Huế:

Đại học Y Dược Huế sẽ tổ chức Hội nghị ASEAN về Y tế lần thứ II

(Dân trí) - Ngày 2/1, GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Huế cho biết trường sẽ tổ chức Hội nghị ASEAN lần thứ II về “Đánh giá tác động Y tế hướng đến phát triển ASEAN bền vững” vào tháng 4/2017.

Theo đó, vào cuối năm 2015, trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN lần thứ I về “Đánh giá tác động y tế hướng đến phát triển ASEAN bền vững” tổ chức tại Phitsanulok, Thái Lan, Trường Đại học Y Dược Huế đã ký kết văn bản hợp tác với Uỷ ban Y tế Thái Lan.

Nội dung hợp tác bao gồm trao đổi giảng viên, phát triển khung chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, tiến hành các nghiên cứu chung, đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo, seminar, đồng thời thúc đẩy hợp tác của các tổ chức và cá nhân trong các lĩnh vực liên quan ở cả hai nước.

Tại Hội nghị, sau khi nhận được sự đồng thuận từ Ban Tổ chức và từ Uỷ ban Y tế Thái Lan và đại diện các nước tham gia, Trường Đại học Y Dược Huế đã nhận quyền đăng cai Hội nghị ASEAN lần thứ II về “Đánh giá tác động y tế hướng đến phát triển ASEAN bền vững” sẽ được tổ chức vào tháng 4/2017 tại Thành phố Huế.

Lãnh đạo Nhà trường đã phát biểu cảm ơn Ban tổ chức Hội nghị, đồng thời gửi lời đến các đoàn đại biểu các nước ASEAN mời tham dự Hội nghị ASEAN lần thứ II, đồng thời tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Huế và thăm Thành phố Huế - thành phố của di sản và Festival.

Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Huế và Uỷ ban Y tế Thái Lan về việc tổ chức Hội nghị ASEAN lần thứ II về “Đánh giá tác động Y tế hướng đến phát triển ASEAN bền vững” sẽ diễn ra tại Huế vào tháng 4/2017
Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Huế và Uỷ ban Y tế Thái Lan về việc tổ chức Hội nghị ASEAN lần thứ II về “Đánh giá tác động Y tế hướng đến phát triển ASEAN bền vững” sẽ diễn ra tại Huế vào tháng 4/2017

Theo GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Huế, Hội nghị ASEAN lần thứ II về y tế được tổ chức tại Việt Nam là một cơ hội rất lớn. Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ hướng đến ASEAN; một số quỹ nhân đạo đã tìm đến một số nước ở châu Á. Nếu chúng ta có đề án tốt trình bày tại hội nghị, họ sẽ đến với Việt Nam cũng như Huế.

Trong Hội nghị sẽ có các diễn đàn về đầu tư công tư trong chính sách y tế; diễn đàn về hợp tác thoả thuận đại học; các diễn đàn liên quan đến trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu, đặc biệt là về vấn đề sức khoẻ cho người dân của các nước tiểu vùng sông Mê Kông, văn hoá y tế,...

Một số vấn đề quan trọng sẽ khu trú và được thảo luận trong một số đối tác chiến lược, đó là các trường đại học chiến lược, các tổ chức lớn như Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á. Nếu phía Việt Nam làm tốt, họ sẽ quan tâm, đỡ đầu cho phía Việt Nam và Huế đi vào môi trường quốc tế.

Đại Dương