1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bạn tinh nhạy trong việc “nhận biết” tình yêu đến mức nào?

(Dân trí) - Ngày Valentine đang đến gần, sự chờ đợi những điều lãng mạn hẳn đang “bủa vây” nhiều cặp đôi, vậy còn bạn, bạn có nhạy bén trong việc “nhận biết” tình yêu và những điều lãng mạn?

Để biết mình “tinh nhạy” đến đâu, hãy thử bài kiểm tra thị giác thú vị dưới đây, để xem liệu bạn có thể tìm ra người đàn ông đang cầm trên tay bó hoa đem tặng tình yêu của mình hay không.

Bức vẽ khắc họa rất nhiều người, gồm những nhóm bạn, những cặp đôi, họ đang tận hưởng một ngày dễ chịu trong công viên, có những người đang luyện tập thể dục và cũng có những người đơn giản nằm thảnh thơi nghe một ban nhạc đang chơi nhạc sống gần đó.

Bạn có thể tìm thấy người đàn ông đang mang trên tay bó hoa tới gặp người yêu trong bức vẽ này? Đáp án sẽ được công bố trong bài đăng tiếp theo.
Bạn có thể tìm thấy người đàn ông đang mang trên tay bó hoa tới gặp người yêu trong bức vẽ này? Đáp án sẽ được công bố trong bài đăng tiếp theo.

Trong khi rất nhiều cặp đôi hẳn đang háo hức chờ đón ngày Valentine, thì một trang thương mại điện tử tại Mỹ đã vừa thực hiện một khảo sát xã hội nhân dịp Valentine sắp tới và phát hiện ra rằng có tới 1/4 số cặp đôi tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy những “động thái” kỷ niệm quen thuộc trong ngày Valentine đã trở nên quá đỗi nhàm chán.

Trong số 2.000 cặp đôi tham gia khảo sát, có tới 53% tự đánh giá rằng họ vẫn làm cùng những “cử chỉ quan tâm ngọt ngào” quen thuộc ấy từ năm này sang năm khác; và gần 50% cho biết họ thậm chí có thể đoán ra trước món quà mà người kia sẽ tặng dịp Valentine. Đó là lý do tại sao có tới 26% cặp đôi nói thẳng rằng họ dần thấy ngày Valentine trở nên “quá bình thường”.

Bạn tinh nhạy trong việc “nhận biết” tình yêu đến mức nào? - 2

Hơn 1/3 số phụ nữ tham gia khảo sát nói rằng họ chưa từng được chồng/bạn trai dành tặng nguyên một ngày để kỷ niệm dịp lễ tình yêu; 56% cho biết họ chưa từng một lần được “một nửa” tích cực chuẩn bị cho một kỳ nghỉ lãng mạn chỉ có hai người.

Khi được hỏi về một kỳ nghỉ cuối tuần ở xa bên “người ấy”, cũng tới một nửa số phụ nữ trả lời rằng họ chưa từng có “diễm phúc” được trải qua điều này.

Mặc dù có nhiều người bày tỏ sự nhàm tẻ xung quanh các hoạt động kỷ niệm Valentine, thì khảo sát cũng cho biết 80% cặp đôi vẫn sẽ kỷ niệm ngày lễ này.

Bạn tinh nhạy trong việc “nhận biết” tình yêu đến mức nào? - 3

Sức sáng tạo trong việc “biên đạo” một buổi tối lãng mạn chính là chìa khóa để có được một Valentine hoàn hảo, bởi 80% người tham gia khảo sát nói rằng việc có thêm một trải nghiệm nào đó với “một nửa” sau khi cùng dùng chung bữa tối, chính là điều khiến họ cảm thấy mình đã có một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc viên mãn bên “người ấy”.

80% người tham gia khảo sát cũng tiết lộ rằng họ thích được nhận một món quà Valentine ở dạng trải nghiệm để họ có thể cùng tận hưởng với “một nửa”.

Những trải nghiệm được yêu thích hàng đầu mà những người tham gia khảo sát đã liệt kê ra bao gồm đi nghe nhạc, chơi trò chơi cảm giác mạnh, cùng nhau đi du lịch hoặc tham gia một lớp học nào đó như học nhảy, học nấu ăn…

Mặc dù nhiều người nói họ không còn quá háo hức trước thềm Valentine sau nhiều trải nghiệm từng có, nhưng 8/10 người cũng khẳng định rằng họ không hề ái ngại hay có điều gì lo lắng, sợ hãi khi đứng trước tờ lịch đề ngày 14/2.

Thực tế, rất nhiều người vẫn thầm hy vọng về một buổi tối lãng mạn, 7/10 người nói rằng họ mong muốn những điều thân mật, gần gũi với “một nửa” của mình sau khi đã có một buổi hẹn tối lãng mạn trước đó.

My Valentine - Martina McBride

>> Quảng cáo Valentine khiến thanh niên Philippines cảm động

Bích Ngọc
Theo Daily Mail