Vì sao trẻ biếng ăn?

Bé yêu biếng ăn: Bé ăn rất ít ( chỉ ăn 1-2 thìa mỗi bữa); bé ăn được ít món, không chịu thử món mới, bé hay quấy khóc, chỉ ngậm hoặc phun thức ăn mà không chịu nuốt....

Những biểu hiện trên của bé luôn khiến các ông bố bà mẹ vô cùng lo lắng và khổ tâm. Làm sao để con luôn ngon miệng, không biếng ăn, bỏ bữa và cũng "mau ăn" như bé hàng xóm là niềm mong mỏi chung của các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Trẻ biếng ăn đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng!

Những con số biết nói: Hơn 50% trẻ từ 1-6 tuổi trên thế giới mắc chứng biếng ăn. Tại Việt Nam, tỷ lệ này khoảng từ 20-45% . Trong tổng số trẻ được đưa đến khám và tư vấn dinh dưỡng thì có đến 70% trẻ đến khám do biếng ăn.

Các nguyên nhân gây ra chứng biếng ăn của trẻ có thể kể đến: trẻ đang bị bệnh (ho, sốt, tiêu chảy, táo bón…hoặc các bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng như các loại giun sán) khiến trẻ mệt mỏi sinh ra chán ăn; do trẻ phải dùng kháng sinh điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trong thời gian dài gây mất cân bằng hệ thống vi khuẩn đường ruột ; do chế độ ăn không hợp lý (khẩu phần ăn chưa phong phú, thiếu một số vitamin và các nguyên tố vi lượng ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, cách chế biến thức ăn không hợp khẩu vị của trẻ , trẻ ăn không đúng bữa, hay ăn vặt…) ; do yếu tố tâm lý (trẻ bị ép ăn bằng mọi cách gây tâm lý sợ hãi khi đến bữa ăn, thay đổi người chăm sóc trẻ một cách đột ngột….). Biếng ăn kéo dài sẽ tổn hại đến sức khỏe của trẻ làm cơ thể không đủ năng lượng và dinh dưỡng để phát triển khiến trẻ gầy yếu , suy dinh dưỡng, da xanh, mệt mỏi, ảnh hưởng tâm sinh lý. Khi trẻ biếng ăn cũng đồng nghĩa với nguy cơ bị chậm phát triển, rối loạn tăng trưởng, dễ mắc các bệnh mạn tính...

Giúp con ăn ngon miệng!

Tìm hiểu nguyên nhân nào trong các nguyên nhân kể trên dẫn đến tình trạng biếng ăn của trẻ để khắc phục như: tẩy giun định kỳ cho trẻ, điều trị dứt điểm các bệnh nhiễm khuẩn bé đang mắc, xây dựng chế độ dinh dưỡng và khẩu phần ăn hợp l‎ý (cần bổ sung hợp lý các loại vitamin và khoáng chất). Nên cho trẻ ăn nguồn thực phẩm phong phú có nguồn gốc từ cả động vật và thực vật. Rèn luyện cho trẻ thói quen ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc và khoa học, tạo không khí vui tươi khi đến giờ ăn. Không nên cho trẻ ăn quá nhiều vào một thời điểm hay một bữa, với những trẻ nhỏ cần cho ăn ít một và chia làm nhiều bữa phụ...

Nếu sau khi đã giải quyết được các nguyên nhân trên mà vẫn không giúp trẻ ăn uống điều độ thì cha mẹ nên dùng thuốc điều trị chứng biếng ăn của trẻ như các men tiêu hóa và vitamin, vi lượng giúp tăng cường tiêu hóa, khẩu vị của bé. Tuy nhiên việc dùng thuốc cho bé phải rất thận trọng. Thông thường, các bà mẹ hay dùng các men tiêu hóa để mong trẻ ăn tốt hơn . Những loại này bổ sung sẽ tốt nếu trẻ thực sự thiếu men nhưng nếu dùng liên tục nhiều tháng thì không tốt vì gây phản xạ giảm tiết men của tụy tạng, thậm chí dùng lâu có thể gây suy tụy. Ngoài ra, hiện nay trên thị trường còn nhiều loại thuốc kích thích tiêu hóa gây kích thích ăn và làm tăng trọng nếu dùng cho trẻ sẽ rất nguy hiểm. Khi ngưng thuốc trẻ sẽ biếng ăn trở lại và đặc biệt thuốc gây nhiều tác dụng phụ nếu sử dụng kéo dài như bị táo bón, khô miệng, khó tiểu tiện, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

Vì sao trẻ biếng ăn? - 1

Một giải pháp rất an toàn và hiệu quả trong việc điều trị chứng biếng ăn ở trẻ đang được các bác sỹ chuyên ngành Nhi khoa khuyên dùng đó là việc bổ sung các vi khuẩn có lợi (Probiotics) cho trẻ. Đây là những vi khuẩn sống có ích, khi vào cơ thể sẽ giúp tái thiết lập lại cân bằng sinh thái của hệ vi khuẩn đường ruột, tiêu diệt các vi khuẩn có hại, tham gia vào quá trình tiêu hóa (tổng hợp enzym hệ tiêu hóa; tham gia quá trình lên men chuyển hóa các chất dinh dưỡng), giúp hấp thu nhanh chóng các chất dinh dưỡng để tạo năng lượng cho cơ thể, tham gia sản xuất 1 số vitamin nhóm B, K... Như vậy, khi được bổ sung các chủng vi khuẩn có lợi, trẻ sẽ có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cơ thể trẻ đủ khả năng tiêu hóa và hấp thu hoàn toàn các thức ăn đưa vào- đây chính là cách giúp trẻ có cảm giác ăn ngon miệng và thèm ăn một cách tự nhiên. Probiotics có nhiều chủng khác nhau và hiệu quả của có liên quan đến chủng vi khuẩn cụ thể. Trong đó nhóm vi khuẩn sinh acid Lactic đã được nghiên cứu và chứng minh về hiệu quả đối với hệ tiêu hóa của trẻ. Sản phẩm Bio Bé Ngoan chứa tới 3 chủng vi khuẩn sinh acid lacticLactobaccillus acidophilus , Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei CRL-431 giúp tăng cường tiêu hóa một cách tự nhiên. Ngoài ra Bio Bé Ngoan còn kết hợp thêm chủng Bifidobacterium Bb12 ( vi khuẩn có ích cư trú ở ruột già ) và các vitamin nhóm B, C giúp tăng cường sức đề kháng- hàng rào tự nhiên giúp bé chống lại bệnh tật.

Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại tư vấn: 04.22180613- 04.37557601