Ở tuổi nào đàn ông có nhu cầu sinh lý cao nhất - các bà vợ nên biết

Hải Đường

(Dân trí) - Người đàn ông nào cũng muốn nội tiết tố nam của mình luôn hoạt động mạnh để ham muốn tình dục được cải thiện, duy trì sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng, đồng thời khiến họ trở nên hấp dẫn hơn.

Ở tuổi nào đàn ông có nhu cầu sinh lý cao nhất - các bà vợ nên biết - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Nhìn chung, nhu cầu của nam giới về đời sống vợ chồng có thể mạnh hơn phụ nữ. Nhưng lứa tuổi nào đàn ông có nhu cầu sinh lý mạnh mẽ nhất?

Ở các quý ông, nhu cầu "chuyện ấy" mạnh mẽ hay không có mối quan hệ rất lớn đến nội tiết tố nam trong cơ thể. Khi nội tiết tố nam androgen tiết ra mạnh thì tự nhiên ham muốn sẽ mạnh hơn. Nam giới ở độ tuổi từ 20 đến 30, nhu cầu của họ có thể đang ở vùng "sôi nổi" nhất.

Cùng với sự gia tăng tuổi tác, nội tiết tố nam dần giảm đi, ham muốn tình dục có thể dần suy yếu. Ở độ tuổi 30 đến 40, nhu cầu sinh lý có thể bình thường nhưng sau tuổi 40, ham muốn sẽ giảm đi rõ rệt.

Trên thực tế, không chỉ có tuổi tác và nội tiết tố nam mới ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của nam giới. Một số yếu tố khác trong cuộc sống hàng ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của nam giới, ví dụ áp lực công việc, áp lực cuộc sống quá lớn chẳng hạn.

Trong trường hợp này, quá trình tiết hormone tuyến sinh dục sẽ bị giảm sút, kéo theo nhu cầu sinh lý suy yếu. Bởi vậy, nếu một ông chồng nói với vợ rằng anh ấy đang trong một tình huống rất căng thẳng, thì người vợ cần quan tâm, chia sẻ, đưa ra lời khuyên gỡ rối cho chồng kịp thời.

Bên cạnh đó, đàn ông xưa giờ bị coi là trụ cột gia đình, vì vậy nhiều người không chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe, nai lưng vì công việc, những mong gia đình có cuộc sống tốt hơn. Họ làm việc chăm chỉ tới mức trở nên nghiện việc, bỏ bẵng cơ thể không được khỏe mạnh trong một thời gian dài, lâu dần gây ảnh hưởng đến quá trình bài tiết hormone. Các anh quên mất rằng mình phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt mỗi ngày. Có một cơ thể tốt chúng ta mới có thể khỏe mạnh làm việc kiếm tiền được.

Nhu cầu sinh lý và thể trạng của nam giới cũng có quan hệ với nhau ở một mức độ nhất định. Bỏ bớt những thói quen xấu thường ngày, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, luyện tập thể dục thể thao đều đặn để tăng cường hoạt động của hormone sẽ khiến phái mạnh trở nên quyến rũ hơn và sung sức hơn, không còn lo ngại vấn đề tuổi tác cản trở hạnh phúc vợ chồng.

Theo www.sohu.com