Hơn 7.000 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí

Trong 3 tháng cuối năm, đã có hơn 7.000 lượt người tại tỉnh Long An, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai, Sơn La, Hải Phòng được khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí.

 

Hơn 7.000 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí

 

Chương trình “Bác sỹ tại gia*- Cả nhà vui khỏe, hạnh phúc vẹn tròn” với hơn 7.000 lượt người tham gia này do tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline đồng hành cùng Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam triển khai.

 

Có thể nói đây là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa khi thể hiện sự quan tâm đến vấn đề sức khỏe của các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội và doanh nghiệp dược phẩm đến người dân. Chương trình đã được đối tượng chính là các chị em phụ nữ, những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho cả nhà yêu thích.

Năm 2014, chương trình sẽ tiếp tục đến với người dân tại các tỉnh thành như: Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Thuận, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình…

 

Hơn 7.000 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí

“Bình thường bị bệnh mình cũng hay cho qua. Nhưng giờ mình là nguồn lao động chính trong nhà, bệnh trở nặng thì làm sao chăm chồng, chăm con. Cũng may là được các bác sĩ của chương trình khám, phát thuốc, hướng dẫn tận tình trong việc sử dụng thuốc, hi vọng mình sẽ khỏe hơn nhiều!”- Chị Trương Thị Huyền (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An)

 

 
 
 
Hơn 7.000 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí
“Ở xã tôi bệnh viện xa lắm nên bà con không có điều kiện đi khám bệnh thường xuyên. Có các bác sĩ của chương trình lặn lội đến vùng sâu vùng xa, chúng tôi vui lắm vì lâu rồi mới được khám, chữa bệnh tận tình như thế!”- Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa)

 

 
 
Hơn 7.000 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí
“Chương trình ngoài khám, chữa bệnh còn có phần cung cấp kiến thức phòng ngừa một số bệnh thông thường cho chị em phụ nữ. Tôi thấy điều này rất bổ ích vì khi được cung cấp kiến thức, chị em phụ nữ chúng tôi sẽ tự tin hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình.”- Chị Nguyễn Thị Thu (huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng)

 

 
 
Hơn 7.000 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí
“Một số bệnh như ho, sốt, cảm cúm thông thường đúng là có thể tự xử trí ở nhà nhưng với điều kiện phải chọn mua các loại thuốc uy tín, kết hợp với chăm sóc đúng cách. Cũng nhờ có chương trình “Bác sỹ tại gia*” mà bà con quan tâm hơn và nhận thức được rằng dùng thuốc phải đúng cách thì mới có tác dụng.”- Dược sỹ Nguyễn Thị Bạc (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An)

 

 

 
 
Hơn 7.000 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí
“Dân ta còn nghèo, càng về vùng sâu, vùng xa thì kiến thức về sức khỏe của bà con càng thiếu hụt. Do đó, những chương trình như “Bác sỹ tại gia*” là điều kiện rất tốt cho bà con có dịp được quan tâm hơn đến sức khỏe của mình”, ông Nguyễn Huy Tiến (Đại diện Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam)
 
 
*Chương trình chỉ mang tính chất xã hội, không mang tính đào tạo chuyên môn