Công ty sữa Maeil thành lập “Nhóm nghiên cứu về sữa mẹ Châu Á”

Việc thành lập này nhằm giúp những lợi ích của sữa mẹ (thức ăn tốt nhất cho trẻ) trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn trong cuộc sống.

Nhiều cuộc khảo sát cho thấy các bà mẹ Việt Nam muốn con mình thông minh và cao lớn. Nếu trẻ không tăng cân tốt, thỉnh thoảng họ sẽ xem xét việc dùng sữa công thức, ngay cả khi trẻ bú sữa mẹ bình thường. Tuy nhiên sau 3-4 tháng nuôi con bằng sữa mẹ, vào thời điểm từ 4-6 tháng các bà mẹ có thể bắt đầu cho bé dùng thêm thức ăn dặm để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.
 
Ai cũng biết sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ. Nhưng rất ít người biết chính xác những lợi ích đó là gì. Trong khi đó, tên của các chất dinh dưỡng lại rất khó đọc, khó nhớ và còn chứa rất nhiều thành phần khác.
 
Công ty sữa Maeil, một tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc về sữa công thức cho trẻ, đã thành lập “Nhóm nghiên cứu về sữa mẹ Châu Á” vào ngày 1/12/2011. Mục đích sau cùng là để các bà mẹ có thể nhận biết và kiểm tra lợi ích của sữa mẹ trong thực tế. Vì vậy, nhóm nghiên cứu này sẽ phát triển một số công cụ để các bà mẹ có thể kiểm tra lợi ích trong việc nuôi con bằng sữa mẹ.
 
Công ty sữa Maeil thành lập “Nhóm nghiên cứu về sữa mẹ Châu Á” - 1
Nhóm nghiên cứu về sữa mẹ Châu Á
 
Tiến sĩ YK. Kim trong “Nhóm nghiên cứu về sữa mẹ Châu Á” của Maeil cho biết sữa mẹ có liên quan đến thói quen ăn uống của từng nước. Thật vậy, người Châu Á ăn cá và dầu thực vật nhiều nên tỉ lệ DHA & AA trong sữa mẹ là gần như 1:1, trong khi đó các bà mẹ Châu Âu và Châu Mỹ ăn nhiều dầu ô-liu và bơ hơn nên thành phần của AA cao hơn DHA. Do sự khác nhau này, nên sẽ phù hợp hơn nếu các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu về sữa mẹ Châu Á để tạo ra sữa công thức dành cho trẻ em Châu Á bao gồm cả Việt Nam và Hàn Quốc.
 
Từ trước đến nay, công ty sữa Maeil vốn nổi tiếng đối với các bà mẹ Hàn Quốc vì đã nghiên cứu về phân của trẻ và công cụ chẩn đoán sự tiêu hóa thông qua tình trạng phân. Tiến sĩ Jung, chuyên gia dinh dưỡng của Maeil cho biết “Chúng ta có thể biết được trẻ có tiêu hóa dễ dàng và hấp thụ tốt hay không nếu như bạn nhìn vào phân của trẻ. Thông thường, phân của trẻ được nuôi bằng sữa mẹ thì mềm hơn. Nuôi con bằng sữa công thức gần giống như sữa mẹ thì phân của trẻ sẽ tương tự như phân của trẻ bú mẹ. Nếu mẹ có thể nói được về tình trạng phân của bé thì bạn cũng sẽ dễ dàng biết được tình trạng tiêu hóa của bé như thế nào.”
 
Công ty sữa Maeil bắt đầu có mặt tại TP.HCM và miền Đông Nam Bộ với dòng sữa bột Angelgrow vào tháng 3 năm 2011 và sẽ mở rộng sang khu vực phía Bắc vào năm sau. Maeil tin tưởng rằng với kiến thức khoa học của mình đã được kiểm chứng bằng việc nuôi dưỡng trẻ em Hàn Quốc trong 40 năm qua cùng với những điều chỉnh nhỏ trong công thức của sữa bột để phù hợp với trẻ em Việt Nam sẽ giúp cho trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.
 
Bạn có thể truy cập www.maeil.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như những kiến thức khoa học trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng bé theo từng giới tính và từng giai đoạn phát triển.