Bệnh viện Đại học Y Dược được tặng máy DSA hơn 26 tỷ đồng

(Dân trí) - Máy chụp mạch máu xóa nền DSA với giá trị hơn 26 tỷ đồng vừa được hiệp hội thiện nguyện của Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng bệnh viện Đại học Y Dược, TPHCM. Đây sẽ là thiết bị rất hữu ích trong việc giảng dạy và hỗ trợ chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân.

Tại Việt Nam, bệnh nhân mắc những bệnh lý tim, mạch máu có rất ít cơ hội được điều trị hoặc không đủ chi phí để chi trả cho việc điều trị bằng các thiết bị hiện đại. Mặt khác, sự thiếu thốn về trang thiết bị y tế, đặc biệt là các phương tiện phục vụ chuyên môn sâu đang gây khó khăn cho các bác sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hệ thống máy chụp mạch máu xóa nền sẽ giúp bệnh nhân tiếp cận với thiết bị kỹ thuật cao
Hệ thống máy chụp mạch máu xóa nền sẽ giúp bệnh nhân tiếp cận với thiết bị kỹ thuật cao

Sau hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam với các chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim cho bệnh nhi, hiệp hội thiện nguyện “Trái tim vì trái tim” đến từ Cộng hòa Liên bang Đức thấu hiểu những khó khăn mà bệnh nhân và y bác sĩ đang phải đối mặt. Với mong muốn hỗ trợ nâng cao chất lượng trong khám lâm sàng, điều trị cho người bệnh nói chung và nhóm trẻ em mắc bệnh lý tim mạch nói riêng, tổ chức thiện nguyện trên đã đứng ra vận động hỗ trợ thiết bị y tế cho Việt Nam.

Nhờ lòng hảo tâm từ một doanh nhân của nước bạn, thiết bị máy chụp mạch máu xóa nền DSA được hỗ trợ hoàn toàn chi phí. Ngày 12/11, bệnh viện Đại học Y Dược đã đón nhận hệ thống máy từ những mạnh thường quân của nước bạn Đức trao tặng.

PGS.TS Trương Quang Bình, Phó giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược cho biết: “Đây là một trong những thiết bị hiện đại nhất trong lĩnh vực y tế hiện nay. Hệ thống máy sẽ giúp chẩn đoán chính xác ngay từ ban đầu các bệnh lý về tim mạch. Thiết bị sẽ mang đến cơ hội cho hàng nghìn trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh được tiếp cận miễn phí kỹ thuật cao trong điều trị bệnh.”

PGS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược trao bằng Tiến sĩ danh dự đến ông Erich Johann LeJeune
PGS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược trao bằng Tiến sĩ danh dự đến ông Erich Johann LeJeune

Tại buổi lễ, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay: “Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược là một trong những “hạt nhân” được Bộ Y tế giao nhiệm vụ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới và thực hiện điều trị cho người bệnh. Hệ thống máy chụp mạch máu xóa nền DSA được hỗ trợ sẽ giúp bệnh viện có thêm trang thiết bị trong giảng dạy, phục vụ người bệnh được tốt hơn.”

Cục trưởng Ngọc Khuê bày tỏ, trong bối cảnh nên kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, sự giúp đỡ từ tổ chức thiện nguyện “Trái tim vì trái tim” và các hiệp hội từ thiện quốc tế đã và đang hỗ trợ cho ngành y tế Việt Nam có thêm những trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng chuyên môn, giúp chẩn đoán, cứu chữa kịp thời sinh mạng của người bệnh.

Ngoài việc tặng trang thiết bị trên, được biết, trong 10 năm qua hiệp hội thiện nguyện “Trái tim vì trái tim” đã hỗ trợ cho rất nhiều bệnh nhi mắc các bệnh lý về tim mạch có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Miền Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long được phẫu thuật miễn phí. Bên cạnh đó, tổ chức này còn là cầu nối cho sự hợp tác hỗ trợ chuyên môn giữa Đại học Y Dược, TPHCM và Đại học Munich của Đức. Để ghi nhận đóng góp trên, ngày 12/11, Đại học Y Dược đã phong tặng bằng Tiến sĩ danh dự cho ông Erich Johann LeJeune, chủ tịch của hiệp hội.

Vân Sơn