1 triệu trẻ em sẽ có nước sạch mỗi ngày

(Dân trí) - Với Biên bản ghi nhớ hợp tác hoạt động nhân đạo, Hội chữ thập đỏ Việt Nam sẽ giúp được khoảng 1 triệu người sống ở những vùng thiếu nước sạch như Đồng bằng sông Cửu Long có được nguồn nước an toàn từ chính các nguồn nước sẵn có trong địa phương.


Lễ ký kết với sự chứng kiến của đại diện các bên liên quan

Lễ ký kết với sự chứng kiến của đại diện các bên liên quan

Theo báo cáo của WHO, 663 triệu người dân không được tiếp cận với nguồn nước sạch trên thế giới và mỗi ngày có đến 1.000 trẻ em tử vong vì các bệnh liên quan đến nguồn nước bị nhiễm bẩn.

Tại Việt Nam, mặc dù đã có những nỗ lực gia tăng sự tiếp cận đến những nguồn nước uống an toàn, nhưng phần lớn dân số, đặc biệt là những người sống trong vùng bão lũ, vẫn có nguy cơ mắc phải những căn bệnh gây ra bởi nguồn nước uống không an toàn, như tiêu chảy, trong đó đối tượng trẻ em sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nhất.

Do đó, trong Biên bản ghi nhớ, ưu tiên hàng đầu của P&G và Hội chữ thập đỏ là chương trình Nước uống sạch cho Trẻ em với mục tiêu cung cấp nước uống sạch cho hàng ngàn trẻ em và gia đình tại những địa phương khó khăn từ việc sử dụng gói lọc nước (1 gói nhỏ Purifier of Water sẽ giúp làm sạch 10 lít nước bẩn đến mức có thể uống được chỉ sau 30 phút) nhằm giúp ứng phó với tình trạng thiếu hụt nước uống sạch tại Việt Nam.

Trước đó, hơn 4 triệu gói bột lọc nước (bao gồm 2.2 triệu gói bột lọc nước mà UNICEF đã phân phát để cứu trợ bão lụt vào năm 2008 và 2013) đã được cung cấp cho nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam, giúp tạo ra 40 triệu lít nước sạch.

Tại lễ ký kết, ca sĩ Mỹ Linh và MC Phan Anh đã có 1 trải nghiệm đáng nhớ khi chứng kiến quá trình biến 10 lít nước đục ngầu trở thành trong vắt. Đặc biệt, 2 khách mời nổi tiếng này đã cùng uống hết trọn ly nước vừa được làm sạch trong vòng 30 phút.


Quá trình biến nước bẩn....

Quá trình biến nước bẩn....


... thành nước sạch....

... thành nước sạch....


... mất 30phút.

... mất 30phút.

Hồng Thuý