Ấn tượng Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật

Hương Hồ

(Dân trí) - Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật chính thức khai mac tại Hà Nội vừa qua với nhiều tiết mục đặc sắc và hoạt động văn hóa ấn tượng.

Chào mừng năm mới 2023 và kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973 - 2023), mới đây, Hội Giao lưu Văn hóa Việt -  Nhật phối hợp cùng một số đối tác tổ chức Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - tại Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryotaro.

Ấn tượng Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật - 1

Ông Lê Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật phát biểu khai mạc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH,TT&DL), Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật tin tưởng Lễ hội sẽ góp phần thiết thực hơn nữa vào đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản vốn đã rất tốt đẹp hiện nay lên một tầm cao mới trong năm kỷ niệm đầy ý nghĩa này.

Ấn tượng Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật - 2

Điệu Yosakoi mở màn Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mở màn Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật, các câu lạc bộ Yosakoi ở Hà Nội mặc trang phục mang phong cách Nhật trình diễn. Theo đúng tinh thần của điệu múa là "lan tỏa những nụ cười", trên gương mặt những người biểu diễn toát lên niềm hân hoan. Các động tác mạnh, dứt khoát và đồng đều, được khán giả vỗ tay hưởng ứng.

Ngoài hai vũ điệu Yosakoi, các thầy cô, học viên của Trung tâm tiếng Nhật, nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam trình diễn các tiết mục mang tinh thần giao lưu văn hóa.

Thông qua chương trình của Lễ hội lần này, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu tới khán giả bức tranh đa sắc màu của 2 nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Đó không chỉ là chương trình nghệ thuật Việt - Nhật, trong khuôn viên lễ hội, khán giả còn được tham quan các khu trưng bày giới thiệu về nghệ thuật gấp giấy Origami, búp bê Nhật Bản, kiệu Nhật Bản, trải nghiệm Yukata, các trò chơi Nhật Bản như Kendama, Koma.

Ấn tượng Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật - 3

NSƯT Lệ Giang gảy đàn bầu ca khúc Quê hương và một bản nhạc của Nhật (Ảnh: Ban Tổ chức).

Về các nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, khán giả có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm về nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ, nghệ thuật múa sạp của đồng bào Tây Bắc, …

Và điều đặc biệt là chương trình của Lễ hội chủ yếu được thực hiện bởi các thầy các cô và các em học sinh của Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryotaro. 

Để tổ chức Lễ hội rất có ý nghĩa này, Ban Tổ chức cho biết, đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam , Viện Nghiên cứu phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và một số nghệ sĩ, nghệ nhân khác. Trong bối cảnh nguồn kinh phí hạn hẹp sau hơn 2 năm dịch bệnh Covid - 19, việc tham gia phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trên đã góp phần vào thành công chung của Lễ hội.

Ấn tượng Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật - 4
Ấn tượng Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật - 5

Lễ hội trưng bày giới thiệu búp bê Nhật Bản (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc - Sugi Ryotaro, nơi đã ghi đậm dấu ấn mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa 2 nước trong gần 30 năm qua và đây có thể coi là hoạt động đầu tiên khởi động cho năm Việt Nam - Nhật Bản 2023 nên càng thêm ý nghĩa.

Ban Tổ chức tin tưởng, Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản 2023 sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản vốn đã rất tốt đẹp hiện nay lên một tầm cao mới trong năm 2023 đầy ý nghĩa này.