"Phụ nữ đừng nên nói về tình dục hay bóng đá"

Huyền Anh

(Dân trí) - Đó là lời khuyên của nữ triệu phú Anna Bey, 33 tuổi, người thừa nhận đã làm mũi, tiêm botox, độn má và môi để nâng cấp vẻ ngoài, thường xuyên chia sẻ hướng dẫn cho phụ nữ muốn trở nên "thanh lịch".

Anna là người gốc Thụy Điển hiện sống tại London (Anh), đã "đại tu" ngoại hình và phong cách sống để có được một người bạn trai là chủ ngân hàng. Cô nàng đăng đàn hướng dẫn phụ nữ cách tiếp bước cô tại trường học hoàn thiện bản thân trực tuyến do cô mở.

Phụ nữ đừng nên nói về tình dục hay bóng đá - 1

Video mới nhất của Anna trên kênh YouTube đã tiết lộ 10 từ và chủ đề mà phụ nữ nên tránh - bao gồm "tình dục" và "bóng đá".

Cô nàng nói: "Một quý cô thanh lịch sẽ không bao giờ đề cập những điều này. Vì vậy, để trau dồi phép xã giao phù hợp cho cuộc trò chuyện, hãy đảm bảo bạn không mắc những lỗi nói này nhé!".

Anna thừa nhận đã rút ra được bài học xương máu "một cách khó khăn" khi hé lộ cụm từ bị cấm đầu tiên là nói mình "đang đi toilet".

"Những quý cô thanh lịch không bao giờ nói rằng họ sẽ đi toilet, vào nhà vệ sinh, hoặc bất cứ việc tế nhị gì mà họ phải làm sau cánh cửa đóng kín. Vì vậy, nếu bạn cần đi vệ sinh thì chỉ nên nói "xin lỗi, tôi ra ngoài chút" mà thôi", Anna nói.

"Và bạn không bao giờ nên đòi hỏi mọi thứ từ mọi người. Một quý cô thanh lịch sẽ không bao giờ nói "đưa tôi cái này, cái kia", bạn chỉ đơn giản nói: "có thể đưa tôi cái này được không", và đừng quên nói "làm ơn…, cảm ơn!".

Nếu có bất kỳ ý kiến có thể gây bùng nổ tranh cãi, bạn nên giữ chúng cho riêng mình. Bởi theo Anna: "Đưa ra ý kiến khi không ai hỏi là một điều khó chịu, cả trong cuộc sống thực tế và trên internet".

Các chủ đề cấm kỵ nữ triệu phú đưa ra bao gồm nhiều thứ, từ tiền bạc đến thể thao:

"Đừng nói về tình dục, chính trị, bệnh tật, ví dụ như bệnh ung thư. Những loại chủ đề này có thể khiến mọi người thấy bị làm phiền, hoặc đó có thể là một chủ đề rất nhạy cảm với họ. Ngay cả những thứ như bóng đá, tôn giáo, hoặc những quan điểm không thường thấy mà bạn có thể có, cũng đừng nói ra".

Một điểm cấm nữa là hỏi mọi người làm gì để sống, hay họ kiếm được bao nhiêu tiền. Dù bạn có tò mò đến mức nào cũng đừng hỏi, hãy để mọi người tự nói một cách cởi mở nếu họ muốn chia sẻ thông tin.

Và đừng bao giờ nói về tiền bạc hay các vấn đề tài chính, không nên hỏi cái này, cái kia anh/chị mua bao nhiêu, họ kiếm được bao nhiêu tiền. "Các quý cô không bao giờ nói tôi có cái này, tôi có cái kia, tôi biết người này, tôi biết người kia. Chẳng phải chúng ta rất mệt khi phải nghe ai đó thả vài cái tên vào trong câu chuyện đang nói, rất không thích người khoe khoang hay sao. Mọi người rồi sẽ không thích bạn", Anna giải thích.

Chủ đề về tình dục được Anna xếp vào hàng tuyệt đối không nên nói bởi: "Các quý cô thanh lịch không bao giờ nói về sex. Khi phụ nữ bắt đầu nói về việc họ cần tình dục thế nào, họ ham muốn ra làm sao, tôi chỉ thấy thật không phù hợp và họ có phần hiếu thắng. Nếu ai đó khơi gợi chủ đề này, bạn nên tránh".

Cũng không nên hỏi xin lời khuyên mang tính chuyên môn trong môi trường xã giao xã hội. Ví dụ vừa tình cờ quen được một bác sĩ là bạn xin ngay lời khuyên về dùng thuốc hay mới gặp một luật sư bên bàn tiệc là hỏi ngay về tư vấn luật…

Cuối cùng, Anna nói: "Những quý cô thanh lịch không bao giờ thiếu nhạy cảm với những khác biệt văn hóa trong môi trường giao tiếp xã hội". Điều này cũng tương tự với việc bạn không thích một đội bóng đá cụ thể hoặc bất kỳ đội thể thao nào khác nhưng không nói ra lời chỉ trích vì tôn trọng sự khác biệt.

Những hình ảnh về cuộc sống "sang chảnh" của nữ triệu phú thanh lịch có bạn trai là chủ ngân hàng:

Phụ nữ đừng nên nói về tình dục hay bóng đá - 2
Phụ nữ đừng nên nói về tình dục hay bóng đá - 3
Phụ nữ đừng nên nói về tình dục hay bóng đá - 4
Phụ nữ đừng nên nói về tình dục hay bóng đá - 5