Tính tự kiêu trong tình yêu

“Kiêu” là một chứng bệnh không chỉ thường gặp trong các mối quan hệ giao tiếp ngoài xã hội, giữa bạn bè, ở nơi làm việc, mà nó còn có mặt len lỏi trong không ít các cuộc tình và có thể làm cho mối tình đó tan vỡ.

Có rất nhiều biểu hiện khác nhau của sự tự kiêu như: Tự cho mình là người có ưu thế hơn về trình độ học vấn, hiểu biết xã hội, về ứng xử cùng những phẩm chất khác về tinh thần so với người yêu của mình; tự cho rằng mình có vẻ đẹp hình thức, có uy thế hoặc sự hấp dẫn tuyệt vời không chỉ với người yêu mình mà còn với nhiều người khác giới khác; trong cư xử với bạn bè, với người yêu, họ rất kiêu hãnh vì “danh gia thế tộc” của mình...

 

Một người “tự kiêu” dĩ nhiên lúc nào cũng đinh ninh rằng mình hơn hẳn người yêu. Những điều “hơn hẳn” đó nhiều khi là có thực, nhưng cũng không ít trường hợp chỉ là giả tưởng.

 

Người bạn trai hoặc người bạn gái tự kiêu thường đánh giá mình quá cao, tự phong cho mình những ưu thế mà mình không có hoặc có rất ít. Những giả tưởng này sẽ dần dần dẫn dắt họ đến con đường tự lừa dối mình, họ đinh ninh mình được người yêu “kính nể” tuyệt đối.

 

Cũng chính vì vậy mà họ luôn cảm thấy cần phải nhắc lại, khẳng định sự hơn hẳn của mình với người yêu. Đó chính là ngòi nổi dẫn tới sự tan vỡ bởi trong tình yêu, luôn luôn cần có sự bình đẳng.

 

Theo Thế Giới Phụ Nữ