Bí quyết của chủ nhân giải Hóa học hoàng gia ÚC

Gây ấn tượng bởi thành tích học tập “đáng nể” cùng khuôn mặt thông minh và chiều cao lý tưởng, Yến Xuân chính là niềm tự hào của gia đình. Hãy trò chuyện với bố mẹ của Yến Xuân và tìm hiểu bí quyết chăm sóc suốt 15 năm qua để giúp con gái phát triển toàn diện nhé!

Từng bước chạm vào ước mơ

11 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc, đến nay Nguyễn Thị Yến Xuân còn sở hữu nhiều giải thưởng đáng tự hào: Giải nhất Hóa Học Hoàng Gia Úc năm 2012, Huy chương vàng cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm 2012, là học sinh giỏi cấp Tỉnh và đứng nhất toàn trường năm cuối cấp THCS. Thành thích học tập đáng nể là thế nhưng Yến Xuân hoàn toàn không phải là một “con mọt sách”. 17 tuổi, cô gái này có chiều cao 1,68m và một cơ thể cân đối, khỏe mạnh. Với nụ cười rạng rỡ, Yến Xuân tâm sự em đang từng bước cố gắng để sau này trở thành 1 nhà ngoại giao giỏi, giúp quê hương Việt Nam nay cao, bay xa hơn nữa. Và để biến ước mơ đó thành sự thật, Xuân cho rằng bên cạnh việc cố gắng học tập, em còn cần có sức khỏe tốt và chiều cao cân đối để tự tin bước ra làm việc với bạn bè thế giới.

Nguyễn Thị Yến Xuân – cô học sinh giỏi 11 năm liền và là chủ nhân của nhiều
Nguyễn Thị Yến Xuân – cô học sinh giỏi 11 năm liền và là chủ nhân của nhiều giải thưởng đáng mơ ước

Kế hoạch 15 năm qua chăm sóc cho sự phát triển toàn diện của con

Nói chuyện về Yến Xuân, gia đình em không giấu sự tự hào và sẵn sàng chia sẻ về bí quyết nuôi dạy con mà họ đã áp dụng suốt 15 năm qua. Chị Mao – mẹ Yến Xuân cho biết vì là con gái út, nên Yến Xuân dành được sự quan tâm của cả đại gia đình, người thân. Ngay từ nhỏ, vợ chồng chị đã rất chú trọng đến chế độ chăm sóc và dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của bé. Khi bé 3 tuổi, được các cô chú đi trước tư vấn, chị đã cho con uống Grow và vui thay, bé rất chịu uống sữa này mặc dù trước kia bé rất lười uống sữa, và thói quen uống Grow từ đó vẫn được duy trì cho đến bây giờ. Ngoài ra, chị còn cho bé chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, đặc biệt bé rất thích bơi lội. Yến Ngân – chị gái của Yến Xuân vui vẻ chia sẻ thêm: “Lúc Xuân 7-8 tuổi, ngày nào em cũng chở bé đi bơi. Thấy các bạn ở hồ bơi cao hơn mình, Xuân nằng nặc đòi em về nói bố mẹ cho bé uống nhiều sữa hơn nữa, để bé cao như các bạn. Vậy là từ đó, Xuân rất chăm chỉ uống Hươu Cao Cổ, ăn cũng điều độ hơn và thường xuyên đi bơi, đến giờ thì em ấy cao thật, và học hành cũng giỏi. Có lẽ việc uống sữa và ăn đầy đủ dinh dưỡng, cộng với luyện tập thể thao đúng mực đã phát huy tác dụng tốt, góp phần giúp em ấy cao lớn, khỏe mạnh và thông minh”.

Ch
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ kết hợp với sở thích bơi lội, đến nay Yến Xuân đã cao 1,68m

Chia sẻ những bí quyết giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn trí tuệ, đặc biệt là cải thiện chiều cao, BS Nguyễn Thị Hoa – Trưởng khoa Dinh dưỡng, bệnh viện Nhi Đồng, khẳng định: dinh dưỡng chính là yếu tố quan trọng nhất, giúp tối ưu hóa chiều cao do di truyền. Cơ thể của trẻ cần được bổ sung chất đạm có tác dụng tăng cấu trúc tế bào; canxi và vitamin D hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương nhằm tránh tình trạng còi xương; chất kẽm vừa có thể kích thích ăn uống vừa giúp tăng chiều cao sẽ góp phần giúp trẻ tăng trưởng vượt trội. Nếu cha mẹ tập cho trẻ thói quen uống ít nhất 300-500ml sữa mỗi ngày, đều đặn 3-4 lần/ngày, xen kẽ giữa các bữa ăn từ nhỏ và duy trì qua giai đoạn thiếu niên sẽ giúp trẻ tăng trưởng tốt nhất. Bên cạnh đó, nên khuyến khích, hỗ trợ trẻ luyện tập vận động phù hợp với độ tuổi và sở thích, để phát triển hệ cơ xương khớp, khoáng hoá xương tốt.

Thông tin thêm:

Ch

Trong suốt hành trình 15 năm qua, Abbott không ngừng nghiên cứu, phát minh và ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học tiên tiến, vì một thế hệ Việt Nam cao lớn và thông minh hơn.

Hệ dưỡng chất khoa học G-Power mới với 32 dưỡng chất thiết yếu - cùng ba mẹ nâng bé yêu đến tầm cao quốc tế.

- G-Power với hàm lượng canxi tăng 10%, vitamin D tăng 80%, tỉ lệ canxi/photpho đáp ứng tiêu chuẩn DRI Hoa Kỳ giúp trẻ tăng trưởng tốt chiều cao.

- G-Power bổ sung DHA, Cholin, Taurin, sắt , kẽm... giúp phát triển trí não.

- G-Power với hệ chất xơ kép, các chất chống oxi hóa (vitamin A, C, E) giúp tăng cường sức đề kháng để trẻ luôn khỏe mạnh.

- Grow bột ở nhà và Grow pha sẵn khi đến trường.

Ngoài ra, các mẹ hãy truy cập www.iqbaby.com.vn/lonkhoncunggrow để cùng cho bé tham gia vào các trò chơi rất hấp dẫn, đồng thời tham dự cuộc thi Grow và bé yêu và cùng chia sẻ “Bí quyết nâng cao tầm vóc cho con” để có cơ hội nhận những phần quà giá trị của giải tuần và giải chung cuộc.

Tuệ Nghi