Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, cấp phát thuốc cho người nghèo

(Dân trí) - Thực hiện kế hoạch khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân tộc, quốc phòng – an ninh và thăm đồng bào dân tộc, gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa, ngày 17/6, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác Quốc hội đã thăm và làm việc tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Chương trình của Đoàn công tác gồm tới thăm, làm việc và tặng quà cho các chiến sỹ Đồn Biên phòng 609, tỉnh Quảng Trị; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Miết tại thôn Mã Lai, xã Hướng Phù; tặng quà cho 10 gia đình người có công với cách mạng, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã; tặng 130 suất gạo (trong đó có 30 suất cho bà con người Lào); hỗ trợ làm nhà ở cho 5 gia đình chính sách, gia đình khó khăn đặc biệt về nhà ở; tặng 10 con bò sinh sản cho 10 hộ nghèo.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho người dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Phó Chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho người dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Trong đợt công tác này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Đại biểu Quốc hội, thành viên của Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế làm trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động khám bệnh chuyên sâu và cấp phát thuốc miễn phí gồm khám nội tổng quát, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, thực hiện siêu âm bụng và điện tim cho 700 người dân của các cụm xã vùng Lìa phía Nam và cụm xã vùng Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, và người dân Lào đang sống tại biên giới với 2 cụm xã. Hoạt động được triển khai tại Trung tâm y tế xã Hướng Phùng và A Túc thuộc huyện Hướng Hóa. Đồng thời, mỗi người dân đến khám đều được tặng 1 suất quà do Đoàn trao tặng.

Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng và GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tặng các suất quà cho bà con người Lào
Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng và GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tặng các suất quà cho bà con người Lào
Niềm vui các bà con khi nhận được quà
Niềm vui các bà con khi nhận được quà

Tổng kinh phí hỗ trợ cho đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí là hơn 200 triệu đồng, với sự tham gia của đội ngũ gồm 60 các y, bác sĩ.

Kết quả sau chương trình khám bệnh, nhiều trường hợp người dân có những bệnh lý nặng được phát hiện kịp thời, nhờ đó có thể chuyển lên các tuyến trên của tỉnh Quảng Trị hoặc chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị kịp thời.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, cấp phát thuốc cho người nghèo - 4
Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế khám chữa bệnh cho người dân của các cụm xã vùng Lìa phía Nam và cụm xã vùng Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, và người dân Lào sống vùng biên giới ven 2 cụm xã
Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế khám chữa bệnh cho người dân của các cụm xã vùng Lìa phía Nam và cụm xã vùng Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, và người dân Lào sống vùng biên giới ven 2 cụm xã

Hoạt động khám bệnh này được bà con 2 cụm xã cũng như những người Lào ở vùng biên giới ủng hộ nhiệt tình. Mọi người đều phấn khởi khi được kiểm tra sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa của đoàn nhằm giúp đỡ những đồng bào vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Trị khó có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ y tế phát hiện sớm các bệnh lý để có hướng điều trị kịp thời. Đồng thời tư vấn, giáo dục sức khỏe để các bà con có thể tự phòng tránh được các bệnh tật thường gặp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, cấp phát thuốc cho người nghèo - 6
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, cấp phát thuốc cho người nghèo - 7
Các hoạt động khám bệnh chuyên sâu và cấp phát thuốc miễn phí gồm khám nội tổng quát, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, thực hiện siêu âm bụng và điện tim được thực hiện cho 700 người dân tỉnh Quảng Trị và nước bạn Lào
Các hoạt động khám bệnh chuyên sâu và cấp phát thuốc miễn phí gồm khám nội tổng quát, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, thực hiện siêu âm bụng và điện tim được thực hiện cho 700 người dân tỉnh Quảng Trị và nước bạn Lào

Đại Dương