Trung Quốc: Cấm trữ lạnh trứng gây tranh cãi về quyền phụ nữ

(Dân trí) - Ở Trung Quốc, nếu là một phụ nữ muốn được làm đông lạnh trứng để lưu trữ, bạn cần có 1 trong 2 điều kiện sau: Đã có giấy đăng ký kết hôn hoặc một tấm vé máy bay mà ra nước ngoài thực hiện.

Bởi tại đất nước này, việc trữ lạnh trứng chỉ dành cho những người đã có gia đình.

Lệnh cấm sử dụng "công nghệ hỗ trợ sinh sản" cho phụ nữ chưa kết hôn tại nước này không mới, đã có trên văn bản hàng nhiều năm, nhưng lại trở thành đề tài nóng trên các báo sau khi Từ Tịnh Lôi, nữ diên viên, đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc tiết lộ rằng cô đã đến Mỹ năm 2013 để làm đông lạnh trứng.

 

Nữ diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc - Từ Tịnh Lôi

Nữ diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc - Từ Tịnh Lôi

 

Nữ diễn viên, đạo diễn 41 tuổi này xem việc mình đã làm đơn giản là một sự lựa chọn sinh sản. Một tạp chí Trung Quốc đưa tin, Từ Tịnh Lôi chỉ hối tiếc duy nhất một điều là đã thực hiện việc này hơi muộn.

Thế nhưng câu chuyện của Từ Tịnh Lôi đã dấy lên hàng loạt ý kiến lo ngại về việc kiểm soát truyền thông trong nước và một làn sóng ủng hộ việc làm của Từ Tịnh Lôi trên mạng. Blogger Han Han viết: "Chỉ muốn có con mà không muốn lấy chồng, chẳng lẽ không được sao?". Cộng đồng mạng lại chao đảo, bài post đầu tiên của blogger này thu hút hàng chục nghìn lượt thích và chuỗi bình luận bất tận gồm 18.000 ý kiến.

Cuộc tranh cãi đặt ra câu hỏi về vị thế của những phụ nữ chưa lập gia đình tại Trung Quốc, "phụ nữ độc thân có quyền sinh sản hay không?".

Các chính sách cưỡng chế dân số của Trung Quốc cản trở khá nhiều việc phụ nữ độc thân sinh con. Những bà mẹ không chồng thường không thể lấy các giấy tờ quan trọng cho con và đôi khi buộc phải trả lệ phí.

Huyền Anh

Theo Washingtonpost

 

Trung Quốc: Cấm trữ lạnh trứng gây tranh cãi về quyền phụ nữ - 2