Nguy hiểm về bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới

(Dân trí) - - Ngày 9/6 tại TP Huế, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Chi hội Truyền nhiễm HIV/AIDS Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức “Hội nghị Bệnh Truyền Nhiễm và Bệnh Nhiệt đới miền Trung mở rộng lần thứ 1 năm 2018”.

Đây là Hội nghị khoa học đầu tiên về bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới được tổ chức tại miền Trung. Hội nghị nhằm trao đổi, cập nhật các kiến thức trong chẩn đoán, điều trị, theo dõi, dự phòng bệnh và kết nối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm.

Hội nghị có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài đến từ Hàn Quốc, một số chuyên gia đầu ngành Truyền Nhiễm Việt Nam và các bác sĩ thuộc các lĩnh vực lâm sàng, cận lâm sàng liên quan như Nội khoa, Y học dự phòng, Vi sinh, Ký sinh trùng.

Các đại biểu trong và ngoài nước về tham dự hội nghị Bệnh Truyền Nhiễm và Bệnh Nhiệt đới miền Trung mở rộng lần 1 - 2018
Các đại biểu trong và ngoài nước về tham dự hội nghị Bệnh Truyền Nhiễm và Bệnh Nhiệt đới miền Trung mở rộng lần 1 - 2018

Bệnh truyền nhiễm là một trong những nhóm bệnh rất phổ biến, có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng. Tại nước ta hàng năm, số bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm luôn chiếm tỷ lệ cao trên tổng số các bệnh nhân. Nhiều bệnh gây ra những vụ dịch lớn, thậm chí là đại dịch, gây bệnh cho hàng trăm ngàn người và hàng trăm trường hợp tử vong như sốt xuất huyết dengue, sởi, cúm gia cầm, tay chân miệng, sốt rét...

Trong thời gian gần đây, nhiều bệnh nhiễm trùng mới xuất hiện và tái xuất hiện trở lại, vấn đề đề kháng kháng sinh của tác nhân gây bệnh ngày càng gia tăng gây ra những khó khăn, thách thức cho công tác điều trị.

Tuy nhiên, với sự tiến bộ trong y học, cụ thể là những tiến bộ về sinh học phân tử đã góp phần quan trọng trong hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi các bệnh nhiễm trùng, cũng như sự ra đời của một số thuốc kháng virus mới đã làm thay đổi đáng kể hiệu quả điều trị bệnh lý viêm gan siêu vi C...

Ngọc Quý - Đại Dương