếm, sưu tầm nhiều di vật, cổ vật quý giá. Đến nay, ông đã xây dựng một nhà trưng bày cổ vật quy mô với sức chứa khoảng 40.000 hiện vật thuộc các thời kỳ lịch sử - văn hóa khác nhau. 

Ông và gia đình cũng đã nhiều lần hiến tặng hàng ngàn hiện vật cho nhiều đơn vị, Bảo tàng thuộc các tỉnh, thành trong cả nước lưu giữ, trưng bày. 

Ghi nhận sự đóng góp của ông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã trao tặng cho ông 2 kỷ niệm chương vì sự nghiệp di sản văn hóa. Ngoài ra, ông còn nhận nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều đơn vị, tỉnh, thành trong cả nước.

Huỳnh Hải