Công cụ mới giải quyết vấn đề tiêu hóa thường gặp ở trẻ nhỏ

Mới đây, Abbott, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu đã phối hợp với Hội Nhi Khoa Việt Nam (VPA) tài trợ chương trình hội nghị giới thiệu "Hướng dẫn thực hành giải quyết các triệu chứng tiêu hóa thường gặp ở trẻ nhỏ" (GPS)

Đây là một phương pháp gồm 5 lưu đồ nhằm giúp các bác sĩ nhi khoa và đa khoa dễ dàng chẩn đoán và xử lý tốt hơn các triệu chứng phổ biến về tiêu hóa ở trẻ em. GPS được đánh giá là sẽ tạo nên một bước tiến quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nhi khoa.

Có nên đổi sữa công thức thường xuyên cho trẻ bị rối loạn tiêu hóa?

Có lẽ hầu hết các bậc phụ huynh đều từng trải qua nhiều lo lắng khi con nhỏ gặp những triệu chứng về tiêu hóa. Theo thống kê, hiện có hơn 2/3 trẻ em trên thế giới gặp vấn đề khi uống sữa công thức. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát gần đây của công ty A.C. Nielsen, có đến 91% bố mẹ tại Việt Nam cho biết con của họ găp phải các vấn đề dung nạp khi sử dụng sữa công thức như trớ/trào ngược, đầy hơi, quấy khóc, táo bón, tiêu chảy, và các vấn đề khác.

Đối với các phụ huynh và bác sĩ, đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của trẻ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tối ưu hóa sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Tuy nhiên bố mẹ thường không biết tại sao con mình lại gặp vấn đề khi bú dẫn đến việc phải thường xuyên đi khám bệnh. Theo nghiên cứu gần đây, khoảng phân nửa số phụ huynh thay đổi sữa công thức cho con ít nhất là một lần trước khi em bé được sáu tháng tuổi. Song, trong một số trường hợp, việc chuyển sang dùng công thức sữa khác không phù hợp có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bất dung nạp và có thể dẫn đến kém tăng trưởng hoặc suy dinh dưỡng.

Lưu đồ GPS - bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe nhi

Lưu đồ GPS - bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe nhi

GS. TS. BS Nguyễn Gia Khánh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhi Khoa VN, cho biết: “Rối loạn tiêu hóa như nôn trớ, đau quặn bụng, táo bón, tiêu chảy, khóc kéo dài thường gặpở 50% - 60% trẻ dưới sáu tháng tuổi khi nuôi bằng sữa công thức, những khẩu phầnăn thích hợp và cách chăm sóc đối với từng trẻsẽ làm giảm dần các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Lưu đồ GPS sẽ hướng dẫn cán bộ y tế lựa chọn những biện pháp xử trí và chăm sóc dinh dưỡng thích hợp đối với từng trường hợp rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ, và giúp cho trẻ phát triển tinh thần và thể chất bình thường”.

Hiện nay chưa có một công cụ nào tương tự GPS để hỗ trợ việc chẩn đoán và xử lý các triệu chứng bất dung nạp phổ biến ở trẻ khi ăn, do vậy GPS thực sự là một sáng kiến quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhi. Các bác sĩ nhi khoa sẽ được sử dụng GPS như một công cụ chẩn đoán tại chỗ nhằm đánh giá và xử lý năm triệu chứng đường tiêu hóa phổ biến nhất để các bác sĩ có thể tư vấn phác đồ dinh dưỡng chính xác và khuyến nghị những công thức sữa phù hợp. Các triệu chứng này gồm quấy khóc/đầy hơi, táo bón, trào ngược, đau quặn bụng và dị ứng đạm sữa bò. Ngoài ra, lưu đồ này có thể hỗ trợ bố mẹ hiểu được các vấn đề khi cho trẻ bú.

Khi được giới thiệu về công cụ GPS, Bác sĩ Ngọc Hà, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, nhận xét: “Công cụ hỗ trợ chẩn đoán và xử lý các triệu chứng khi ăn của trẻ ngay tại phòng khám sẽ giúp ích rất nhiều cho các bác sĩ nhi, vì hiện nay chưa có một công cụ nào tương tự như vậy tại phòng khám”.

Là bác sĩ chuyên khoa nhi, bác sĩ Hà cũng chia sẻ một số hướng xử lý chung cho các triệu chứng phổ biến ở trẻ khi ăn hiện nay. Ví dụ với chứng trào ngược dạ dày thực quản thì phương tiện chẩn đoán ở phòng khám chủ yếu dựa vào triệu chứng và phương tiện hỗ trợ chẩn đoán là siêu âm, những trường hợp nặng cho nhập viên và nội soi. Tiêu chảy là một triệu chứng chung của nhiều bệnh gồm tiêu chảy cấp, nhiễm trùng tiêu hóa, bất dung nạp sữa bò, do vậy có thể làm thêm xét nghiệm như soi phân, siêu âm để hỗ trợ chẩn đoán. Về táo bón nếu ở trẻ bú mẹ hoàn toàn thì khuyên bà mẹ điều chỉnh chế độ ăn của mình; còn bú sữa có nguồn gốc từ sữa bò thì có thể hướng dẫn mát xa bụng, nếu không hiệu quả cần thêm sữa công thức bổ sung thêm chất xơ, sau cùng mới dùng đến một số thuốc nhuận tràng.