Á hậu Việt Nam đầu tiên Nguyễn Thu Mai qua đời

Lạc Thành

(Dân trí) - Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Bùi Bích Phương cho biết, Á hậu Nguyễn Thu Mai vừa qua đời do bệnh thận.

Theo đó, Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời lúc 8h37 ngày 19/2, hưởng thọ 54 tuổi.

Gia đình cho biết, lễ viếng được tổ chức vào hồi 13h ngày 23/2, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h15 cùng ngày.

Á hậu Việt Nam đầu tiên Nguyễn Thu Mai qua đời - 1

Á hậu Nguyễn Thu Mai (1970-2024) (Ảnh: Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Bùi Bích Phương cho biết, Á hậu Thu Mai là người có dáng vóc cao lớn, để tóc xoăn màu nâu nên mới nhìn, ai cũng tưởng Thu Mai là một cô gái lai Tây.

"Chị Thu Mai nhìn rất xinh vì có răng khểnh. Ngoài đời, chị ấy là người hiền lành, tốt tính. Tuy có vẻ đẹp lai Tây nhưng chị ấy lại có chất phụ nữ Hà thành vì sự dịu dàng, thanh lịch, nhẹ nhàng", Hoa hậu Bùi Bích Phương chia sẻ.

Bùi Bích Phương nói thêm, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Top 3 người đẹp gồm: Bùi Bích Phương, Thu Mai, Thanh Hương thi thoảng có gặp nhau. Có lần, cưới Thanh Hương, các chị cũng gặp nhau.

"Tôi từng đến nhà Thu Mai ở phố Phan Huy Chú (Hà Nội) chơi. Lúc nào tôi cũng thấy chị vui vẻ, tươi tắn, cởi mở. Chị Mai học Khoa Piano, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chị có người yêu tên Công, sau này họ lấy nhau. Anh Công rất chu đáo, thường xuyên đưa đón chị ấy. Chúng tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của anh chị ấy", Bùi Bích Phương kể lại.

Bùi Bích Phương ấn tượng nhất về Á hậu Thu Mai là người đẹp này lúc nào cũng tràn đầy sức sống. "Tôi thấy câu này rất hợp với chị Thu Mai: "Sự dịu dàng của người phụ nữ có thể chinh phục được cả thế giới", chị nói.

Hoa hậu Bùi Bích Phương rất buồn khi biết tin đàn chị của mình qua đời. Chị xin gửi lời chia buồn đến anh Công - chồng cựu Á hậu, con gái và gia đình của Thu Mai.

Á hậu Thu Mai là con gái của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác (tên thật Nguyễn Quế Ngạch, sau đổi là Nguyễn Quế Trác) và diễn viên sân khấu, NSƯT Thùy Chi.

Thu Mai sinh năm 1970, đoạt giải Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên, tổ chức năm 1988.

Cuộc thi năm đó được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Hà Nội). Tại đây, Ban Tổ chức chỉ chọn ra Hoa hậu là Bùi Bích Phương và một Á hậu duy nhất là Thu Mai.